MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng (trái) dự khán trận derby Sài Gòn hôm 29.10. Ảnh: VC

Hiện tượng “một ông chủ liên quan đến nhiều đội bóng”: Do “yếu tố lịch sử” để lại?

ĐĂNG HUỲNH (thực hiện) LDO | 02/11/2017 12:30
Toyota V.League 2017 đang “nóng” bởi cuộc đua vô địch chỉ còn 3 vòng đấu nữa sẽ kết thúc mà có đến 5 đội vẫn còn cơ hội.

Thế nhưng cũng không ít những vấn đề hoài nghi được khán giả đặt ra về chuyện “một ông chủ liên quan đến nhiều đội bóng”. Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Cao Văn Chóng đã có cuộc trao đổi với Lao Động về vấn đề này dưới góc độ là đơn vị tổ chức và điều hành giải đấu.

V.League đang bước vào giai đoạn kịch tính ở cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, nhóm cạnh tranh cũng bị những luồng dư luận trái chiều đặt ra nghi ngờ về các “mối liên minh ngầm, một ông chủ liên quan đến nhiều đội bóng”. Ông nghĩ sao về điều này?

TGĐ Cao Văn Chóng: Những thông tin trái chiều đó hoàn toàn không mới, vì gần như mùa nào chúng tôi cũng nghe chứ không chỉ mùa này. Hoài nghi là quyền của dư luận, còn với vai trò là đơn vị quản lý, điều hành giải đấu, chúng tôi nỗ lực tối đa nhất có thể để tạo ra sự cạnh tranh công bằng, sòng phẳng với tất cả. Việc một ông chủ liên quan đến nhiều đội bóng là do yếu tố lịch sử để lại, mùa này các nhà tài trợ T&T, QNK đã rút tên và đội bóng chỉ còn mang tên của địa phương, điều đó cho thấy rằng đơn vị này đã ý thức được xu hướng tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, để dư luận hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối về việc các đội bóng có liên quan nhau hay không thì cần thêm thời gian. Trước mắt, chúng ta thấy rằng đơn vị đó đang rất tích cực để điều chỉnh.

Ông có lo ngại những luồng ý kiến tiêu cực đó ảnh hưởng đến việc giữ chân và kêu gọi thêm các nhà tài trợ cho mùa giải tới không? Cho đến thời điểm này, VPF có nhận được phản hồi gì của các nhà tài trợ không?

- Như tôi đã nói ở trên, với vai trò là đơn vị quản lý, điều hành giải đấu, VPF đã và đang vào cuộc với quyết tâm cao nhất để tạo ra sân chơi công bằng, sòng phẳng với các đội. Mặc dù còn nhiều khó khăn vì những lý do khách quan chung của nền kinh tế, nhưng phần lớn các đối tác đều rất chia sẻ với VPF. Việc tài trợ cho các giải bóng đá chuyên nghiệp không chỉ là một trong những hoạt động quảng bá hình ảnh, thương hiệu hiệu quả nhất, mà qua đó cho thấy tinh thần trách nhiệm chung của các đối tác trong việc chung tay xây dựng bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển hơn.

FLC Thanh Hóa, Quảng Nam, Hà Nội, Than Quảng Ninh đều còn nguyên cơ hội. Nếu cuộc đua vô địch được kéo dài đến vòng đấu cuối cùng, VPF đã có phương án tổ chức như thế nào? Sẽ lại có nhiều phiên bản Cúp khác nhau đặt ở các sân chứ?

- Ngay từ bây giờ chúng tôi đã xây dựng nhiều kịch bản cho lễ trao giải, dù kết quả cuối cùng có diễn ra theo chiều hướng nào đi chăng nữa thì lễ trao giải cũng sẽ được tổ chức trang trọng, tôn vinh những thành quả của các CLB đã nỗ lực suốt mùa bóng vừa qua. Sau đó, chiều 2.12, VPF sẽ tổ chức Gala để tôn vinh các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao của mùa giải. Gala được tổ chức tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Sau những sự cố về trọng tài gần đây cũng như những phản hồi không tốt của các HLV về công tác trọng tài ở những vòng đấu cuối, VPF có nghĩ đến việc sẽ mời trọng tài ngoại điều hành một số trận ở vòng đấu “chung kết” của V.League?

- Ngay vòng đấu thứ 24 này sẽ có 1 trận do trọng tài FIFA người Malaysia điều khiển. Sau đó tuỳ diễn biến thực tế mà vòng 25-26 chúng tôi tiếp tục có phương án để mời trọng tài ngoại điều hành những cặp đấu tranh chấp trực tiếp vị trí trên BXH.

V.League chỉ còn 3 vòng đấu nữa sẽ hạ màn. Ông có điều gì muốn nói với người hâm mộ để họ thấy được những giá trị mà giải đấu mang lại, thay vì chỉ nhìn vào sự cố và tiêu cực để đánh giá?

- Tôi rất thích câu nói của Lily Tomlin “The road to success is always under construction“, nghĩa nôm na là “con đường đi đến thành công luôn luôn được sửa chữa”, hàm ý rằng chúng ta phải luôn phấn đấu và không nên tự mãn với những thành quả nhỏ đã đạt được.

Thời gian vừa qua VPF đã làm được một số thay đổi rất tích cực, như hình ảnh của giải đấu chuyên nghiệp hơn trên sóng truyền hình, khán giả có thể tiếp cận thông tin của giải đấu ở mọi lúc mọi nơi, bóng thi đấu được thiết kế riêng, hợp tác với đối tác phòng chống tiêu cực Sportradar, trọng tài được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như bình xịt tự huỷ, bộ đàm, đồng phục Mitre..., bảo hiểm thân thể cho các đối tượng tham gia giải đấu... Tuy nhiên, chúng tôi nhận thức được rằng từng ấy thay đổi là chưa đủ và sẽ tiếp tục vào cuộc quyết liệt hơn nữa. VPF cùng với các CLB sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến đóng góp, kể cả những ý kiến trái chiều để qua đó có thể xây dựng giải đấu ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn