MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hóa chất Đức Giang Lào Cai chạm trán với Geleximco Thái Bình trận ra quân. Ảnh: VFV

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 có sức hút từ cầu thủ ngoại hay nội?

HOÀI VIỆT LDO | 18/03/2024 17:27

Nội dung nữ của giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 đã khởi tranh từ ngày 16.3 ở nhà thi đấu tỉnh Bình Phước. Năm nay, ban tổ chức tiến hành thể thức đấu vòng tròn một lượt tại vòng bảng. Chính vì vậy, ngay trong hai ngày đầu tiên của giải (16.3, 17.3), người hâm mộ được xem đầy đủ cả 9 đội bóng ra sân tranh tài.

Khán giả cùng lúc được xem các trận đấu

Các trận đấu đầu tiên chưa tạo được sự giằng co quyết liệt. Số nhóm đội được đánh giá cao hơn về chuyên môn như VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang lào cai hay Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước, LPBank Ninh Bình có sự áp đảo của mình ngay tại trận khai màn.

Chính thể thức đấu vòng tròn một lượt giúp người được hưởng lợi là khán giả bởi người xem được theo dõi đủ các đội thi đấu cùng lúc tại một địa điểm tổ chức.

Tổng số trận trong vòng bảng mà các đội phải thi đấu là 8 trận. Từng ban huấn luyện bị lực lượng nhân sự để đảm bảo tốt nhất thể lực.

Đây là năm cuối của gói tài trợ kéo dài 3 năm (bắt đầu từ năm 2022) mà nhà tài trợ Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ký với Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam từ đó gắn tên mình với giải bóng chuyền vô địch quốc gia.

Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chưa thông tin về việc tài trợ giữa các bên của giải năm sau. Nhà quản lý đang muốn tổ chức tốt nhất giải đấu để có một hình ảnh và sức hút chuyên môn đến người hâm mộ cũng như đơn vị đang tham gia tài trợ hiện tại.

Sức hút từ ngoại binh hay nội binh

Đại diện ban giám sát của giải đấu đã chia sẻ: “Sự cổ vũ của người hâm mộ vẫn hướng đến các cầu thủ ngoại vì họ đang là một phần làm nên tính hấp dẫn cho giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Bên cạnh đó, các cầu thủ nội đã có tên tuổi vẫn được cổ vũ”.

Nội dung nữ của giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 ghi nhận 10 cầu thủ ngoại được đăng ký. Cả 10 gương mặt trên đã được ra sân ngay trong trận đầu ở đội hình đội bóng của mình.

Sức hút đáng kể lúc này được hướng vào ba cầu thủ Trung Quốc là Chen Peiyan (VTV Bình Điền Long An), Jin Ye (Ngân hàng Công thương – Vietinbank), Cai Xiaoqing (Xi măng Long Sơn Thanh Hóa). Ngay trong trận đầu tiên của mình tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia ở Việt Nam, chủ công Cai Xiaoqing trở thành... "máy ghi điểm" cho đội nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa và giúp đội nhà thắng áp đảo 3-0 nữ Quảng Ninh.

Với hơn 30 điểm ghi được trong trận, rõ ràng cầu thủ Trung Quốc này xứng đáng với giá trị chuyển nhượng mà đội bóng xứ Thanh chi trả. Trong khi đó, từng mũi đánh Chen Peiyan và Jin Ye để lại dấu ấn chuyên môn của mình đồng thời ban huấn luyện của họ đánh giá nỗ lực thi đấu ở mỗi cầu thủ.

Giới chuyên môn sớm nhận định, ít nhất tại nội dung nữ của giai đoạn thứ nhất giải năm nay chưa có ngoại binh nào tạo được sự đột biến vượt trội như cầu thủ Azerbaijan Polina Rahimova từng thi đấu tại Việt Nam các năm 2022, 2023.

Yếu tố ngoại binh là việc tăng cường mang tính thời điểm giúp các đội bóng giải quyết khâu ghi điểm, giành chiến thắng. Vấn đề sâu xa được chú ý là từng đội bóng phải trình làng cầu thủ trẻ triển vọng cho bóng chuyền nữ Việt Nam. Giải vô địch quốc gia là cơ hội để họ thể hiện mình. Bóng chuyền Việt Nam đang cần nhiều hơn sự hiệu quả ở công tác đào tạo trẻ tại các đội bóng và các huấn luyện viên dám tin, sử dụng họ trên sân.

Năm nay, ban tổ chức đã phân chia lịch thi đấu (3 trận/ngày) theo các khung giờ 14h00, 17h00, 20h00 nên được các đội đánh giá có tính khoa học hơn, vận động viên không bị ảnh hưởng về sức khỏe và đủ thời gian hồi phục qua mỗi lượt trận.

Các cầu thủ sẽ phải tập trung vào guồng cao độ thi đấu liên tục từ ngày 16 đến hết ngày 23.3 (kết thúc giai đoạn thứ nhất). Dù vậy, tất cả phải chờ đến tháng 11.2024 mới tiếp tục được bước vào giai đoạn thứ 2 của mùa giải.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn