MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

HLV Park Hang-seo có nên tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam?

Linh Anh LDO | 28/12/2021 11:43
Thua 6 trận liên tiếp ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đồng thời vừa không thể bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2020,  không ít người cho rằng đội quân của HLV Park Hang-seo sẽ lặp lại hình ảnh trượt dốc như bóng đá Thái Lan đã từng thất bại ở Vòng đấu cuối khu vực châu Á Vòng loại World Cup 2018 cũng như thất bại tại AFF Cup 2018.

Có những nhận định cho rằng người Thái đã sai lầm khi “trảm tướng” Kiatisak, do đó BĐVN (bóng đá Việt Nam) không nên đi theo vết xe đổ của Thái Lan là vội vã thay HLV Park Hang-seo.

Thế nhưng cũng có luồng ý kiến ngược lại, BĐVN cần làm mới và rất cần thay HLV Park Hang-seo, nhất là 2 đồng hương của ông Park đã rời khỏi ĐTVN, đó là chuyên gia vật lý trị liệu 70 tuổi Choi Ju-yong muố nghỉ ngơi và Kim Tae-min, trợ lý phân tích kỹ thuật chuẩn bị làm trợ lý HLV đội U-20 Hàn Quốc.

Ngay kênh thể thao ESPN cũng nhận định: “Nếu ông Park và Việt Nam đã thực sự đạt được tất cả những gì có thể cùng nhau, thì bây giờ là thời điểm tốt nhất để họ có con đường đi riêng. Ngay cả khi họ vẫn còn phần còn lại ở vòng loại World Cup 2022 để hoàn tất, điều đó dường như không chỉ là nhiệm vụ cứu vãn niềm tự hào”. 

Trước khi đưa ra giải pháp, theo chúng tôi, thất bại tại AFF Cup 2020 là hậu quả của “phong độ”, BĐVN trong 3 năm qua tốt hơn BĐTL (bóng đá Thái Lan) ở phong độ, nhưng “đẳng cấp” BĐVN vẫn thấp hơn Thái Lan.

Bình tâm nhìn lại: V-League thua xa Thai-League, BĐVN dù là thế hệ này rất tài năng, nhưng chưa ai đủ sức kiếm vị trí chính thức ở J-League 2, trong khi đó đội hình ĐTTL loại ĐTVN ở bán kết AFF Cup 2020 có 4 cầu thủ đá ở J-League 1, thậm chí thủ quân Chanathip Songkrasil còn là cầu thủ xuất sắc nhất Câu lạc bộ Cosadole Sapporo và được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu J-League 1 mùa bóng 2018. Ngoài ra trong các giải chính thức, suốt 13 năm qua, kể từ trận thắng 2-1 chung kết lượt đi AFF Cup 2008, ĐTVN chưa một lần thắng được ĐTTL.

Vậy tại sao BĐVN vượt Thái Lan trong hơn 3 năm qua?

Có 2 nguyên nhân: một là Thái Lan vội vã hướng đến tầm cao châu lục dẫn đến những quyết sách sai; hai là BĐVN xuất hiện một thế hệ tài năng cùng với nỗ lực từ nhiều phía với khát vọng vượt quá cái bóng Thái Lan để trở thành số 1 Đông Nam Á.

Hai nguyên nhân này giúp BĐVN bay cao ngược lại với hình ảnh sa sút của BĐTL.

Thế nhưng trong khi BĐVN say men chiến thắng, đâu chỉ người Thái cay cú mà Indonesia, Singapore đã tái cấu trúc và họ đã trình làng một hình ảnh tươi sáng tại AFF Cup 2020 hứa hẹn cuộc cạnh tranh khốc liệt cho vị trí số 1 Đông Nam Á.

Vậy BĐVN cần phải làm gì trong những năm tháng tới?

Thất bại AFF Cup 2020 chưa phải là thảm họa khi mà thiếu vắng nhiều vị trí chính thức do chấn thương như Văn Lâm, Hùng Dũng, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Đình Trọng… nhưng ĐTVN đã có những gương mặt mới được thử lửa và hứa hẹn như Thành Chung, Hoàng Đức và đặc biệt là hậu vệ đa năng Hồ Tuấn Tài.

BĐVN nếu có thua trắng 10 trận ở Vòng loại cuối World Cup 2022 cũng không có gì đáng buồn vì lực chỉ đến thế. 

Nhưng BĐVN vẫn dồi dào tài năng. Chưa năm nào Giải U21 quốc gia lại chất lượng như năm nay. Đội Nutifood là những chàng trai á quân U-19 quốc gia hồi tháng 4/2021 đã vào đến chung kết với đội Hà Nội. Đội PVF Hưng Yên dù thiếu vắng 7 vị trí trụ cột vì chấn thương trước và trong giải vẫn chỉ thua Nutifood 0-1 ở bán kết. Mà Nutifood và PVF đều là những lò đào tạo cầu thủ trẻ chất lượng. Đó là chưa kể các lò Hà Nội, Viettel, Sông Lam Nghệ An, Nam Định…

Đánh giá một nền bóng đá có 2 tiêu chí là giải vô địch quốc gia và thành tích đội tuyển quốc gia. Do đó tiêu chí quan trọng hàng đầu của những người làm BĐVN là nâng cao về mọi mặt V-League; tái cấu trúc lại hệ thống thi đấu bóng đá nước nhà từ Hạng Ba đến V-League; lãnh đạo các đội bóng tin dùng các cầu thủ trẻ nhiều hơn; AFF Cup, BĐVN không nên tung ra đội hình mạnh nhất, thay vào đó thử lửa đội U-23 với mục đích thử lửa, rèn luyện, phát hiện những tài năng mới vì đừng quên, AFF Cup không phải là giải đấu chính thức của FIFA.

BĐVN vững tin với tâm thế không quanh quẩn trong khu vực Đông Nam Á nữa, cần bơi ra biển lớn với chiến lựơc tổng thể và lâu dài.

Ai làm được điều này?

Giám đốc kỹ thuật hiện nay của VFF có làm được không? Rõ ràng là không vì ông chưa cho thấy ông đã làm được những gì cho BĐVN trên “đúng” cương vị GĐKT của Liên đoàn quốc gia. Lỗi có phải chuyên gia nước ngoài? Không, trách nhiệm thuộc về người Việt Nam, những lãnh đạo VFF.

HLV Park Hang-seo nên hay không nên tiếp tục gắn bó với ĐTVN?

Câu trả lời chỉ đến từ những người Việt Nam, bởi chỉ có người Việt mới cứu được bóng đá nước nhà, còn những chuyên gia nước ngoài dù có giỏi đến đâu, thì cũng chỉ là người thực hiện và làm phong phú, hiệu quả hơn những ý tưởng, kế hoạch dài lâu của người Việt Nam!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn