MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công Phượng gây thất vọng vì chơi cá nhân. Ảnh: DƯƠNG THU

HLV Hữu Thắng “giật mình”

G.A LDO | 30/06/2017 06:00
Với 8 cầu thủ được gọi lên tập trung, HAGL giống như là “U22 Việt Nam thu nhỏ”. Thế nên thật đáng lo khi chứng kiến cách mà Công Phượng cùng các đồng đội thua dễ trước XSKT Cần Thơ.

Với thủ thành Văn Tiến, các hậu vệ Văn Thanh, Đông Triều, A Hoàng còn tuyến trên có Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng, HAGL ra sân với đội hình đang là bộ khung của U22 Việt Nam, với 2 ngoại binh là chỗ dựa. Thế nhưng trên sân Cần Thơ, đội bóng với những gương mặt đang và sẽ đóng vai chính ở U22 Việt Nam tại vòng loại U23 Châu Á rồi SEA Games 29 đã không thể hiện được gì nhiều.

Công Phượng vẫn giữ phong cách đi bóng ham rê dắt, cá nhân và không hiệu quả trong khi Văn Toàn chỉ được nhắc tên bởi thói quen bỏ lỡ những cơ hội rất đáng tiếc. Với trọng trách cầm chịch tuyến giữa, Tuấn Anh cũng không thể hiện được bản thân và so sánh với tiền vệ Quang Tình của XSKT Cần Thơ thì rõ ràng có sự khác biệt rất lớn về hiệu quả. Và điều đáng nói nhất, lối chơi cầm bóng phối hợp của HAGL không gây áp lực lên cầu môn đối phương, khi không có phương án tiếp cận vòng cấm địa và các đường tấn công qua đến nửa sân là bị hóa giải rất đơn giản.

Những gì Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy thể hiện trong trận thua thất vọng XSKT Cần Thơ là điều không mới nhưng vẫn khiến nhiều người sẽ phải “giật mình”, trong đó có thể có cả HLV Hữu Thắng. Bởi sau vòng 15 diễn ra cuối tuần này, U22 Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị cho chiến dịch giành vé U23 Châu Á rồi SEA Games 29 và thực tế cho thấy, không chỉ quân HAGL mà nhiều nhân tố sẽ là trụ cột của U22 Việt Nam không có cơ hội thi đấu, không thể hiện được bản thân ở cấp CLB.

Kết quả: XSKT Cần Thơ 3-0 HAGL, SHB Đà Nẵng 2-2 Hà Nội, Quảng Nam 3-3 SLNA, TPHCM 0-0 FLC Thanh Hóa, Hải Phòng 3-2 Long An, Becamex Bình Dương 1-3 Sài Gòn, Than Quảng Ninh 2-1 Sanna Khánh Hòa BVN.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn