MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giây phút đăng quang của các cầu thủ Chelsea. Ảnh: Reuters.

Hazard tỏa sáng, Chelsea vô địch FA Cup

VIỆT ANH LDO | 20/05/2018 09:31
Chelsea có lần thứ 8 vô địch FA Cup sau chiến thắng tối thiểu trước Man United trong trận chung kết trên sân Wembley vào ngày 19.5.

Chelsea ra quân với sơ đồ 3-5-1-1 với Hazard và Giroud chơi cao nhất. Phía bên kia, Lukaku bất ngờ chỉ đá dự bị do không đảm bảo thể lực, nhường lại suất tiền đạo cắm cho Marcus Rashford.

Tuy nhiên, Rashford chưa thay thế xứng đáng vị trí tiền đạo người Bỉ. Hàng công Man United cầm bóng nhiều hơn trong hiệp 1 nhưng lại thiếu đi sự gắn kết trong các pha phối hợp. 

Rudiger (áo xanh) và hàng thủ Chelsea chơi tập trung trong hiệp 1. Ảnh: The Guardian.

“Quỷ đỏ” gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng thủ Chelsea. Họ dùng nhiều quả tạt và các pha sút xa để tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công.

Trong khi đó, cách chơi phòng ngự phản công của các học trò HLV Conte gây ấn tượng hơn với nhân tố nổi bật nhất là Eden Hazard. Anh là cầu thủ có cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu với cú đá ở góc hẹp không đánh bại được De Gea ở phút thứ 9.

Cú đá phạt đền thành công của Hazard. Ảnh: The Guardian.

Hơn thế nữa, tiền vệ người Bỉ còn giúp đội bóng của mình mở tỷ số ở phút thứ 22. Trong tình huống thoát xuống vòng cấm địa Man United đầy nguy hiểm, anh đã bị trung vệ Phil Jones phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, Hazard không mắc sai lầm nào. Đây cũng bàn thắng duy nhất của hiệp 1.

Man United thi đấu quyết tâm hơn sau giờ nghỉ. Song, các khán giả vẫn chưa thấy được sự sáng tạo trong những đường lên bóng của các chàng trai áo đỏ.

Pha ghi bàn trong thế việt vị của Alexis Sanchez (áo đỏ phía trước). Ảnh: Getty Images.

Alexis Sanchez đã đưa được bóng vào lưới của Courtois ở phút thứ 63. Dù vậy, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị trong tình huống cầu thủ người Chile thoát xuống thực hiện cú đá bồi.

Thời gian càng trôi đi, các cơ hội cũng cứ lần lượt trôi qua mũi giày các chân sút đôi bên trong thế trận có tốc độ cao. Về phía Chelsea, cú đá khá hiền của Marcos Alonso ở phút thứ 70 chưa thể giúp The Blues nhân đôi cách biệt.

Pha đánh đầu không thành công của Pogba (áo đỏ trái) trong hiệp 2. Ảnh: Reuters.

Còn với Man United, HLV Mourinho lần lượt đưa Lukaku, Martial và Mata vào tăng cường sức tấn công. Martial là cầu thủ chơi hay nhất sau đó với sự xông xáo của mình bên cánh trái. Dẫu vậy, nỗ lực của mình anh là không đủ để thay đổi cục diện.

Với thắng lợi 1-0, Chelsea đã lên ngôi vương của FA Cup mùa giải 2017-2018. Đây là phần thưởng an ủi phần nào cho The Blues sau mùa giải không thành công. Man United kết thúc mùa bóng thứ 2 dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho mà không có được danh hiệu nào.

Đội hình thi đấu:
Chelsea
(3-5-1-1): Courtois; Azpilicueta, Cahill, Rudiger; Moses, Fabregas, Kante, Bakayoko, Alonso; Hazard (Willian 90’); Giroud (Morata 89’).

Man United (4-3-3): De Gea; Valencia, Smalling, Jones (Mata 87’), Young; Herrera, Matic, Pogba; Sanchez, Rashford (Lukaku 73’), Lingard (Martial 73’).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn