MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ tìm kiếm thêm người mới cho đội tuyển bóng chuyền nữ từ giải vô địch quốc gia 2024. Ảnh: Dũng Phương

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có lợi từ giải vô địch quốc gia 2024

HOÀNG HUÊ LDO | 12/03/2024 19:29

Giải vô địch quốc gia 2024 là sân chơi để huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tìm kiếm thêm nhân sự cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Ngày 16.3 tới đây, giai đoạn 1 nội dung nữ giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2024 sẽ diễn ra.

Tính đến thời điểm hiện tại, 7 trong số 9 đội bóng đã tăng cường cầu thủ ngoại (ngoại binh) gồm LPBank Ninh Bình, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, VTV Bình Điền Long An, BTL Thông tin, VietinBank, Thanh Hóa và Quảng Ninh. Riêng đội nữ Hà Nội và Thái Binh không thuê cầu thủ ngoại.

Ở mùa giải năm nay, thể thức thi đấu là vòng tròn một lượt thay vì phân bảng đấu theo các vòng trước đây nên có thể thấy, các đội bóng đang có sự chuẩn bị chuyên môn rất kĩ lưỡng, sẵn sàng hướng tới giải đấu quan trọng.

Không phủ nhận việc xuất hiện nhiều ngoại binh giúp chất lượng của giải đấu được nâng cao nhưng chắc chắn, người hâm mộ vẫn muốn chứng kiến phong độ của các nội binh, đặc biệt là dàn tuyển thủ quốc gia.

Nội dung nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 khởi tranh từ ngày 16.3. Ảnh: VFV

Những cái tên quen thuộc góp mặt trong đội hình của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xuyên suốt các giải đấu trong năm 2023 như Lê Thị Thanh Liên, Phạm Thị Nguyệt Anh, Trần Thị Bích Thủy, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Trinh, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Xuân, Đoàn Thị Lâm Oanh, Trần Tú Linh, Lý Thị Luyến, Đinh Thị Trà Giang hay Nguyễn Thị Kim Liên đều đã có mặt tại Bình Phước để dự giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia 2024.

Trước đó, tại Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2024, giải đấu giúp các đội "làm nóng" trước giải vô địch quốc gia, các cầu thủ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thể hiện được vai trò trong màu áo của câu lạc bộ chủ quản.

Góp công trong chức vô địch của chủ nhà LPBank Ninh Bình là libero Kim Liên, chủ công Đinh Thị Thúy hay phụ công Nguyễn Thị Trinh. Khánh Đang và Kim Thoa cũng để lại dấu ấn trong việc cùng VTV Bình Điền Long An giành ngôi Á quân.

Trở về đội bóng quê hương trước giải đấu, đối chuyền Đoàn Thị Xuân nhanh chóng cho thấy vai trò, tăng cường sức mạnh cho đội nữ Thanh Hóa.

Đương nhiên, giải đấu vừa qua mới chỉ đóng vai trò giúp các cầu thủ khởi động chuyên môn. Vì vậy, chắc chắn dàn tuyển thủ quốc gia vẫn chưa bung hết sức mà chuẩn bị chiến thuật cho loạt trận ở giải đấu sắp tới.

Tổng Thư kí Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam - ông Lê Trí Trường - đã phân tích rằng, cơ hội của cầu thủ nội và ngoại binh trong đội hình mỗi đội do từng ban huấn luyện của đội bóng bố trí chuyên môn. Nhưng chắc chắn, nếu cầu thủ nội thể hiện chuyên môn tốt thì việc họ thường xuyên thi đấu chính thức là điều không bàn cãi.

Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2024 là cơ hội để dàn nội binh ghi dấu ấn. Ảnh: BTL Thông tin FC

Phong độ ở vòng 1 giải vô địch quốc gia 2024 cũng sẽ quyết định tới khả năng được triệu tập trở lại tuyển quốc gia của những tuyển thủ nữ. Bởi lẽ, sau giai đoạn 1, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ hội quân vào cuối tháng 4 để chuẩn bị nhiệm vụ quốc tế.

Quyền lựa chọn nhân sự vẫn phụ thuộc vào huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt. Hiện tại, ông Kiệt đang là huấn luyện viên trưởng đội nữ VietinBank. Do đó, ông chắc chắn sẽ theo dõi để nắm bắt kĩ lưỡng phong độ của cầu thủ các đội, từ đó chọn ra những gương mặt tốt nhất cho đợt tập trung sắp tới.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 cũng là dịp nhiều cầu thủ trẻ. Nếu được tạo điều kiện ra sân và thể hiện tốt, họ hoàn toàn có triển vọng được tập trung lên tuyển quốc gia hoặc tuyển trẻ.

Trên lí thuyết, những tuyển thủ quen mặt của bóng chuyền nữ Việt Nam trong năm 2023 vẫn có phong độ ổn định. Đồng thời, họ cũng nằm trong các đội bóng mạnh, đặt mục tiêu cao ở giải vô địch quốc gia nên chắc chắn sẽ nỗ lực thi đấu hết sức mình ở những trận cầu sắp tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn