MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thói quen ham rê dắt, lối đá cá nhân đã khiến Công Phượng ngày càng đánh mất bản thân mình khi khó hòa nhập với các đồng đội. Ảnh: Đ.Đ

Đừng chơi rườm rà nữa, Công Phượng cần thay đổi để phát triển!

ĐÌNH THẢO LDO | 08/10/2017 14:09
Trong buổi trả lời báo chí gần nhất khi tập trung ĐTQG chuẩn bị cho trận lượt về với ĐT Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019, tiền đạo Công Phượng đã thẳng thắn nhìn nhận những lỗi cá nhân cũng như sai lầm trong lối chơi của mình, qua đó hi vọng có sự thay đổi trong tương lai gần.

Công Phượng là cầu thủ rất giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Nhưng giàu tiềm năng không có nghĩa là Công Phượng đã trở thành cầu thủ hay nhất bóng đá Việt Nam.

Ở thời điểm hiện tại, hẳn còn nhiều cái tên khác xứng đáng nhận được một suất đá chính trong đội hình ĐT Việt Nam, thậm chí còn hiệu quả hơn chân sút của HAGL.

Nhận được nhiều kì vọng khi bầu Đức đôn toàn bộ lứa “gà nòi” lên chơi V.League, nhưng cái mà họ mang đến chỉ là một lối chơi đẹp mắt, chứ hiệu quả thì chưa đáng để bàn tới. Thậm chí, Công Phượng và các đồng đội còn suýt rớt hạng ở mùa giải 2015.

Ở U22 và ĐTQG cũng vậy, Công Phượng luôn được kì vọng và được trao cơ hội. Thế nhưng, những gì mà tiền đạo gốc Nghệ An mang lại là hoàn toàn chưa đủ để xứng đáng nhận nhiều ưu ái đến vậy. Họa chăng, với độ “hot” của mình, Công Phượng là một phần của trận đấu vì “độ” hút khán giả tới sân, chứ không đơn thuần chỉ là chuyên môn.

Có thể thấy lối chơi của Công Phượng không phù hợp với bóng đá đỉnh cao nên cầu thủ này chưa thể phát huy. Công Phượng chơi cá nhân, lại quá rập khuôn trong từng pha xử lý, nên không khó cho các hậu vệ bắt bài.

Công Phượng thừa nhận anh chơi rườm rà và cá nhân. Điều này sẽ được tiền đạo của HAGL thay đổi trong tương lai gần. Ảnh: Đ.Đ

Nếu ở các giải trẻ, Công Phượng luôn tỏa sáng một phần nhờ lối chơi cá nhân của mình. Nhưng với ĐTQG thì khác, việc quá cá nhân, cắm đầu rê dắt bóng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhãn quan chiến thuật của cầu thủ này, khiến cho anh không kịp phát hiện ra khoảng trống chiến thuật trước mặt, hoặc không kịp phát hiện ra các đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn.

“Tôi thi đấu hơi rườm rà. Vì vậy, tôi cũng nhìn lại lỗi sai của mình để sửa. Tôi sẽ cố gắng đá tốt hơn nữa”, Công Phượng nhận xét về bản thân mình khi tập trung lên ĐTQG. Đáng lẽ, Công Phượng nên nhận ra vấn đề này sớm hơn, hoặc những vị HLV trước đó nên chỉ cho Công Phượng thấy được điểm mạnh, yếu của mình để có sự thay đổi.

Tuy vậy, vẫn chưa quá muộn để Công Phượng có thể điều chỉnh và thay đổi lối chơi của mình trong tương lai gần. Hay anh sẽ thể hiện như thế nào ở trận đấu vào ngày 10.10 tới đây với Campuchia nếu được HLV Mai Đức Chung trao cơ hội.

Bởi có thay đổi, thì Công Phượng mới có thể phát triển hơn nữa trong tương lai, để xứng đáng hơn trong màu áo ĐTQG, chứ không đơn thuần chỉ là lên tuyển vì sự nổi tiếng cũng như sức hút khán giả của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn