MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vũ Minh Tuấn ghi bàn ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2016. Ảnh: TG

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị AFF Cup 2018: Tiếc cho Vũ Minh Tuấn

HOÀI ĐAN LDO | 10/10/2018 13:30
Vũ Minh Tuấn là một trong những cái tên vắng mặt đáng tiếc nhất trong đợt tập trung của đội tuyển (ĐT) Việt Nam cho chiến dịch AFF Cup 2018.

Phút thứ 90+3 trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa Việt Nam và Indonesia trên sân Mỹ Đình, Vũ Minh Tuấn đã có pha quặt bóng trong vòng cấm, qua người và ghi bàn thắng đầy cảm xúc. Đó là cầu thủ đã được HLV Hữu Thắng đưa vào sân thay người trong hiệp 2 và thể hiện được bản năng sát thủ, kỹ năng xử lý bóng tinh tế.

Đó chắc chắn là kỳ AFF Cup khó quên của Tuấn “đớp”. Bởi sau khi trải qua nỗi đau mất cha, Minh Tuấn đã trở lại sân cỏ và cống hiến cho ĐT Việt Nam trong trận đấu rất quan trọng. Chỉ tiếc trong thế trận chỉ còn 10 người mà mất thủ môn, tuyển Việt Nam đã phải dừng bước ở bán kết.

Cũng sau giải đấu đó, Vũ Minh Tuấn đã nhận danh hiệu Quả bóng Đồng Việt Nam 2016. Đó là danh hiệu mà nhiều người nói rằng chính bàn thắng đầy cảm xúc của Tuấn đã quyết định những lá phiếu dành cho anh. Tuy nhiên, nhìn lại cả hành trình của Tuấn “đớp” trong năm 2016 khi khoác áo Than Quảng Ninh, anh cũng đã để lại những dấu ấn lớn.

Khi HLV Park Hang-seo triệu tập danh sách 30 cầu thủ ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2018, Vũ Minh Tuấn không có tên. Điều này không bất ngờ, bởi đó là quyết định được ông Park đưa ra khi đã có một khoảng thời gian theo dõi các cầu thủ tại V.League 2018. Trong mùa giải vừa qua, Minh Tuấn không thể hiện được vai trò quan trọng trong màu áo của FLC Thanh Hoá. Thậm chí, ở giai đoạn đầu, anh không được HLV Mihail Marian thường xuyên sử dụng.

Không chỉ Minh Tuấn, cả những đồng đội ở FLC Thanh Hoá là Hoàng Thịnh và Lê Văn Thắng cũng không góp mặt.  Đây đều là những cầu thủ từng góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam trước đây và ít nhiều để lại dấu ấn. Đặc biệt, Hoàng Thịnh từng là mẫu cầu thủ được những HLV tiền nhiệm là Miura và Nguyễn Hữu Thắng rất thích với lối chơi máu lửa.

Việc ông Park không triệu tập Minh Tuấn và một số gương mặt thân quen có cái lý riêng. Bởi rõ ràng, ông Park sẽ phải cân nhắc những cầu thủ có phong độ tốt và quan trọng là phù hợp với triết lý bóng đá của mình. Thế nên, chuyện cầu thủ xứng đáng lên tuyển hay không chỉ HLV là người đánh giá đúng nhất.

Hơn nữa, ông Park trong 2 giải đấu gần đây là VCK U23 Châu Á 2018 và ASIAD 18 luôn đúng trong cách dụng binh.

Người hâm mộ chỉ có thể tiếc cho Vũ Minh Tuấn và mong rằng, cơ hội sẽ đến với tiền vệ này khi anh có được phong độ tốt nhất vào những thời điểm phù hợp. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn