MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khán giả trong nước không được xem truyền hình trực tiếp trận ra quân của Olympic Việt Nam tại ASIAD 19. Ảnh: VFF

Giá bản quyền ASIAD 19 có giảm một nửa vẫn quá cao với các nhà đài Việt Nam

HOÀNG HUÊ LDO | 19/09/2023 10:58

Môn bóng đá nam tại ASIAD 19 khởi tranh từ ngày 19.9, thế nhưng hiện tại, chưa có đơn vị truyền hình nào của Việt Nam sở hữu được bản quyền phát sóng.

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) sẽ khai mạc vào ngày 23.9 và bế mạc ngày 8.10 tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc).

Kì Đại hội năm nay có sự tham dự của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á với khoảng 12.000 vận động viên, tranh tài ở 40 môn thi thể thao với 483 nội dung.

Một số môn thể thao như bóng đá nam, đua thuyền... sẽ diễn ra sớm hơn từ hôm nay (19.9). Trong đó, đội tuyển Olympic Việt Nam cũng có trận mở màn gặp Mông Cổ. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có đơn vị nào tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng ASIAD 19, đặc biệt là môn bóng đá nam.

Trước đó, đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình ASIAD 19 đã ra giá gói bản quyền lên tới 15 triệu USD (khoảng 363 tỉ đồng). Trong những ngày qua, nhiều thông tin cho rằng, đơn vị này đã giảm mạnh giá xuống còn khoảng 7 triệu USD (tương đương 168 tỉ đồng). Dẫu vậy, đây vẫn là một con số rất lớn với các đài truyền hình tại Việt Nam.

Trao đổi với Lao Động, bình luận viên Ngô Quang Tùng cho biết, đây là mức chi phí rất cao với bản quyền truyền hình của 1 kì ASIAD.

"Trong điều kiện khủng hoảng kinh tế hiện nay, doanh thu của các nhà đài, đặc biệt là quảng cáo đang giảm sút nghiêm trọng sau 9 tháng đầu năm. Vì vậy, mức giá bản quyền của ASIAD 19 là điều không tưởng.

Dĩ nhiên, giá cả còn liên quan đến vấn đề thị trường. Có những lý do nhất định từ những nhà phân phối, đơn vị sở hữu bản quyền. Họ căn cứ vào những chỉ số để tính ra mức chi phí, định giá sản phẩm của họ. Đó là những thách thức rất lớn cho đơn vị truyền hình, đặc biệt là ở Việt Nam", bình luận viên Quang Tùng nhấn mạnh.

Môn bóng đá nam ASIAD 19 khởi tranh từ ngày 19.9. Ảnh: VFF

Theo bình luận viên Quang Tùng, thông lệ, khi một đơn vị truyền hình sở hữu bản quyền một sự kiện, giải đấu, họ có nhiều phương thức để bù đắp chi phí bỏ ra như mời các nhãn hàng tài trợ, "booking" quảng cáo, hợp tác với các mạng lưới viễn thông, đặc biệt là những đơn vị có ứng dụng để khai thác sự kiện, chương trình trên các hạ tầng số,…

"Nhưng ở thời điểm này, đây là khó khăn cho các nhà đài ở Việt Nam. Nếu họ bỏ tiền ra, gần như sẽ cầm chắc phần thua bởi rất khó để thu hồi vốn trong thời gian này, đặc biệt là tại một kì ASIAD", bình luận viên Quang Tùng khẳng định.

Trước đó, tại ASIAD 18 diễn ra tại Indonesia cách đây 5 năm, bản quyền truyền hình đã được bán tại Việt Nam khoảng dưới 1,5 triệu USD. Khi đó, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) là đơn vị mua độc quyền bản quyền truyền hình Đại hội trên lãnh thổ Việt Nam.

So với kì đại hội năm nay, giá bản quyền truyền hình đã có sự chênh lệch rất lớn.

Bình luận viên Quang Tùng chỉ ra lý do có thể giải thích cho vấn đề này: "Đây vẫn là câu chuyện của nhà phân phối. Phần lớn lý do là vì thị trường. Nhà phân phối căn cứ theo nhiều thứ. Giá của các sự kiện, giải đấu đều tăng nhưng ở mức độ nào còn tuỳ vào từng đơn vị bản quyền giải đấu đó.

Dù giá cao hay thấp thì những nhà bán bản quyền họ cũng phải cân nhắc rằng mức giá đó có thể bán được. Nếu Việt Nam không mua lại thì đơn vị này vẫn có thể bán cho những quốc gia khác, thị trường khác".

Với việc chưa có nhà đài nào sở hữu bản quyền ASIAD 19, nguy cơ người hâm mộ xem các trận đấu thông qua kênh "lậu" rất lớn. Đây là câu chuyện không mong muốn, nhưng gần như rất khó để kiểm soát trong hoàn cảnh này.

Hôm nay, lúc 15h00, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ ra quân tại bảng B môn bóng đá nam ASIAD 19 gặp đối thủ Mông Cổ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn