MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đừng đổ tại lịch thi đấu

LÊ VINH LDO | 15/05/2023 08:06
Từ những vấn đề tại SEA Games 32, thể thao Việt Nam nên nghĩ về hướng phát triển hơn là đổ tại lịch thi đấu.

Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 tại Campuchia, câu chuyện của Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy điền kinh trở thành “hiện tượng”, nhận được nhiều lời khen ngợi. Vận động viên người Bắc Giang giành 4 Huy chương Vàng ở 4 nội dung cô tham gia, trong đó, ngoài cự li 10.000 m lần đầu tiên tranh tài, Nguyễn Thị Oanh còn được gắn với biệt danh “siêu nhân” khi vô địch 1.500 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật chỉ trong vòng 30 phút.

Quãng nghỉ - chính xác là khoảng thời gian để chuẩn bị - giữa 2 đợt chạy chỉ khoảng 20 phút.

1 ngày sau, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng phải thi 2 nội dung bơi 400 m tự do và 200 m bơi bướm khi khoảng thời gian giữa 2 lượt chỉ là 10 phút. Không như Oanh “siêu nhân”, Huy Hoàng chỉ giành Huy chương Vàng ở 400 m tự do và về thứ tư nội dung còn lại.

Đại diện đoàn thể thao Việt Nam nói rằng, đều đã có ý kiến về việc sắp xếp lịch, nhưng Ban tổ chức không thay đổi. Do đó, sự nỗ lực của các vận động viên thực sự đáng ghi nhận. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề đặt ra cho thể thao Việt Nam trên đường phát triển.

Với các vận động viên xuất sắc, việc đào tạo họ để thi đấu ở nhiều nội dung là điều dễ hiểu. Năng lực của họ cho phép điều đó. Và cũng vì thế, người ta hiểu rằng, trong chỉ tiêu huy chương mà lãnh đạo ngành đặt ra trước sự kiện, họ sẽ “gánh” một phần trách nhiệm nặng nề.

Thực sự áp lực, bởi ngoài yếu tố lịch thi đấu - mà rất nhiều người chỉ trích ban tổ chức, các vận động viên còn phải đối đầu với những đối thủ ngày càng mạnh đến từ các quốc gia khác, trong đó có những nhân tố nhập tịch.

Và vì thế, trong khi các đoàn khác có nguồn khai thác huy chương mở thì thể thao Việt Nam vẫn phụ thuộc vào một vài cá nhân nổi trội. Lịch thi đấu đúng là một phần khách quan, nhưng thay vì chỉ có Huy Hoàng là niềm hi vọng, thể thao Việt Nam sẽ cần nhiều hơn nữa các vận động viên đủ sức tranh tài ở các nội dung.

Thay vì chỉ trích lịch thi đấu, cần nghĩ đến đường hướng phát triển vận động viên đồng đều hơn. Không phải quá dàn trải nhưng cũng không quá tập trung cho trọng điểm. Vận động viên có thể ở đỉnh cao trong một thời gian nhưng sau đó, khi họ dừng thi đấu sẽ lại là khoảng trống khó lấp…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn