MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức cần người hâm mộ thông cảm và chia sẻ áp lực với Hà Đức Chinh. Ảnh: VPF

HLV Lê Huỳnh Đức động viên Hà Đức Chinh, bất ngờ "chê" Đỗ Merlo

ĐÌNH THẢO LDO | 31/05/2020 09:25
Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức của Đà Nẵng thừa nhận tiền đạo Hà Đức Chinh đang gặp áp lực về khâu ghi bàn nên ông luôn chia sẻ cảm giác cùng chân sút này.

Sau pha làm bàn duy nhất ở vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2020 trước đối thủ câu lạc bộ Huế để đưa Đà Nẵng bước vào vòng 1/8, tiền đạo Hà Đức Chinh đã khiến người hâm mộ tiếc nuối khi anh không thể thi đấu trọn vẹn trước câu lạc bộ TP.HCM.

Tiền đạo của tuyển Việt Nam chỉ có thể thi đấu 20 phút trước khi rời sân trên cáng vì giật bắp, sau khi được bộ phận y tế hỗ trợ thì Đức Chinh đã có thể đi lại. Anh cho biết mình chỉ bị căng cơ và cần vài ngày để có thể hồi phục.

Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức sau trận đấu cũng thừa nhận Hà Đức Chinh thời gian qua một phần vì phải điều trị bệnh, một phần vì áp lực phải ghi bàn nên anh không có được phong độ tốt nhất.

Chiến lược gia của Đà Nẵng cũng bày tỏ điều không hài lòng về cậu học trò cũ Đỗ Merlo. Ảnh: VPF

“Tôi vẫn sử dụng Đức Chinh vì muốn cậu ấy được ra sân nhiều hơn, có cảm giác bóng và lấy lại phong độ như mong muốn của đội tuyển. Tuy nhiên cũng cần phải có cái nhìn thông cảm cho Đức Chinh vì cậu ấy đang gặp nhiều áp lực phải ghi bàn, phải tỏa sáng mỗi khi ra sân. Mà khi cầu thủ gặp áp lực nhiều thì ra sân không thể thi đấu đạt phong độ được”, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức nói.

Ông Đức cũng thừa nhận, bản thân vốn từng là một tiền đạo của đội tuyển quốc gia và được kì vọng rất nhiều nên ông hiểu là luôn chia sẻ cùng Đức Chinh. Đồng thời có những có những biện pháp để chân sút này giải tỏa áp lực.

Chân sút đáng chú ý nhất những mùa giải trước của Đà Nẵng là Đỗ Merlo, hiện đã chuyển về chơi bóng cho câu lạc bộ Nam Định. Tuy nhiên, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức khẳng định điều này cũng không quá ảnh hưởng tới lối chơi của Đà Nẵng.

“Đỗ Merlo là một tiền đạo xuất sắc, có thể hình và khả năng chọn vị trí trong những pha không chiến. Dù vậy Đỗ Merlo thường đứng rất nhiều trên sân. Lối chơi của Đà Nẵng thiên về phòng ngự nên khi Đỗ Merlo không tham gia hỗ trợ phòng ngự cùng các đồng đội thì rất khó khăn cho những cầu thủ còn lại”, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn