MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xuân Trường sẽ là trụ cột của HAGL trong mùa giải V.League 2018. Ảnh: Hữu Phạm

HAGL “chốt” tương lai đội trưởng U23 Việt Nam

ĐÌNH THẢO LDO | 30/01/2018 10:47

Sau thành công của U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á 2018, HAGL đã quyết định “giữ chân” đội trưởng U23 Việt Nam, tiền vệ Lương Xuân Trường ở lại CLB nhằm phục vụ cho những mục tiêu tại sân chơi quốc nội.

Trong 2 mùa giải thi đấu tại Hàn Quốc theo dạng cho mượn, Xuân Trường nhìn chung không cho thấy sự tiến bộ đáng kể về mặt chuyên môn. Phần lớn thời gian của anh dành trọn cho băng ghế dự bị và chỉ thi đấu ở giải dành cho đội hình 2.

Điều này làm ảnh hưởng lớn đến phong độ thi đấu của cầu thủ người Tuyên Quang. Ở mỗi đợt trở về khoác áo đội tuyển, anh mất nhiều thời gian để lấy lại cảm giác bóng tốt nhất. Minh chứng rõ nét chính là 2 chiến dịch SEA Games 29 và mới nhất là giải giao hữu M150 Cup 2017.

Sự phục vụ của Xuân Trường được dự báo sẽ giúp HAGL cụ thể hóa được những mục tiêu đã đề ra trong tương lai. Ảnh: Hữu Phạm

Tuy nhiên, chứng kiến phong độ của tiền vệ này tại VCK U23 Châu Á 2019 cũng như không muốn cầu thủ của mình tiếp tục “đánh cược” tương lai ở nước ngoài, lãnh đạo đội bóng phố Núi đã quyết định giữ Xuân Trường ở lại CLB HAGL ở mùa giải 2018.

“Sau 2 năm không thể hiện được nhiều cũng như không được ra sân nhiều ở 2 CLB Incheon United và Gangwon FC, chúng tôi đã quyết định giữ Xuân Trường ở lại để phục vụ cho HAGL trong mùa giải mới nhằm cụ thể hóa những mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra”, Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Với việc kí hợp đồng với GĐKT Chung Hae Seong, HAGL đặt mục tiêu sẽ vào nhóm cạnh tranh huy chương ở V.League 2018 trước khi giành ngôi vô địch ở mùa giải V.League 2019.

Sự có mặt của Xuân Trường sẽ là một bổ sung cần thiết cho đội bóng phố Núi, khi mà tiền vệ Tuấn Anh cũng đang không có phong độ ổn định vì chấn thương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn