MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Võ sư Phạm Anh Tuấn (Tuấn "hạc"). Ảnh: LDO

Flores và Tuấn “hạc”, ai thượng võ, ai “quấy rối”?

QUANG ĐẠI LDO | 27/02/2018 13:39
Làng võ thuật nói riêng và giới thể thao Việt Nam nói chung lại thêm một phen “dậy sóng” đầu xuân do sự xuất hiện của võ sư Flores, với lời thách đấu gửi đến cao thủ Tuấn “hạc”.

Năm 2017, võ sư Flores đã khuấy động làng võ Việt Nam với hai trận đấu cùng võ sư Karatedo Đoàn Bảo Châu và sư Vịnh Xuân Trần Lê Hoài Linh. Cả hai trận đấu này, Flores đều nhanh chóng chiến thắng áp đảo, nhưng không nhận được sự tâm phục từ giới võ thuật, vì sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác, thể hình, thể trọng.

Chiến thắng của Flores chẳng vẻ vang gì, vì đối thủ chỉ là những “ông già” thấp bé nhẹ cân. Đặc biệt, cú đá thẳng vào mặt võ sư Đoàn Bảo Châu của Flores, khi ông Châu đã ngã, bị cho là không “Fair play”.

Tuy nhiên, trước đó, vào năm 2009, trong một trận đấu võ đường phố tại Việt Nam, với sự chủ động thách đấu từ phía Flores, vị võ sư đến từ võ đường Vịnh Xuân Nam Anh tại Canada đã bị võ sư Phạm Anh Tuấn (thường gọi Tuấn “hạc”) hạ đo ván một cách chóng vánh. Trận đấu giữa Flores và Tuấn “hạc” cũng được camera ghi lại, tuy không được sắc nét (vì diễn ra vào ban đêm), nhưng cũng đủ thấy sức mạnh, bản lĩnh của võ sư Việt Nam trước một đối thủ ngoại quốc.

Trận đấu này được xem là công bằng, vì so với Flores, Tuấn “hạc” có tuổi tác tương đương, thể hình và thể lực không kém cạnh. Tuy nhiên, Flores lại biện hộ ông thua vì bị đối thủ mời… café trước trận đấu, nên đã bị say.

Năm 2017, trong chuyến sang Việt Nam của Flores, có nhiều lời đồn đại Flores thách đấu Tuấn “hạc”, để đòi món nợ thất bại năm xưa. Nhưng trả lời giới truyền thông, võ sư Tuấn "hạc" cho biết, anh không nhận được bất cứ lời thách đấu chính thức nào từ phía Flores và đại diện. Anh cho biết sẵn sàng “tiếp” Flores bất cứ lúc nào.

Không thách đấu Tuấn “hạc”, nhưng Flores liên tục gửi lời thách thức đến võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, chưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo, thậm chí kéo cả ê kíp đến võ đường môn phái này, để đòi “gặp” bằng được ông Huỳnh Tuấn Kiệt.

Đầu năm 2018, Flores lại đến Việt Nam, với lời thách thức tái đấu với võ sư Tuấn “hạc”. Phản hồi của vị võ sư Việt Nam vẫn không thay đổi, nghĩa là sẵn sàng giao đấu, trên tinh thần thượng võ. Tuấn “hạc” cũng cho biết, giữa anh và Flores không thể thiết lập quan hệ bạn bè.

Trước đó, võ sĩ Cung Lê (người Mỹ gốc Việt) cũng tuyên bố sẵn sàng “tiếp chiêu” và cho Flores nếm mùi thất bại. Tuy nhiên, không có phản hồi từ võ sư Flores.

Đại diện Liên đoàn võ thuật Nghệ An, võ sư Bùi Duy Vinh, cũng khẳng định nếu Flores thách đấu, sẽ cử đại diện “đón tiếp” trên tinh thần thượng võ. Nhưng cũng không có lời thách đấu nào đối với giới võ thuật Nghệ An của Flores.

Võ sư Bạch Ngọc Quảng (của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam) cho rằng, cách hành xử của Flores là “hiếu chiến”. Tuy chưa nắm được thực lực của Flores (do những trận đấu của ông này gần đây đều với đối thủ không cân sức), nhưng nhìn chung dư luận không cho rằng Flores có cách ứng xử thượng võ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn