MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Với HLV Mai Đức Chung và các học trò ở ĐT Bóng đá nữ, 100 triệu đồng khích lệ trước ngày khai mạc SEA Games rất có ý nghĩa. Ảnh: H.A

ĐT bóng đá nữ Việt Nam ra quân ở SEA Games 29: Chiến thắng vì chính mình

G.A LDO | 17/08/2017 09:19

Thiệt thòi đủ đường nhưng vẫn còn may, bóng đá nữ vẫn được tổ chức ở SEA Games 29 này và với thầy trò HLV Mai Đức Chung, có cơ hội thi đấu là điều quan trọng nhất.

Với ĐT nữ Việt Nam, vẫn được tham dự SEA Games là may mắn. Bởi nếu chủ nhà Malaysia quá yếu, họ có thể quyết định không tổ chức thi đấu bóng đá nữ khi chỉ có 4 đội bóng tham dự, giống như Indonesia ở SEA Games 2001. Cả năm ngóng chờ SEA Games để được quan tâm và có thành tích để có sự ghi nhận lẫn phần thưởng, nếu không tổ chức thì “trắng tay”.

Có một thông tin đối nghịch trong ngày thầy trò HLV Mai Đức Chung sang Malaysia. Trong khi ở U.22 Việt Nam, HLV Hữu Thắng cấm cầu thủ ăn mỳ và BHL tịch thu hết mỳ gói thì ĐT nữ, do chuyến bay chậm, đến muộn nên khách sạn hết đồ ăn và cả đội “chữa cháy” bằng mỳ ăn liền. Và không phải ai cũng biết, do lịch thi đấu trùng với U.22 Việt Nam nên ở SEA Games 29, không trận đấu nào của ĐT nữ Việt Nam được tường thuật trực tiếp.

Chịu nhiều thiệt thòi so với bóng đá nam, thế nên suốt trong quá trình chuẩn bị, hơn một lần HLV Mai Đức Chung kêu gọi sự quan tâm nhiều hơn nữa của dư luận xã hội với bóng đá nữ. Đó cũng là lý do ĐT nữ Việt Nam hạ quyết tâm phải chiến đấu, vượt qua Thái Lan để vô địch SEA Games 29. Chỉ có vô địch mới được nhắc tên, có sự quan tâm, vinh danh và quan trọng là có thêm tiền thưởng.

Tiền bạc là vấn đề nhạy cảm khó nói nhưng đó là nhu cầu thực tế, khi các cầu thủ nữ chỉ trông ngóng SEA Games để có thành tích rồi có một khoản để lo cho cuộc sống. Đó là thực tế người trong cuộc hiểu nhất, thế nên HLV Mai Đức Chung mới nhiều lần nhấn mạnh mong mỏi. Và chính lãnh đạo VFF cũng ý thức được điều này nên trước thềm SEA Games đã dành quan tâm, trong đó có việc vận dụng các mối quan hệ để “vận động” sự ủng hộ.

Và hôm qua, cùng với các thành viên Thường trực VFF khi gặp gỡ động viên đội trước trận ra quân gặp Philippines, nhà tài trợ VPMilk đã trao món quà thiết thực là 100 triệu đồng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung, với cam kết sẽ hỗ trợ hết khả năng. Số tiền đó với U.22 Việt Nam là nhỏ, nhưng với bóng đá nữ lại rất ý nghĩa, giá trị.

“Nỗ lực của các nữ cầu thủ vấp phải quá nhiều thách thức, vật cản và chúng tôi sẽ tìm cách khích lệ, hỗ trợ kịp thời bằng cách đồng hành, dõi theo từng bước đi của các cầu thủ nữ…”, đại diện nhà tài trợ cho các ĐTQG - bà Thu Phương chia sẻ với hy vọng sẽ góp thêm chút động lực và động viên để thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng đến tấm HCV SEA Games 29.

LỊCH THI ĐẤU:

15h00 ngày 17.8: ĐT Việt Nam - Philippines

15h00 ngày 20.8: ĐT Việt Nam - Myanmar

15h00 ngày 22.8: ĐT Việt Nam - Thái Lan

19h45 ngày 24.8: Malaysia - ĐT Việt Nam

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn