MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Park Hang-seo tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều 13.3. Ảnh: Sơn Tùng

HLV Park Hang-seo thừa nhận áp lực vì nhiệm vụ giành "vàng" SEA Games

ĐĂNG HUỲNH - SƠN TÙNG LDO | 13/03/2019 15:40
Trả lời câu hỏi của Lao Động về chỉ tiêu giành Huy chương Vàng SEA Games 2019, HLV Park Hang-seo thừa nhận áp lực với nhiệm vụ này. 

Chiều 13.3, tại cuộc gặp gỡ báo chí trong quá trình chuẩn bị cho Vòng loại U23 Châu Á 2020, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị cho các giải đấu trong năm 2019. Trong đó, 2 giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam là Vòng loại World Cup 2020 và SEA Games 2019. 

Ông Park cho biết: "Năm 2018 có nhiều giải đấu khá vất vả, căn cứ vào tình hình chuẩn bị thực tế, tôi nghĩ nếu tập trung cho một giải đấu thì sẽ tốt hơn.

Năm 2019, chúng ta có 2 giải đấu quan trọng là Vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30, thời điểm diễn ra 2 giải đấu trùng nhau, tôi nghĩ nếu tôi tập trung, lựa chọn sẽ mang lại kết quả tốt hơn.

Sau quá trình thống nhất nội bộ, tôi nhận dẫn dắt ĐTQG dự World Cup, trợ lý Lee nắm U22 dự SEA Games. Nhưng nếu vậy sau khi kết thúc giải sẽ có di chuyển nhân sự.

Tôi có gặp lãnh đạo ngành thể thao, các thành viên, hội đồng HLV QG, thấy SEA Games có giá trị và ý nghĩa. Các quan chức Chính phủ cho biết năm nay bóng đá Việt Nam có khát khao lớn giành HCV SEA Games.

Họ nói tôi cố gắng đảm nhận cả ĐTQG và U22. Lãnh đạo khát khao, người dân mong muốn, điều này đã chờ đợi 60 năm rồi.  Chính vì vậy, tôi đề nghị tạo điều kiện cho tôi 5 tuần chuẩn bị để có thể có HCV".

 HLV Park Hang-seo và Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khá cởi mở với báo chí. Ảnh: Sơn Tùng 

Ông Park cũng cho rằng, dựa trên tính toán của Ban huấn luyện thì cần ít nhất 5 tuần để thực hiện chỉ tiêu được giao:

"Liên quan đến thời gian, quan chức VFF đồng ý rồi. Dựa trên kinh nghiệm đã từng thi đấu tại giải U23 Châu Á 2018, tôi cần 5 tuần chuẩn bị, đó cũng là thời gian chuẩn để có sự chuẩn bị tốt nhất".

Về kế hoạch chuẩn bị nhân sự cho ĐTVN và U23 Việt Nam, ông Park cho biết: "Tôi đang làm việc với VFF, chúng tôi chia 2 đội và 2 ban huấn luyện của World Cup và SEA Games. Lý do, chúng tôi muốn thành phần ban huấn luyện mỗi đội tuyển đủ thời gian và có vai trò trách nhiệm hơn trong việc giám sát".

Mặc dù thừa nhận áp lực nhưng HLV Park Hang-seo khẳng định ông sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.

"Tất nhiên tôi áp lực về việc phải giành huy chương vàng. Không có giải đấu nào dễ dàng, tất cả áp lực hết. Nhưng tôi suy nghĩ mình sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu đề ra. Tôi không có suy nghĩ vì áp lực mà rút lui" - ông Park chia sẻ. 

Sau khi kết thúc Vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho SEA Games 2019 sẽ diễn ra tại Philippines vào tháng 11 tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn