MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị gái Ronaldo "chê" bàn thắng của Messi. Ảnh: FBNV

Hậu trường thể thao ngày 7.8: Chị gái Ronaldo "chê" bàn thắng của Messi

Hoàng Huê LDO | 07/08/2022 19:16

Chị gái Ronaldo “chê” bàn thắng của Messi, tiền đạo Pau FC có vòng 2 quá khổ là những tin tức đáng chú ý có trong bản tin hậu trường thể thao ngày 7.8. 

Chị gái Ronaldo tiếp tục "chê" bàn thắng của Messi

Tối 6.8, Messi gây ấn tượng mạnh với pha đỡ bóng bằng ngực rồi tung móc qua đầu thủ thành Mory Diaw, ấn định chiến thắng 5-0 cho PSG tại trận ra quân Ligue 1. Trên trang Instagram có tên @cr7.o_lendario đã đăng ảnh hai pha ghi bàn kiểu "xe đạp chổng ngược" của Messi và Ronaldo, kèm bình phẩm mang tính chê bai pha làm bàn của tiền đạo người Argentina: "Một bên là khẩu súng ngắn, bên còn lại là pha tung người móc bóng". Ngay dưới bài đăng, người chị gái của Ronaldo, Katia Aveiro đã ấn like bài viết, đồng thời để lại bình luận bằng các biểu tượng vỗ tay ra vẻ đồng tình.

Pha làm bàn của Messi và Ronaldo bị mang ra so sánh. Ảnh: @cr7.o_lendario

Katia sinh năm 1977, là người chị gái có tiếng trong việc bảo vệ người em trai Cristiano Ronaldo trên mạng xã hội. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu các bà chị gái của Ronaldo thể hiện thái độ chế giễu những thứ liên quan đến Messi. Trước đó, những người chị gái khác bao gồm cả Elma Aveiro, Elma hay Katia cũng công khai cà khịa Leo mỗi khi có dịp.

Tiền đạo Pau FC ra sân với vòng bụng quá khổ

Đội bóng của tiền vệ Quang Hải mới chỉ vừa giành được điểm số đầu tiên tại Ligue 2 sau trận hòa 0-0 với Dijon tại vòng 2 diễn ra vào rạng sáng ngày 7.8. Mayron George là cầu thủ chơi cao nhất trong cả hai trận đấu của Pau FC nhưng anh lại trình diễn một phong độ vô cùng kém cỏi. Thậm chí, chân sút sinh năm 1993 còn khiến cho các cổ động viên nhà Pau trở nên khó chịu khi sở hữu vòng 2 quá khổ khiến cho việc di chuyển trở nên chậm chạp và khó khăn.

Số 9 của Pau FC ì ạch trên sân. Ảnh: Pau FC

Ở trận đấu diễn ra vào đêm qua, George chỉ có 15 lần chạm bóng, con số thấp hơn rất nhiều so với số lần chạm bóng của thủ thành Alexandre Olliero là 48 lần. Với những thống kê tệ hại, George chỉ được chấm 6,6 điểm, thấp thứ 2 trên sân.

Bảng hiển thị tỉ số làm được vẽ bằng phần mềm... Paint

Tại vòng loại giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Phi CAN 2023 đã xảy ra một sự việc hi hữu. Cụ thể, ở trận đấu giữa Madagascar gặp Seychelles, khi Madagascar có bàn thắng vươn lên dẫn trước, bảng điện tử đã hiển thị tỉ số 1-0 bằng phần mềm Paint, vốn chỉ dùng để thao tác vẽ cơ bản trên máy tính. Ngay sau đó, Madagascar ghi thêm được 2 bàn thắng và phần mềm Paint tiếp tục được sử dụng trên bảng điện tử.

Bảng hiển thị tỉ số vẽ bằng...Paint. Ảnh: The Sun

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến được đưa ra. Đa phần, cổ động viên đều tỏ ý chê bai: "Thật tệ là họ đã không vẽ tay logo của giải đấu vào giữa tên của hai đội". Trong khi đó, một số khác lại lại cho rằng đây là sự sáng tạo của ban tổ chức giải đấu: "Sự thuần túy và đơn giản của Paint rất phù hợp để đánh dấu điểm số trong bóng đá".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn