MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

HAGL không phải là đối thủ Lee Nguyễn quan tâm nhất tại V.League?

AN NGUYÊN LDO | 02/03/2021 17:17
Theo Lee Nguyễn, 2 trận đấu anh quan tâm nhất khi V.League 2021 trở lại là cuộc đối đầu với Sài Gòn và Hà Nội chứ không phải là đội bóng cũ Hoàng Anh Gia Lai.

Sau thời gian tạm hoãn vì dịch COVID-19, V.League 2021 chính thức trở lại từ ngày 13.3.

Trên trang cá nhân, Lee Nguyễn tỏ ra háo hức trước ngày V.League 2021 tái xuất. Anh cẩn thận "note" lịch trình thi đấu của mình trên bảng lịch điện tử.

Theo đó, câu lạc bộ TPHCM sẽ có 2 trận giao hữu với Bà Rịa -Vũng Tàu vào cuối tuần này trước khi V.League 2021 trở lại và gặp Than Quảng Ninh, Sài Gòn, Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai trong tháng 3.

Đáng chú ý, Lee Nguyễn đã ghim 2 trận đấu quan trọng nhất với anh là cuộc đọ sức trước Sài Gòn (19.3) và đương kim vô địch Hà Nội (23.3) trên sân vận động Thống Nhất.

Trong khi đó, tiền vệ Việt kiều không quá bận tâm trong ngày trở lại Pleiku đối đầu với đội bóng cũ Hoàng Anh Gia Lai (28.3).

Lee Nguyễn đặc biệt quan tâm đến trận đấu với Sài Gòn và Hà Nội tại V.League 2021. Ảnh: FBNV

Trong 2 năm trở lại đây, những trận cầu giữa TPHCM và Hà Nội luôn trở thành "tâm điểm" khi cả 2 đều sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, cùng với đó là việc TPHCM luôn thể hiện tham vọng "soán ngôi" đội bóng Thủ đô. Vì thế, dễ hiểu tại sao Lee Nguyễn lại nóng lòng chờ đợi trận đấu gặp Hà Nội.

Trong quá khứ, Lee Nguyễn từng trải qua khoảng thời gian sóng gió khi khoác áo Hoàng Anh Gia Lai dưới thời huấn luyện viên Kiatisak.

Năm 2009, tiền vệ này gia nhập đội bóng phố Núi với bản hợp đồng khủng. Anh được bầu Đức cưng chiều và dành nhiều sự ưu ái. Thậm chí, ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai còn dùng cả chuyên cơ riêng để đón Lee Nguyễn đến Pleiku để... thử chân.

Thế nhưng mọi chuyện sau đó không mấy suôn sẻ. Ở mùa giải 2010, Kiatisak để Lee Nguyễn dự bị ở trận đấu gặp Hòa Phát Hà Nội. Đến phút 75, khi Hòa Phát dẫn Hoàng Anh Gia Lai 2-1, Kiatisak đã yêu cầu Lee Nguyễn khởi động để vào sân thay người nhưng Lee từ chối. Trận đó, Hoàng Anh Gia Lai thua 1-2.

Sau trận đấu đó, Kiatisak yêu cầu Lee Nguyễn phải công khai xin lỗi trước toàn đội vì vô kỷ luật nhưng Lee Nguyễn cương quyết từ chối. Sau đó, bầu Đức đã phải lựa chọn và cắt hợp đồng với Lee Nguyễn, bởi ở Hoàng Anh Gia Lai thì Kiatisak mới là số 1.

Dù Lee Nguyễn không mấy "mặn mà" với trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 6 V.League 2021 nhưng cuộc hội ngộ của Kiatisak và Lee Nguyễn sẽ gợi lại cho người hâm mộ về một thời kỳ kim tiền của bóng đá Việt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn