MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giroud trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử cho đội tuyển Pháp. Ảnh: AFP

Giroud lặng lẽ bước vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá Pháp

VIỆT HÙNG LDO | 06/12/2022 08:09

Nhiều năm trở lại đây, Olivier Giroud bị gắn với biệt danh “Go Kart” (loại xe đua cỡ nhỏ, cấp thấp hơn F1) do... Karim Benzema đặt cho sau một phát ngôn gây tranh cãi. Từ đó đến nay, tiền đạo của Milan trở thành nhân tố không thể thiếu trong đội hình Les Bleus. Giroud là nhà vô địch World Cup 2018 khi Benzema không xuất hiện. Đến khi Big Benz được Didier Deschamp gọi trở lại sau nhiều năm, tiền đạo của Real Madrid lại chấn thương trước ngày ra quân World Cup 2022. Từ đó, trọng trách lại được đặt lên vai Giroud.

Không làm ông thầy và người hâm mộ thất vọng, từ đầu hành trình World Cup 2022 đến giờ, ngôi sao 36 tuổi đã có 3 bàn. Đặc biệt, pha lập công vào lưới Ba Lan ở vòng 1/8 được ví như sự khai thông bế tắc, tạo tiền đề để “Gà trống Gô-loa” bắn phá khung thành đối thủ với cú đúp của Kylian Mbappe sau đó. Khi hạ màn vòng bảng, Giroud đã có 51 bàn cho đội tuyển quốc gia. Bàn thắng vào lưới Ba Lan là lần thứ 52 anh làm được điều này, chính thức ghi dấu trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử cho Pháp, vượt qua thành tích của danh thủ Thierry Henry.

Tại sao lại nói Giroud lặng lẽ bước vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá Pháp? Ở cấp độ câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia, thậm chí vừa trở thành chân sút vĩ đại nhất, Giroud chưa khi nào được đánh giá là ngôi sao số 1. Tại EURO 2016, chủ lực là Antoine Griezmann. Đến World Cup 2018 hay EURO 2020 và hiện tại, Mbappe là số 1. Giroud chưa một lần bận tâm về việc có được ra sân hay không, thái độ của anh rất chuyên nghiệp. Đến khi được trao cơ hội, chưa một lần nào anh khiến Deschamp cảm thấy sai lầm.

Không được gọi lên tuyển cho đến trước tuổi 25, Giroud chịu thiệt thòi hơn rất nhiều cầu thủ khác bởi đến khi anh khoác lên mình màu áo lam, hai chữ “trụ cột” không bao giờ xuất hiện để gán lên tiền đạo này. Trong các bài viết phân tích chiến thuật, ca ngợi chiến thắng, những người thường sáng lên trang nhất luôn là Griezmann, Mbappe, Pogba,... Giroud cũng chưa một lần tranh đá penalty, yêu cầu đồng đội phải nhồi bóng, thậm chí anh còn làm ngược lại để các đàn em băng lên bắn phá. Giroud không chủ động vơ lấy hào quang về bản thân, anh chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình.

Ở tuổi 36, có lẽ đây là World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Giroud. Nhiều cầu thủ ở tuổi anh đang ước ao làm thế nào để ghi được nhiều bàn như thế tại World Cup và rộng hơn là cho đội tuyển quốc gia? Giroud có thể chậm chạp như một chiếc Go Kart nhưng đã lăn bánh là chắc chắn đi đúng hướng. Anh không cần cạnh tranh với bất cứ ai để cuộc đua vào ngôi vị số 1 trở nên hấp dẫn. Anh tự điền tên mình vào đó qua những bàn thắng và tự khắc trở thành huyền thoại.

Sau khi hạ Ba Lan, Pháp sẽ gặp Anh ở tứ kết World Cup 2022. Đây là lần đầu tiên hai đội này đụng độ nhau ở một trận knock-out thuộc khuôn khổ World Cup.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn