MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vận động viên Bùi Yến Ly (Hà Nội - 57kg nữ) giành huy chương vàng. Ảnh: Hoàng Sơn

Hàng loạt võ sĩ bỏ cuộc tại chung kết môn muay Đại hội thể thao toàn quốc

HOÀI VIỆT LDO | 20/12/2022 22:53
Bất ngờ ngay tại ngày chung kết cuối cùng môn muay nằm trong chương trình thi đấu chính thức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 – 2022 là có 9 trận không diễn ra vì võ sĩ bỏ cuộc. 

Bỏ cuộc bất ngờ

Tổng số trận chung kết ngày cuối giải là 17 nhưng trong đó 9 trận ghi nhận có võ sĩ bỏ cuộc vì vậy không thể tổ chức và trao phần thắng cho người còn lại. Ngày 20.12, chung kết của môn muay nằm trong chương trình thi đấu chính thức Đại hội thể thao toàn quốc năm nay được diễn ra ở Thanh Hóa. 

Ghi nhận của phóng viên, các trận chung kết không tổ chức vì vận động viên bỏ cuộc gồm hạng 51kg nam (võ sĩ Huỳnh Hải Đăng (Bình Phước - bỏ cuộc); hạng 54kg nữ (võ sĩ Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa (Thái Nguyên - bỏ cuộc); hạng 54kg nam (Tấn Đức Hạnh (Hà Giang - bỏ cuộc); hạng 57kg nam (Lài Minh Hiếu (Quảng Ninh - bỏ cuộc); hạng 60kg nam (võ sĩ Đinh Biên (Quảng Ngãi - bỏ cuộc) và trận này đối thủ của Đinh Biên là Nguyễn Trần Duy Nhất (TP.Hồ Chí Minh);  hạng 63,5kg nữ (võ sĩ Lý Thị Tam (Hà Giang - bỏ cuộc); hạng 63,5kg nam (Hoàng Văn Chính (Bắc Kạn - bỏ cuộc); hạng 67kg nữ (võ sĩ Mạc Thị Điền (Lạng Sơn - bỏ cuộc); hạng 75kg nam (võ sĩ Phạm Hùng Hải (Thanh Hóa - bỏ cuộc).

Trước đó, tại ngày 19.12, võ sĩ Đặng Y Bon của đội muay Quân đội lên tiếng bức xúc trên trang facebook cá nhân trước việc mình bị bất ngờ... xin rút lui mà không phải ý kiến của bản thân. Sự thể là ở trận đấu trong ngày 17.12, dự kiến Đặng Y Bon sẽ gặp Lài Minh Hiếu (Quảng Ninh) tại trận đấu hạng 57kg thế nhưng nam võ sĩ của Quân đội lại biết việc mình không được đăng kí lên đấu mà xin rút lui đồng thời khẳng định đó không phải ý kiến bản thân cũng như việc cân nặng trước giờ tranh tài là đủ trọng lượng đúng quy định chuyện môn.  

“Dừng thi đấu ở các giải toàn quốc để tập trung thời gian và công sức cho các giải chuyên nghiệp. Ai cũng muốn được thi đấu hết khả năng và cống hiến cho đơn vị của mình sau những ngày cố gắng tập luyện chỉ để được thi đấu. Thật sự không chấp nhận được khi sự cố gắng đó lại chạy theo thành tích dàn xếp và những vận động lại không được thi đấu... Cuộc chơi đến nỗi vận động rất muốn được thi đấu, muốn được cống hiến lại bắt buộc dừng...?” nam võ sĩ Đặng Y Bon viết trên facebook cá nhân của mình. 

Trao đổi về việc vì sao có nhiều võ sĩ bỏ cuộc ở 9 trận chung kết trong tổng 17 trận chung kết của giải lần này đến như vậy, đại diện tiểu ban chuyên môn của Đại hội thể toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 cho biết quy định thi đấu muay là trước mỗi trận, võ sĩ phải được kiểm tra cân nặng và sức khỏe của đội ngũ giám sát của ban tổ chức. Một số trường hợp bỏ cuộc do chấn thương hoặc cũng có trường hợp quá trọng lượng cơ thể không đúng với số hạng cân đăng kí hoặc có vận động viên chủ động xin rút do đối thủ của mình quá mạnh. Cũng có trường hợp khi khám sức khỏe trước khi thượng đài, có vận động viên cho chỉ số huyết áp cao hơn bình thường nên cũng không được phép thi đấu và đồng nghĩa là bỏ cuộc. 

Có hay không sự xử ép?

Mới nhất, huấn luyện viên của hai vận động viên môn pencak silat đã làm việc với báo Lao Động để lên tiếng trước nghi ngại rằng có hay không việc xử ép của trọng tài tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 trong môn này dẫn tới thất vọng vì kết quả và họ quyết định giải nghệ. Trường hợp thuộc về võ sĩ Vũ Tiến Dũng nội dung Tuggal nam, regu nam và võ sĩ Lê Hồng Quân nội dung ganda nam. Hai võ sĩ này chỉ có tấm Huy chương Bạc sau khi thi đấu ở Đại hội thể thao toàn quốc năm nay dù trong thành tích chuyên môn bản thân họ từng giành Huy chương Vàng Châu Á, Huy chương Vàng vô địch quốc gia nhiều năm và có Huy chương Vàng vô địch Đông Nam Á, Huy chương Bạc ASIAD. 

Huấn luyện viên của hai võ sĩ của nội dung biểu diễn trong môn pencak silat lên tiếng với báo Lao Động với mong mỏi ban tổ chức và tiểu ban chuyên môn cần có sự xem xét về công tác trọng tài để có kết quả công tâm hơn sau thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 bởi mỗi người ra thi đấu đều hết mình vì màu cờ sắc áo nhưng có thể phần nào đó bị ảnh hưởng từ căn bệnh thành tích của cấp quản lý.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn