MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Harry Kane nên nối bước Wayne Rooney để có danh hiệu. Đồ họa: Văn An

Harry Kane nên nối bước Rooney để thành công tại Man United

Văn An LDO | 23/02/2023 17:51
Wayne Rooney rời Everton để gia nhập Man United và gặt hái vô số danh hiệu. Hiện tại, Harry Kane cũng ở hoàn cảnh tương tự, khi Tottenham không thể cho anh vinh quang...

Harry Kane nên rời Tottenham

Sau khi cán cột mốc 200 bàn tại Premier League, Kane chỉ còn kém Wayne Rooney (208 bàn) và Alan Shearer (260 bàn). 

Shearer chọn gia nhập đội bóng quê hương Newcastle sau khi vô địch Premier League cùng Blackburn Rovers, trong khi Rooney rời Everton để giành các danh hiệu tại Manchester United. Kane có thể đi theo con đường nào? 

Tiền đạo người Anh hiện là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Tottenham. Không những thế, Kane còn đứng trước cơ hội phá vỡ kỷ lục ghi bàn ở tuyển Anh. Nhưng từng ấy kỷ lục có thể khiến tiền đạo 29 tuổi hài lòng?

Shearer từng từ chối cơ hội chuyển đến Man United năm 1996, khi đó là đội bóng thống trị nước Anh, để gia nhập Newcastle. Nói cách khác, huyền thoại của Newcastle ưu tiên sự trung thành hơn các danh hiệu.

"Không một phút nào trong ngày tôi nhìn lại sự nghiệp của mình và nói rằng ước gì được đến Manchester United vì tôi sẽ giành được những huy chương", Shearer chia sẻ.

Man United là bến đỗ phù hợp với Harry Kane. Đồ họa: Văn An

Bến đỗ nào cho Harry Kane?

Hợp đồng của Kane sẽ hết hạn vào năm 2024 và nếu Spurs lỡ suất dự Champions League mùa sau và kéo dài thời gian chờ đợi danh hiệu lên 15 năm, tiền đạo người Anh sẽ quyết định ra sao?

Tottenham luôn muốn giữ ngôi sao số 1 của mình và ràng buộc với bản hợp đồng mới. Nhưng Kane sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng 7 và nếu gia hạn hợp đồng, đồng nghĩa anh sẽ cam kết cống hiến toàn bộ khoảng thời gian đỉnh cao tại Tottenham.

Tín hiệu tích cực với Tottenham khi các lựa chọn dành cho Kane bị thu hẹp đáng kể từ năm 2021.

Manchester City đã ký hợp đồng với Haaland sau khi Tottenham từ chối bán Kane. Trong khi đó, việc chuyển đến Chelsea rất phức tạp do sự thù địch giữa hai đối thủ thành London.

Liverpool cũng đầu tư cho tương lai với 2 bản hợp đồng tiềm năng Darwin Nunez và Cody Gakpo. Hiện tại, mục tiêu hàng đầu của họ là nâng cấp tuyến giữa với Jude Bellingham và Mason Mount.

Kane được Arsenal cho ra mắt năm 8 tuổi, nhưng để cầu thủ người Anh trở lại Emirates là viễn cảnh khó xảy ra. Hơn nữa, Gabriel Jesus sắp trở lại sau chấn thương, và Man United trở thành lựa chọn khả dĩ cuối cùng ở Anh.

Tất nhiên, Man United không còn là sự đảm bảo cho danh hiệu. Họ không vô địch Premier League kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013.

Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" đang hồi sinh dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag và quyền sở hữu của nhà Glazer có thể sớm kết thúc với việc câu lạc bộ bị rao bán. Xét về cơ sở hạ tầng, tầm ảnh hưởng hay danh tiếng, Man Unted đều hơn Tottenham.

Dù đang giám sát chặt chẽ về Luật công bằng tài chính, nhưng chắc chắn, Kane sẽ có mức đãi ngộ cao hơn nếu gia nhập Old Trafford.

Rooney đánh cược tương lai vào tháng 8.2004 và kết thúc với mọi danh hiệu tập thể cao quý ở cấp độ câu lạc bộ: 5 chức vô địch Premier League, Champions League, FA Cup, 4 League Cup, Europa League và Club World Cup. Anh cũng là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại cho Man United và tuyển Anh.

Nên nhớ, dù cống hiến thời kỳ đỉnh cao tại Old Trafford nhưng Rooney vẫn được tôn trọng khi trở về Everton năm 2017.

Trong khi đó, Shearer đã từ chối ra đi. Dù không giành được bất kỳ danh hiệu nào ở Newcastle nhưng huyền thoại người Anh không bao giờ hối hận.

"Tôi có những kỷ niệm mà tôi sẽ nhớ mãi và kỷ lục ghi bàn khiến tôi vô cùng tự hào,” Shearer nói trước trận đấu cuối cùng của mình vào năm 2006.

Nếu không dính chấn thương nặng, việc Kane phá kỷ lục của Shearer chỉ còn là vấn đề thời gian. Tiền đạo người Anh có đủ kiên trì để mỏi mòn chờ đợi danh hiệu cùng Tottenham hay sẽ ra đi tìm chân trời mới?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn