MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cầu thủ Watchareeya Nuanjam (Thái Lan) sẽ thi đấu cho Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước. Ảnh: THAIVOLLEYBALL

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia và cuộc đọ sức thu nhỏ của cầu thủ Thái

HOÀI VIỆT LDO | 31/10/2023 17:18

Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 có đến một nửa số ngoại binh là cầu thủ Thái Lan.

Cuộc đọ sức thu nhỏ của cầu thủ Thái Lan

Hôm nay (31.10) là ngày cuối cùng các đội bóng đăng kí sơ bộ danh sách cầu thủ ngoại tham dự vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023. Tính đến lúc này, 10 đội nam và 10 đội nữ dự vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 đăng kí tổng cộng 22 cầu thủ ngoại. Trong số này, có đến 10 cầu thủ Thái Lan được thuê về thi đấu.

Những gương mặt này được trải đều trong các đội nam và đội nữ của vòng hai giải đấu năm nay và họ lần lượt là: Nuwaddee Kittithad, Assanaphan Chantajorn, Jakkrit Thanomno, Thanathat Thaweerat, Anut Promchan (nam) và Darin Pinsuwan, Watchareeya Nuanjam, Natthimar Kubkaew, Tichaya Boonlert, Onuma Sittirak (nữ).

Tất cả họ đều đã là tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Thái Lan trong các thời điểm khác nhau. Với tất cả cầu thủ nam Thái Lan được các đội bóng mời sang Việt Nam thi đấu lần này đều đang là tuyển thủ quốc gia.

Giới chuyên môn đã nhận định cuộc đấu vòng hai lần này ở giải vô địch bóng chuyền của Việt Nam như cuộc đọ sức thu nhỏ giữa các tuyển thủ Thái Lan.

Gần như chắc chắn, họ sẽ ra sân đầy đủ trong đội hình chính của đội bóng mời mình về thi đấu. Bởi lẽ quy định của giải chỉ cho phép một ngoại binh ra sân nên không đội bóng nào muốn cầu thủ được thuê về phải dự bị.

Nhưng cũng đã có ý kiến cho rằng, việc các đội bóng chuyền của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào ngoại binh Thái Lan vô hình trung giúp các tay đập của quốc gia này được rèn luyện và thi đấu ngay ở giải của chúng ta.

Khi hai đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở những giải đấu chính thức, bóng chuyền nam Việt Nam thường thua thiệt do đối thủ bắt bài và thấp hơn về trình độ. Vì vậy, bài toán mà nhiều đội bóng chuyền đang dần tính đến là làm sao sẽ đào tạo được các cầu thủ nội có chuyên môn tốt nhất đủ sức được các đội bóng nước ngoài (có cả Thái Lan) mời thi đấu.

Assanaphan Chantajorn sẽ thi đấu cho Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Thảo

Lịch thi đấu sẽ khoa học

Ông Lê Trí Trường - Tổng Thư kí Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam - cho biết: “Tại vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay, ban tổ chức sắp xếp lịch thi đấu để làm sao khán giả được theo dõi tối đa các trận đấu trong khung giờ phù hợp nhất”.

Vì thế, khung giờ chiều và tối được áp dụng đối với những trận đấu vòng hai giải năm nay. Thay vì tổ chức một ngày dồn dập 4 trận thì nhà tổ chức đã tính toán khoa học để tối đa chỉ có 2 trận/ngày còn lại trung bình mỗi ngày/trận. Thời gian của vòng hai giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 3.11 đến hết ngày 12.11.

Thêm một sự tính toán khác, các trận đấu trong một ngày diễn ra vừa đủ thì mới đủ sức hút kéo khán giả tới theo dõi cổ vũ. Đồng thời, các đội bóng có đủ thời gian để cầu thủ nghỉ ngơi, bước ra thi đấu với tinh thần cao nhất.

Năm nay là năm cuối, giải bóng chuyền vô địch quốc gia còn 10 đội nam, 10 đội nữ tham dự giải vô địch quốc gia. Năm 2024, giải bóng chuyền vô địch quốc gia chỉ còn 9 đội nam và 9 đội nữ. Năm 2025, giải bóng chuyền vô địch quốc gia sẽ còn 8 đội nam và 8 đội nữ.

Việc giảm số đội xuống còn 8 đội nam và 8 đội nữ là kế hoạch được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam xây dựng theo lộ trình lâu dài từ trước và đã được tham vấn qua các hội thảo chuyên môn.

Ông Lê Trí Trường từng cho biết, khi còn 8 đội nam và 8 đội nữ, việc tổ chức giải vô địch quốc gia sẽ gọn gàng hơn, đồng thời sự cạnh tranh chuyên môn được nâng cao hơn. Chỉ những đội có sự đầu tư và đào tạo tốt nhất về con người mới đảm bảo được tấm vé góp mặt giải vô địch quốc gia.

Năm nay, Liên đoàn bóng chuyền đã tổ chức lịch thi đấu tập trung vào những ngày cuối tuần và số trận đấu diễn ra ở khung giờ tối thay vì thi đấu dồn dập như trước đây.

Chính vì vậy, lượng khán giả vào cổ vũ đông đảo hơn (điều này được ghi nhận tại vòng một giải đấu). Những năm trước, giải bóng chuyền vô địch quốc gia ghi nhận có 12 đội nam và 12 đội nữ tham dự. Sau đó, ban tổ chức đã phải tính toán kĩ lưỡng để rút gọn số đội xuống còn 10 đội nam và 10 đội nữ như hiện tại.

Bóng chuyền là môn được sự quan tâm của xã hội tuy vậy khi các giải đấu thuộc hệ thống quốc gia từ trẻ cho đến vô địch lại khó khăn về kêu gọi tài trợ, xã hội hóa. Vì thế, việc giảm số đội để nâng cao chất lượng giải đấu nhằm có nhà tài trợ đồng hành là điều Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đang tính toán cụ thể.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn