MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hà Nội đánh bại TP.HCM tỉ số 3-0 ngay trên sân Thống Nhất. Ảnh: HCMFC

“Hà Nội thắng may mắn và chưa nghĩ đến chức vô địch V.League 2020”

ĐÌNH THẢO LDO | 24/07/2020 22:21

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng thừa nhận may mắn đã song hành cùng Hà Nội trong chiến thắng 3-0 trước TP.HCM tại vòng 11 LS V.League 2020 và đội vẫn chưa nghĩ tới chức vô địch.

Đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã giành chiến thắng 3-0 trước câu lạc bộ TP.HCM tại vòng 11 LS V.League 2020 để vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Với 17 điểm, đội bóng Thủ đô có nhiều cơ hội để duy trì vị trí trong Top 8 sau giai đoạn 1 để có thể tiếp tục cuộc đua ngôi vô địch ở giai đoạn 2.

Nói về trận thắng tưng bừng này, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã thừa nhận may mắn đã song hành cùng câu lạc bộ Hà Nội. “Trận đấu này Hà Nội đã có sự may mắn, hiệp 1 TP.HCM chơi rất tốt, tấn công nhiều và có nhiều tình huống đáng chú ý. Hà Nội gặp nhiều khó khăn nhưng may mắn đã song hành cùng chúng tôi, và may mắn cũng là một phần trong bóng đá”, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chưa dám mơ về ngôi vô địch LS V.League 2020. Ảnh: VPF

Bước ngoặt ở trận đấu này chính là những sự thay đổi người của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã mang đến hiệu quả. Theo Quả bóng vàng Việt Nam 2019, mọi thứ đều đã được huấn luyện viên chuẩn bị và có sự tính toán.

“Ngay từ đầu xác định đây là trận đấu khó khăn nên huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm yêu cầu chúng tôi chơi với đội hình thấp, phòng ngự chặt chẽ, không để thủng lưới trước rồi mới tính đến chuyện tấn công tìm kiếm bàn thắng.

Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã truyền sự tự tin cho toàn đội, đồng thời yêu cầu chúng tôi bung sức chơi ở những phút đầu hiệp 2 cho đối thủ bất ngờ. Và kết quả là như mọi người đã thấy, chúng tôi đã có bàn thắng từ những sự thay đổi người”.

Đánh bại TP.HCM 3-0, một đội bóng mạnh tại V.League 2020 với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương, thế nhưng Hùng Dũng khẳng định Hà Nội vẫn chưa dám nghĩ đến chức vô địch mùa giải này.

“Hà Nội xác định cố gằng từng trận để duy trì vị trí trong nhóm 8 đội mạnh để sau đó mới có cơ hội đua ngôi vô địch ở giai đoạn 2. Đến thời điểm này, chúng tôi cũng chỉ nỗ lực hơn ở 2 trận còn lại của giai đoạn 1, chứ chưa dám nghĩ đến chức vô địch V.League 2020”, tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn