MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công Phượng nằm trong diện "quy hoạch" sẽ mang vàng SEA Games về cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: T.L

Hàng công U23 Việt Nam gọi tên Công Phượng hay Đức Chinh?

ĐÌNH THẢO LDO | 10/07/2017 20:30
Có đến 4 tiền đạo được HLV Hữu Thắng triệu tập để chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á và SEA Games 29, thế nhưng dường như chỉ có 2 cái tên đang nằm trong tầm ngắm của chiến lược gia người Nghệ An là Công Phượng và Đức Chinh.

Nếu để lên “bàn cân”, hẳn là đàn anh Công Phượng sẽ vượt trội hơn đàn em Đức Chinh ở số lần “ăn cơm tuyển” cũng như đáp ứng được các yếu tố chuyên môn. Không chỉ vậy, Phượng còn là một trong những cái tên được bầu Đức “quy hoạch” nằm trong nhóm sẽ đem huy chương Vàng SEA Games về cho bóng đá Việt Nam, và đây là thời điểm để Phượng cụ thể hóa điều đó.

Còn Đức Chinh, một cầu thủ trẻ từng để lại dấu ấn ở các giải khu vực, rồi cùng U19 Việt Nam giành vé dự FIFA World Cup U20 tại Hàn Quốc, cũng là một lựa chọn không hề tồi. Không những thế, Đức Chinh còn được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những trung phong tương lai của ĐTQG.

Đức Chinh dường như hợp với triết lí dùng người của HLV Hữu Thắng. Ảnh: T.L

Nếu như Công Phượng vượt trội đàn em Đức Chinh ở số lần khoác áo tuyển hay ĐT U23 thì Đức Chinh lại chứng minh bằng sự hiệu quả ngay trên sân bằng những bàn thắng của mình. Nếu xét số lần ra sân, và kinh nghiệm chinh chiến ở sân chơi quốc nội trong năm 2017 thì Phượng “ăn đứt” Chinh, thế nhưng về số bàn thắng thì Phượng chỉ hơn Chinh vỏn vẹn 1 bàn (Công Phượng 5 bàn và Đức Chinh 4 bàn, sau 15 vòng đấu).

Đáng nói, Công Phượng hầu như ra sân ở tất cả các trận đấu của HAGL ở mùa này, thi đấu ở vị trí tiền đạo, nhưng 5 bàn sau 15 vòng đấu là một con số khá nghèo nàn với 1 tiền đạo được kì vọng như Công Phượng. Trong khi đó, Đức Chinh rất ít được ra sân, thậm chí còn có thời gian dính chấn thương phải nghỉ để hồi phục.

Đức Chinh có đầy đủ mọi yếu tố của một trung phong như đàn anh Công Vinh trước đây. Khả năng đọc tình huống nhanh, tì đè tốt, dứt điểm bằng cả hai chân và cực kì nhạy bén. Đó là chưa kể việc phối hợp tốt với các đồng đội ở xung quanh cũng giúp cho Đức Chinh luôn có được khoảng trống để di chuyển. Đây là điều mà Công Phượng “chưa làm được” ở vị trí của mình.

HLV Hữu Thắng thường có lối chơi chỉ sử dụng 1 tiền đạo, và nếu như vậy, giữa Công Phượng và Đức Chinh sẽ là cuộc cạnh tranh để khẳng định mình cho vị trí trung phong nơi hàng công U23 Việt Nam.

 

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn