MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
U23 Việt Nam.

Hào quang đến sớm

NGUYỄN NGUYÊN LDO | 07/02/2018 09:07

Bóng đá Việt Nam đang “sốt” với U.23 và đấy chính là cú hích, động lực cho sự phát triển nếu đi đúng cách và đúng hướng.

Nhiều người đang lo các cầu thủ U.23 Việt Nam từ sau VCK U.23 Châu Á đến nay toàn là giao lưu, mừng công với đứng, cười, chào và “chạy sô” hơn là chạy và tập trên sân thì sẽ rất khó để họ giữ được mình vừa trên mặt đất cũng như giữ được phong độ. Lo cả cho những tung hô và lễ hội theo kiểu vui quá đà có thể sẽ làm một số cầu thủ sớm ngộ nhận hơn là miệt mài tập luyện để tốt hơn, trưởng thành hơn. Lo cả những mối nguy hiểm mà các đơn vị truyền thông hay các lễ vinh danh, đón rước tung hô cả những cầu thủ không có một phút ra sân là hotboy và là thần tượng khiến giá trị của U.23 có lúc bị hiểu sai.

Trong bóng đá, hào quang đến sớm là điều rất tốt vì nó tạo động lực cho nhiều trẻ em, nhiều cầu thủ và chính bản thân cầu thủ nếu biết dựa vào hào quang đến sớm để tích lũy và phát huy với tất cả nỗ lực của bản thân. Nhưng không hẳn cầu thủ nào ở U.23 Việt Nam hiện nay cũng được trang bị đầy đủ các kiến thức và có đủ tố chất để không “say” với hào quang.

Bóng đá Việt Nam từng mất rất nhiều tài năng sau những ánh hào quang đến sớm bởi bản thân cầu thủ không ý thức được và đánh mất mình quá nhanh. Nhiều người cứ đổ cho môi trường, nhưng cơ bản nhất chính là ý thức của người cầu thủ và tính chuyên nghiệp. Hào quang đến sớm trong sự tung hô, tất nhiên tung hô thì cũng nhiều mặt trong đó có cả khai thác và quá đà, dễ làm người cầu thủ hư. Như vừa qua ở futsal Việt Nam từng đối mặt với một ngôi sao dự World Cup rồi đau đớn nhận quả đắng từ sao và tìm cách trị bệnh cho sao qua việc “cắt” suất CLB lẫn ĐTQG. Xa hơn là nhiều tuyển thủ Việt Nam trượt dài cả vì “say men”…

Hy vọng sau hào quang đến sớm, các cầu thủ U.23 Việt Nam có điểm dừng để biết mình biết ta và không đánh mất mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn