MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiến thắng của Hà Nội FC trước Urawa Red Diamonds cho thấy, hoàn toàn có thể tin vào các cầu thủ trẻ. Ảnh: Minh Dân

Hà Nội FC và cú hích cho bóng đá Việt Nam

TAM NGUYÊN LDO | 09/12/2023 12:17

Khi Hà Nội FC thắng nhà đương kim vô địch AFC Champions League với 4 cầu thủ trẻ trong đội hình xuất phát, đó có thể là cú hích mang đến sự thay đổi trong quan niệm của các câu lạc bộ tại V.League.

Mong muốn và thực tế

Khi bóng đá Việt Nam đặt ra tham vọng giành suất dự World Cup trong tương lai không quá xa nữa, việc định hướng phát triển cầu thủ trẻ đã được nhấn mạnh.

Huấn luyện viên Philippe Troussier được bổ nhiệm - dẫn dắt cả Đội tuyển quốc gia và đội U23, đã tuyên bố về niềm tin đặt vào các nhân tố trẻ. Thực tế từ các trận đấu đã qua của đội tuyển quốc gia chứng minh cho niềm tin đó.

Tuy nhiên, có điều nghịch lý là, khi các cầu thủ trẻ rời đội tuyển trở về câu lạc bộ, điều quen thuộc với họ là ghế dự bị. Chỉ có số ít được đá chính tại một số câu lạc bộ, phần lớn phải chờ để được ra sân với số phút ít ỏi.

Lý do thì ai cũng hiểu, khi các câu lạc bộ không thể đánh đổi thành tích của mình bằng những trải nghiệm cho cầu thủ trẻ. Đó là lựa chọn quá mạo hiểm khi mà vốn dĩ các đội bóng đã khó khăn trong việc tìm kiếm đơn vị tài trợ, thành tích bết bát lại càng khó hơn trong việc kêu gọi đầu tư.

Ở Night Wolf V.League 2023-2024, lần đầu tiên có quy định 14 câu lạc bộ phải đăng ký tối thiểu 3 cầu thủ ở lứa tuổi từ 16 đến 22. Các đội đã đăng ký, nhưng họ có được ra sân hay không lại là chuyện khác. Thậm chí có câu lạc bộ còn không điền tên cầu thủ trẻ vào danh sách đăng ký thi đấu. Và khi bóng đá Việt Nam không có mùa giải dành cho các đội trẻ, việc của họ chỉ là tập luyện và tích lũy kinh nghiệm bằng cách… ngồi xem.

Điểm qua các câu lạc bộ, Sông Lam Nghệ An được xem là “điểm sáng” trong việc đăng ký (10 cầu thủ U22), lẫn sử dụng. Nhưng đó là vì đội bóng của huấn luyện viên Phan Như Thuật gặp khó về tài chính, buộc phải chọn những sản phẩm do chính mình đào tạo. Kết quả là, sau 4 vòng, đội bóng xứ Nghệ chỉ có 3 điểm (chưa thắng trận nào), xếp thứ 9.

Ở chiều ngược lại, Thép Xanh Nam Định toàn thắng 4 trận nhưng đội hình chỉ có 1 cầu thủ U22 và thi đấu chưa đầy 10 phút kể từ đầu mùa.

Các câu lạc bộ ở thứ hạng cao cũng ít dùng nhân tố trẻ… Dẫn đến việc đăng ký chỉ mang tính đối phó.

Hy vọng bước ngoặt từ Hà Nội FC

Hà Nội FC mùa này cũng gặp khó (tất nhiên là vẫn dễ chịu hơn Sông Lam Nghệ An), cũng chỉ mới có 3 điểm. Nhưng họ cũng là đội có nhiều cầu thủ trẻ và được sử dụng ở những thời điểm nhất định.

Sẽ không có gì đáng nói nếu đại diện Thủ đô không tạo nên cú chấn động ở AFC Champions League với chiến thắng 2-1 trước Urawa Red Diamonds và góp phần biến đội bóng Nhật Bản thành cựu vương.

Đáng nói là, trong đội hình xuất phát của họ có đến 4 cầu thủ U23 - Hai Long, Văn Trường, Đình Hai, Tiến Long. Trong số này, Hai Long chơi cả trận và tham gia vào cả 2 pha bóng dẫn đến bàn thắng, Văn Trường đá 63 phút, Đình Hai 73 phút và Tiến Long 82 phút. Rõ ràng, họ có đóng góp không nhỏ vào chiến thắng.

1 trận đấu chưa nói lên được nhiều điều và cũng không đại diện cho tất cả, nhưng đó cũng là cơ sở để đánh giá rằng, sớm tin và biết cách sử dụng cầu thủ trẻ đúng thời điểm, thành quả sẽ đến trong tương lai không xa.

Một khi các câu lạc bộ vẫn không thể thoát được cách nghĩ về thành tích trước mắt, sẽ rất khó để tìm sự ổn định. Sẽ không quá nếu cho rằng, nếu giữ đội hình ổn định trong 1-2 mùa tới, Sông Lam Nghệ An sẽ có dàn cầu thủ tốt…

Về phần VFF và VPF, khi biết rằng các câu lạc bộ chỉ đăng ký để đối phó, nên chăng cũng cần thêm quy định về việc sử dụng cầu thủ trẻ, nếu không phải là đá chính thì ít nhất cũng có khoảng thời gian nhất định trên sân…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn