MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021: Bước đệm cho SEA Games 31

MINH PHONG LDO | 04/12/2021 18:17

Trong bối cảnh dịch COVID-19 khiến nhiều giải điền kinh chuyên nghiệp và phong trào bị huỷ bỏ, giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 sẽ là bước đệm quan trọng để các vận động viên chuẩn bị cho SEA Games 31.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 nhiều lần đã phải tạm hoãn lại. Tuy nhiên, giải đấu này sẽ trở lại từ ngày 5-15.12, tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 có 50 nội dung, trong đó 24 nội dung cho nam và 24 nội dung cho nữ, gồm 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m… tiếp sức 4x200m, 4x400m… nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước… đẩy tạ ném lao… 7 môn phối hợp, 10 môn phối hợp,…

Sau khi có 3 đoàn vận động viên rút lui vì dịch COVID-19, giải đấu năm nay hiện còn lại 42 đơn vị với tổng 393 vận động viên (224 nam, 169 nữ) cùng 135 huấn luyện viên, thành viên ban huấn luyện. Trong đó, có sự góp mặt của các tuyển thủ quốc gia nổi bật như Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang), Quách Công Lịch, Quách Thị Lan (Thanh Hóa), Lê Tú Chinh (TPHCM), Nguyễn Văn Lai (Quân đội), Trần Nhật Hoàng (Khánh Hoà), Khuất Phương Anh, (Hà Nội)...

Giải điền kinh vô địch quốc gia có sự góp mặt của các tuyển thủ quốc gia như Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh... Ảnh: BTH

Tính đến thời điểm hiện tại có khá nhiều đoàn vận động viên đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho giải đấu. Sân vận động Mỹ Đình - nơi tổ chức giải điền kinh quốc gia 2021 đã được mở cửa từ ngày 29.11 để phục vụ cho việc tập luyện của các vận động viên. Trước ngày khai mạc giải (9.12), tất cả vận động viên, huấn luyện viên, thành viên ban tổ chức sẽ được xét nghiệm nhanh COVID-19 để đảm bảo an toàn trước khi giải đấu diễn ra.

Trong bối cảnh nhiều giải điền kinh chuyên nghiệp và phong trào không thể tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 là tín hiệu vui đối các nhà lãnh đạo cũng như các vận động viên.

Giải đấu nhằm đánh giá chất lượng đào tạo của các địa phương, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tập trung huấn luyện và chuẩn bị hướng đến SEA Games 31 tại Việt Nam và ASIAD 19. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để các nhà chuyên môn tuyển chọn các tài năng trẻ để bồi dưỡng, chuẩn bị lực lượng thi đấu tại các giải trong nước và quốc tế trong thời gian tới.

Giải đấu là bước đềm quan trọng của các vận động viên điền kinh hướng đến SEA Games 31. Ảnh: Hải Đăng

Trước đó, hai giải điền kinh cấp quốc gia khác là giải trẻ các nhóm tuổi và giải trẻ vô địch quốc 2021 đã bị hủy vì dịch bệnh. Ở cấp đội tuyển quốc gia, ngoại trừ vận động viên Quách Thị Lan được tập luyện và thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 thì hầu hết các tuyển thủ khác đều chỉ tập chay và không có cơ hội để thi đấu, cọ xát và đánh giá năng lực. 

Nhà vô địch SEA Games 30 Đinh Thị Bích cho biết: "Thực tế đã hơn 1 năm rồi tôi chưa chạy ở một giải đấu chính thức nào vì diễn biến và tình hình dịch COVID-19 rất phức tạp trên cả nước. Tôi cũng như các vận động viên khác đều tập chay để duy trì thể lực, phong độ.

Đa phần các vận động viên đều cảm thấy bứt rứt khi chỉ tập chay mà không thể thi đấu. Việc tập chay như thế này sẽ gây ảnh hưởng đến đến vận động viên khi không được cọ xát, thi đấu, không biết được mình còn yếu chỗ nào để cải thiện cũng như không căn được điểm rơi phong độ cho những giải đấu quan trọng".

Chính vì thế, giải điền kinh vô địch quốc gia 2021 sẽ là bước đệm quan trọng để Liên đoàn Điền kinh Việt Nam rà soát lực lượng cũng như công tác tổ chức cho giải Tiền SEA Games (dự kiến tổ chức tháng 3.2022) và đặc biệt là SEA Games 31 (từ ngày 12 đến 23.5.2022).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn