MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giải đua xe đạp Coupe de Huế: Mạo hiểm và khốc liệt cỡ... Tour de France

TƯỜNG MINH LDO | 19/09/2019 15:24

Coupe de Huế 2019 được xem là giải đua xe đạp mạo hiểm, gian khổ nhất Việt Nam và tương đương với Tour de France nổi tiếng thế giới khi các vận động viên phải chinh phục đỉnh Bạch Mã ở độ cao 1.260m và A Lưới với độ cao 1.800m.

Theo thông tin từ Ban tổ chức Coupe de Hue 2019, trong 2 ngày diễn ra từ 21 đến 22.9, các VĐV phải trải qua thử thách “Vua leo núi Bạch Mã Laguna” với chiều dài 15,2km, độ cao 1.260m, độ dốc trung bình 8,3%; Chinh phục chặng “Gran Fondo TP.Huế - A Lưới - Huế” dài 150km, độ cao 1.800m và Half Fondo dài 65km.

Ở phần thi “Vua leo núi Bạch Mã Laguna”, tuy phải chinh phục độ cao hơn 1.200m so với mặt nước biển chỉ trong đoạn đường dài 15,2km, đổi lại các tay đua sẽ được đạp xe dưới những tán cây xanh mát, có cơ hội tận thấy hơn 1.400 loài thực vật, nghe tiếng chim, tiếng muông thú gọi bầy và tận hưởng thiên nhiên trong lành trong hơn 10km hành trình phải trải qua.

Sau khi chinh phục non cao Bạch Mã, ngày tiếp theo tham dự cung đường Huế - A Lưới - Huế (Gran Fondo), trừ 15km cuối cùng tương đối bằng phẳng, còn lại toàn bộ chặng này bắt buộc các tay đua phải dốc hết sức lực để chinh phục các con đèo hiểm trở, những khúc cua tay áo uốn lượn với những vách núi hùng vĩ, những rừng cây bạt ngàn, những vực sâu mờ sương để đến Thị trấn A Lưới rồi sau đó quay trở lại Huế với đích đến là cột cờ Phu Văn Lâu. Còn ở nội dung Half Fondo dài 65km, các VĐV cũng xuất phát từ Huế đi A Lưới nhưng chỉ đạp 26,6km trên cung đường này rồi quay trở lại đích.

Theo ông Nguyễn Trung Trực - Thành viên BTC Coupe de Hue 2019, khác với Coupe de Hue 2018 chủ yếu diễn ra ở các cung đường bằng phẳng, thiếu đi tính thử thách, mạo hiểm, Coupe de Hue 2019, 2 cung đường Bạch Mã và A Lưới có độ mạo hiểm, gian khổ tương đương Tour de France - Giải đua xe đạp nổi tiếng nhất thế giới.

“Hiện đã có hơn 50 VĐV Việt Nam và khoảng 200 VĐV quốc tế đăng ký tham dự, trong đó xuất hiện những tay đua nổi tiếng thế giới như Javier Sardá (Tây Ban Nha), Chris Butler (Mỹ), Cadel Evans - cựu vô địch thế giới xe đạp leo núi (1998, 1999) và Tour de France (2007, 2011)... Với danh tiếng và đẳng cấp của những tay đua nói trên, giải đấu hứa hẹn tạo được sức lan tỏa vượt khỏi ranh giới lãnh thổ Việt Nam cả ở những lần tổ chức tiếp theo”. Cũng theo ông Trực, khác với những cuộc đua trước, đây là Giải Gran Fondo chuyên nghiệp quốc tế lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam, cũng như là lần đầu tiên được đăng ký vào danh sách các giải thi đấu của Liên đoàn Đua xe đạp Quốc tế (UCI) dưới hạng mục Cycling for All. Sau giải đấu này, nếu chứng tỏ được năng lực trong công tác tổ chức, đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn khắt khe của Liên đoàn Đua xe đạp Quốc tế (UCI) thì Coup de Hue sẽ trở thành phần thi bắt buộc phải trải qua hằng năm đối với các tay đua chuyên nghiệp trên thế giới.

Như vậy, nếu bên cạnh việc là nơi đầu tiên của Việt Nam tổ chức được một giải đua chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới đúng nghĩa, Coup de Hue 2019 còn là chất xúc tác để thúc đẩy phong trào xe đạp nói riêng, thể dục thể thao nói chung. Và quan trọng không kém, giải đấu này là góp phần lan tỏa hơn nữa những nét đặc sắc về đất và người Cố đô đến với bạn bè khắp thế giới, tạo thêm cơ hội giúp du lịch, dịch vụ Huế tiếp tục phát triển.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn