MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hòa Chelsea, Atletico Madrid xuống chơi ở Europa League

Kỳ Duyên LDO | 06/12/2017 13:38
Gặp mặt Atletico Madrid tại bảng C trong lượt trận cuối cùng UEFA Champions League, Chelsea nhọc nhằn chia điểm trên sân Stamford Bridge nhờ pha đốt lưới nhà của cầu thủ đội khách.

Sớm giành được vé đi tiếp giai đoạn knock out nhưng muốn chắc cú nơi đỉnh của bảng đấu tử thần, thầy trò HLV Antonio Conte đặt mục tiêu phải chiến thắng trước đại diện của bóng đá Tây Ban Nha. Song Atletico Madrid cũng hạ quyết tâm có được 3 điểm nuôi hi vọng đi tiếp nếu AS Roma sảy chân trước Qarabag.

 Nguồn: AP

Với mục tiêu nhập cuộc rõ ràng, cả hai đội thận trọng trong từng pha đi bóng. Tuy nhiên sự nôn nóng hòng kiếm bàn thắng là thấy rõ trên những đôi chân đội khách. Phút thứ 5, Torres xoay sở và dứt điểm cú đầu tiên, bóng đi trúng chân một cầu thủ Chelsea trong vòng cấm, trước khi đổi hướng, suýt chút nữa tỉ số đã được mở. Những phút thi đấu sau, Atletico ra sức đẩy bóng sang phần sân của Chelsea, chiếm lĩnh thế trận.

Tưởng chừng như đội chủ nhà đang yếu thế, nhưng tất cả mọi chuyện vẫn trong kế hoạch của ông thầy người Ý. Sơ đồ 3 – 5 – 1 – 1 mà ông vạch ra cùng ý đồ chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh được các học trò áo xanh triển khai đúng trình tự. Thế nhưng khung thành vẫn chưa gọi tên người hùng nào. Đáng tiếc nhất là Morata khi anh lần lượt được các đồng đội trao hết cơ hội này đến cơ hội khác mà bàn thắng vẫn chưa đến.

 

Bước vào hiệp hai, nhịp độ trận đấu đã lên nhanh. Phút thứ 47, Atletico được hưởng quả phạt ngoài vòng cấm, Griezmann thực hiện cú sút chân trái sở trường nhưng thủ thành Courtois đã dễ dàng ôm gọn. 

Điều gì đến cũng phải đến, sau chừng ấy nỗ lực, từ quả phạt góc của đồng đội, Torres đánh đầu chiến thuật vào trong để Saul Niguez băng vào đánh đầu cận thành tung lưới Chelsea. Tỉ số trên bảng hiển thị 1 – 0 cho Atletico.

 

Bị dẫn trước, người hâm mộ The Blues bắt đầu lo lắng. Thế nhưng một chút may mắn đã cứu đội bóng áo xanh. Từ cú sút rất căng của Hazard, Savic phá bóng nhưng bất ngờ trở thành pha đốt lưới nhà, biếu không cho Chelsea bàn quân bình tỷ số 1-1.

 

Hai bàn thắng đều đến từ các cầu thủ đội khách đưa thế trận về vạch xuất phát, đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Kết quả này khiến Atletico bị loại khỏi Champions League và xuống chơi ở Europa League, bởi ở trận đấu cùng giờ, AS Roma có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Qarabag, qua đó đi tiếp vào vòng knock-out với ngôi nhất bảng. Dù cũng có 11 điểm với Chelsea nhưng đội bóng Italia hơn về chỉ số đối đầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn