MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giả dụ khán giả Việt Nam không được xem World Cup...

MINH BẰNG LDO | 06/06/2018 10:57
Sáng 5.6, ông Nguyễn Hà Nam - Trưởng ban Thư ký biên tập VTV - thông tin: “Mặc dù rất cố gắng nhưng VTV sẽ không mua bản quyền World Cup bằng mọi giá”. Nghĩa là khả năng khán giả Việt Nam phải “nhịn” xem World Cup rất dễ xảy ra nếu VTV và đơn vị có bản quyền không có tiếng nói chung.

40 năm, Việt Nam lại có nguy cơ vắng… World Cup

Điều đáng nói, những trận đấu của giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) đã cách đây 40 năm. Theo lịch sử của VTV thì từ năm 1978, VTV bắt đầu ghi hình và phát lại một số trận đấu tại vòng chung kết bóng đá thế giới.

Bình luận viên bóng đá kỳ cựu của Đài Truyền hình Việt Nam Vũ Huy Hùng từng kể rằng: “Các trận đấu World Cup 1978 ở Argentina được Đài TH Trung ương đặt băng ghi hình ở Tiệp Khắc và gửi về Việt Nam bằng máy bay (chậm khoảng 1 tuần). Tôi được phân công đọc một số trận và làm tổng hợp. Argentina 78 trở thành World Cup đầu tiên của tôi trong tư cách là một BTV.

Đến ESPANA ‘82 là World Cup đầu tiên THVN làm trực tiếp nhiều nhất và phát sóng đầy đủ nhất. Đơn giản bởi vì đội Liên Xô là một trong những ứng viên vô địch và vào thời điểm này tập hợp được những tài năng xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Xôviết.

Đến Mexico ‘86 và Italia ‘90, do Liên Xô đều lọt vào VCK nên Đài Truyền hình Liên Xô phát rất đầy đủ sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Sang World Cup 1994, Đài THVN lần đầu tiên (dưới hình thức đổi quảng cáo) và nói lời tạm biệt câu mào đầu quen thuộc: “Nếu không có gì thay đổi và điều kiện kỹ thuật cho phép, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa 2 đội...”.

40 năm sau nguy cơ World Cup vắng bóng tại Việt Nam lại hiển thị, không phải là chuyện “điều kiện kỹ thuật cho phép” nữa mà là câu chuyện kinh doanh.

Sẽ cố gắng, nhưng…

Theo thông tin từ ông Nam, quá trình đàm phán với đối tác nước ngoài đang nắm giữ bản quyền được thực hiện từ năm 2016. “Tuy có một số thông tin cho biết, một số đơn vị kinh doanh truyền hình Việt Nam cũng tham gia đàm phán, nhưng chúng tôi khẳng định chỉ có VTV thực hiện việc này. Nói VTV không quan tâm, không nhiệt tình là không đúng. Thực tế, Đài THVN luôn rất quan tâm tới vấn đề bản quyền phát sóng World Cup 2018 và thể hiện mọi nỗ lực đàm phán với phía đối tác. VTV đã đeo đuổi việc đàm phán bản quyền World Cup 2018 từ năm 2016 và trong 8 tháng trở lại đây, việc đàm phán đã diễn ra hết sức căng thẳng. Ngày 29.5 vừa qua, VTV đã đưa ra con số cuối cùng nhưng đối tác chưa trả lời. Hiện quá trình đàm phán vẫn chưa diễn ra nhưng chúng tôi khẳng định mức giá VTV đề nghị và mức giá của đơn vị có bản quyền là chênh lệch rất lớn” - ông Nam nói.

“VTV sẽ tích cực trong vấn đề đàm phán để có được bản quyền phục vụ người hâm mộ nhưng chúng tôi khẳng định VTV sẽ không mua bằng mọi giá” - đại diện VTV cho hay.

Ông Hà Nam cũng thông tin thêm, các giải bóng đá như World Cup, EURO trước đây VTV phải bỏ ra khoản tiền lớn nhưng phần thu lại cũng chưa cân đối được.

Trước đó, Công ty Infront Sports & Media (đơn vị sở hữu bản quyền World Cup 2018) vừa thông tin rằng Việt Nam nằm trong danh sách 1 trong số 26 quốc gia ở khu vực Châu Á đã có bản quyền phát sóng VCK World Cup 2018.

Nếu không có bản quyền

Trước tình cảnh có thể không được xem World Cup nhiều khán giả yêu bóng đá Việt Nam đã truyền nhau cách xem trọn vẹn các trận đấu.

Cách thứ nhất là... đi du lịch qua Lào, Campuchia để kết hợp xem đá bóng. Vì hiện tại các đài CBS của Campuchia, TVLAO cũng đã có bản quyền. Xa hơn một chút, Singapore có các đài Mediacorp, Singtel, StarHub; Indonesia có Transmedia, K-Vision, SuperPass đã sẵn sàng có bản quyền để phục vụ người xem.

Cách thứ hai tốn kém hơn là sang tận Nga xem World Cup. Tuy nhiên, việc mua vé vào sân hiện nay rất khó khăn.

Và cuối cùng, phương án rẻ nhất nhưng lại bị các cơ quan chức năng khuyến cáo không nên dùng. Đó là việc xem lậu trên Internet.

Ngày 5.6, Thanh tra Bộ TTTT khuyến cáo khán giả Việt Nam cố tình vi phạm bản quyền bằng việc xem World Cup qua hệ thống “lậu” trên Internet sẽ để lại hậu quả... Gần nhất là việc các đài ở Việt Nam bị cắt, không được phát sóng Champions League chỉ vì vấn nạn vi phạm bản quyền ở Việt Nam quá phổ biến.

VCK World Cup sẽ diễn ra ở Nga, trận khai mạc bắt đầu từ đêm 14.6 tới.

Trong tài liệu mới công bố hôm 2.6 của FIFA, đã có 218/219 quốc gia và vùng lãnh thổ mua được bản quyền World Cup. Bản tài liệu này liệt kê đầy đủ các đơn vị nắm bản quyền truyền hình của mỗi quốc gia. Riêng phần của Việt Nam bị để trống. Như vậy Việt Nam là nước duy nhất trong số 219 thành viên của FIFA chưa có bản quyền truyền hình World Cup 2018.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn