MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công Phượng, Xuân Trường còn có cơ hội dự SEA Games 2019. Ảnh: Hữu Phạm

HLV Park Hang-seo có thể gọi Công Phượng, Xuân Trường dự SEA Games 30

ĐĂNG HUỲNH LDO | 18/03/2019 13:21

HLV Park Hang-seo sẽ được bổ sung thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi dự SEA Games 2019 sẽ diễn ra vao tháng 11 tới tại Philippines.

Trao đổi với Lao Động, Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết, nước chủ nhà SEA Games 2019 vừa gửi thông báo đến các quốc gia thành viên về việc mỗi đội bóng tham dự môn bóng đá nam được đăng ký 2 cầu thủ ngoài độ tuổi U22. 

Như vậy, ngoài lứa cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại, HLV Park Hang-seo có thể bổ sung 2 cầu thủ quá tuổi để tham dự SEA Games 2019.

Trước đó, một loạt tuyển thủ đã quá tuổi và không thể tham dự SEA Games 2019 gồm Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Đức... Đây là lứa cầu thủ từng vào chung kết giải U23 Châu Á 2018 và cùng ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018 rồi vào tứ kết Asian Cup 2019. 

 Những tuyển thủ quốc gia ngoài độ tuổi U22 có cơ hội dự SEA Games 2019. Ảnh: M.T

Trong số các cầu thủ góp mặt ở đội tuyển quốc gia chỉ có lứa cầu thủ sinh năm 1997 trở lại đây như thủ môn Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Hậu, Quang Hải... là đủ điều kiện về độ tuổi tham dự SEA Games 2019.

Với điều lệ mới này, những cầu thủ thi đấu ở hàng công của có thể sẽ được HLV Park Hang-seo ưu tiên như Công Phượng, Xuân Trường. Đây cũng là 2 cầu thủ đã ra nước ngoài thi đấu sau khi kết thúc Asian Cup 2019 cùng ĐT Việt Nam. Hiện hàng tiền đạo của U22 Việt Nam đang không có nhiều gương mặt nổi bật, thế nên đây cũng là cơ hội lớn dành cho Công Phượng. 

Trước đó, VFF cũng đã đề nghị nên duy trì độ tuổi U22 thay vì U21, bởi năm 2019 là năm ĐT U22 của các nước sẽ tham dự tổ chức vòng loại U23 Châu Á vào tháng 3.2019. Chính vì vậy, việc sử dụng lứa cầu thủ U22 tại SEA Games sẽ ổn định hệ thống thi đấu hàng năm của khu vực và tạo điều kiện tốt nhất để các đại diện của Đông Nam Á vượt qua vòng loại U23 Châu Á, có thêm điều kiện thi đấu quốc tế nhằm tích luỹ kinh nghiệm để tham dự VCK U23 Châu Á diễn ra ngay sau SEA Games (vào tháng 1.2020 tại Thái Lan).

 Ông Park sẽ có thêm sự lựa chọn cho U22 Việt Nam. Ảnh: H.A

Tại SEA Games 2017 diễn ra tại Malaysia, nước chủ nhà đã yêu cầu giảm độ tuổi giới hạn từ 23 xuống 21 ở bộ môn bóng đá nam. Sau đó, trước nhiều ý kiến quyết liệt của các Liên đoàn bóng đá thành viên của AFF, đặc biệt là Việt Nam, đội tuổi cuối cùng được chốt lại là sử dụng lứa U22.

Việc nước chủ nhà SEA Games 2019 là Philippines đưa ra điều lệ mới khi chọn đội U22+2 sự SEA Games cũng là điểm mới mẻ. Đây là mô hình khá giống với Đại hội thể thao Châu Á 2018 (ASIAD 18) với việc chọn ĐT U23 +3 tham gia tranh tài ở môn bóng đá nam. Đấy là giải đấu mà U23 Việt Nam đã bổ sung 3 cầu thủ hơn tuổi là Anh Đức, Văn Quyết và Hùng Dũng. 

VFF đang hướng đến tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử. Việc HLV Park Hang-seo được bổ sung thêm 2 cầu thủ ngoài độ tuổi U22 sẽ giúp ông có thêm sự tăng cường cho các vị trí trọng yếu. 

Trước mắt, ông Park sẽ cùng U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 Châu Á 2020. Đây sẽ là giải đấu để HLV người Hàn Quốc có những đánh giá cụ thể hơn về lực lượng của U23 Việt Nam, từ đó sẽ đưa ra những sự lựa chọn bổ sung cho SEA Games 2019.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn