MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
ĐTQG vẫn phải tập do thiếu lực lượng. Ảnh: VFF

Giá trị của đội tuyển quốc gia…

HOÀI ĐAN LDO | 09/06/2017 19:48
Tuần qua, người ta nhắc nhiều đến bản danh sách 7 cầu thủ U20 được gọi lên ĐTQG. Thế nhưng, trong khi tất cả còn đang tranh cãi về sự xứng đáng của từng người thì HLV Hữu Thắng vẫn phải tập chay suốt cả tuần do vắng 9 cầu thủ.

Con đường lên đội tuyển

Câu chuyện về 7 cầu thủ U20 Việt Nam được HLV Hữu Thắng điền vào danh sách tập trung cho ĐTQG chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019 là đề tài được bàn tán khá nhiều trong tuần. Thực ra, chuyện 7 cầu thủ U20 Việt Nam được gọi lên tuyển sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chủ trương được công bố rõ ràng: Vì mục tiêu thử nghiệm cho SEA Games 22 - nơi mà những cầu thủ hoàn toàn có cơ hội được góp mặt. Hay cho tương lai, thời điểm mà những “người hùng U20” hoàn toàn có thể là trụ cột của bóng đá Việt Nam. Nếu như vậy, cái cách HLV Hữu Thắng nhận lệnh xây dựng đội tuyển 3 trong 1 cũng được… rõ ràng.

Khi gọi đến 7 cầu thủ ở U20 Việt Nam, HLV xứ Nghệ lại giải thích rằng việc các cầu thủ được gọi không phải là món quà sau khi họ vừa đá U20 World Cup mà do năng lực thật sự của các cầu thủ này đã được theo dõi suốt thời gian qua. Điều này không thuyết phục được những chuyên gia đã có kinh nghiệm dụng binh và cầm quân ở V.League. Thậm chí, cựu HLV Lê Thuỵ Hải còn thẳng thắn nói rằng nhiều cầu thủ U20 Việt Nam xét về thực lực chưa đủ tầm đá ở V.League lẫn ĐTQG.

Chuyện HLV Hữu Thắng có phải nhận chủ trương gọi U20 lên tuyển như thế nào hậu xét. Bởi giữa bộ phận chuyên môn của VFF và ban huấn luyện cần có sự thống nhất về chủ trương chung. Thế nhưng, theo các chuyên gia bóng đá thì cái mục đích lên tuyển cần phải rõ ràng để tránh gây tranh cãi, nghi ngờ từ người hâm mộ. Bởi thực tế, lứa cầu thủ ưu tú đó là tiềm năng lớn của tương lai. Thế nhưng, cách mà VFF và HLV Hữu Thắng  thể hiện khiến tất cả đang nghĩ rằng chưa bao giờ con đường lên đội tuyển lại dễ dàng như thế. Và câu hỏi được đặt ra rằng, giá trị của đội tuyển giờ được đo thế nào?

HLV Hữu Thắng và bài toán với những cầu thủ trẻ. Ảnh: VFF

Những nghịch lý và hợp lý

Và rồi, trong khi tất cả còn đang tranh cãi với bản danh dách có 7 cầu thủ trẻ kia thì HLV Hữu Thắng lại đang đối diện với một nghịch lý khác suốt một tuần qua là cho đội tập chay do thiếu quân. Sở dĩ như vậy là do hai trận đấu bù vòng 11 V.League 2017 diễn ra ngày 9.6 khiến 9 tuyển thủ phải hội quân muộn 1 tuần.

Theo BTC V.League, việc không thể điều chỉnh lịch thi đấu một cách có lợi cho ĐTQG do quãng nghỉ của V.League nhường chỗ cho sân chơi U20 World Cup quá dài, bên cạnh đó là việc đá bù này không đúng thời điểm sẽ ảnh hưởng nhạy cảm đến việc đua tranh thứ hạng vào những thời điểm khác nhau ở kết quả chung cuộc. Thực ra, đó là một lý giải có phần hợp lý.

Bên cạnh đó, theo quy định, các CLB chỉ được phép nhả quân trước trận đấu của ĐTQG trong các giải đấu nằm trong hệ thống FIFA 3-4 ngày. Trong khi đó, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Jordan diễn ra vào ngày 13.6. Tức là sau khi kết thúc loạt trận đá bù 9.6, các tuyển thủ còn lại lên tập trung ở ĐTQG là đúng nguyên tắc.

Và trong lúc đang thiếu quân, thì HLV Hữu Thắng cũng bất đắc dĩ phải nhả Xuân Trường về  CLB Gangwon tập luyện để thi đấu một trận ngoại giao với  Đội tuyển chọn TPHCM vào chiều 9.6 trên SVĐ Thống Nhất.

Tất cả những khó khăn mà HLV Hữu Thắng đang đối mặt tưởng như nghịch lý lại là hợp lý. Điều đó vô tình khiến người ta nghĩ đến giá trị của ĐTQG. Bởi từ trước đến nay, mỗi lần đội tuyển tập trung luôn được  ưu tiên và tạo mọi điều kiện tốt nhất. Thậm chí, nghĩa vụ phụng sự ĐTQG của các CLB là trên hết. Nhưng bây giờ nhìn cái cách HLV Hữu Thắng vừa tập chay vừa phải chờ quân không chỉ thiếu chuyên nghiệp mà vô tình đánh mất đi giá trị của đội tuyển quốc gia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn