MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hoa hậu H'Hen Niê là đại sứ cuộc thi sáng tác ca khúc cho SEA Games 2021

ĐĂNG HUỲNH LDO | 30/08/2019 12:09

Hoa hậu H'Hen Niê sẽ tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc cho SEA Games 2021 với tư cách là đại sứ. 

Ngày 30.8, Tổng cục Thể dục Thể thao, Ủy Ban Olympic Việt Nam công bố cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, bài hát và khẩu hiệu của SEA Games 31 và ASEAN ParaGames 11 tại Việt Nam diễn ra vào năm 2021.

Hoa hậu H'Hen Niê sẽ tham gia cuộc thi với tư cách là đại sứ. Lý do ban tổ chức lựa chọn hoa hậu  H'Hen Niê làm đại sứ vì đây là nhân vật đang có ảnh hưởng đến giới trẻ độ tuổi từ 16, trong vòng 2 năm nữa, thế hệ này sẽ 18 tuổi, đây là đối tượng mà SEA Games 2021 sẽ hướng đến, nhằm lan toả hình ảnh kỳ đại hội lần thứ 2 được tổ chức ở Việt Nam.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết: "Hoa hậu H'Hen Niê là người đã tham gia rất nhiều hoạt động xã hội thời gian qua. Cô cũng tham gia vào nhiều hoạt động thể thao và là nhân vật có ảnh hưởng xã hội thời gian qua nên chúng tôi muốn  H'Hen Niê sẽ là đại sứ truyền đi thông điệp của SEA Games thông qua cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, bài hát và khẩu hiệu".

Hoa hậu H'Hen Niê tham gia một giải đua xe đạp. Ảnh: Sang Đào

Một trong những hạng mục được quan tâm là ca khúc của SEA Games 2021. Theo đó, bài hát SEA Games được phát động dự thi nhằm lựa chọn những tác phẩm hay để sử dụng tại SEA Games 31 và ASEAN ParaGames 11. Tác phẩm được lựa chọn phải phải đạt chất lượng cao về nội dung và tính nghệ thuật, phù hợp với nội dung, ý nghĩa, dễ sử dụng, dễ phổ cập.

Năm 2003, Việt Nam lần đầu tiên vinh dự được trao quyền đăng cai SEA Games lần thứ 22 và ASEAN ParaGames lần thứ 2. Sự kiện đã được tổ chức thành công, để lại dấu ấn khó phai trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế tham dự. Sau 18 năm, Việt Nam một lần nữa vinh dự được trao quyền đăng cai SEA Games 31 và ASEAN ParaGames 11 vào năm 2021.

Anh em vận động viên Quách Thị Lan và Quách Công Lịch tham dự lễ công bố Cuộc thi sáng tác Biểu trưng, Biểu tượng vui, Bài hát, Khẩu hiệu SEA Games 31. Ảnh: Hải Đăng

Bài hát của SEA Games lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam là ca khúc "Vì một thế giới ngày mai" của nhạc sĩ Quang Vinh thời điểm đó đã gây tiếng vang, có sức lan toả mạnh mẽ. Chính vì vậy, nhiều ý kiến mong muốn nhạc sĩ Quang Vinh sẽ là đối tượng tham gia cuộc thi thay vì làm ban giám khảo. 

Từ nay đến ngày Việt Nam nhận cờ đăng cai SEA Games 2021 chỉ còn hơn 2 tháng (tại lễ bế mạc SEA Games 2019 ở Philippines). Đó cũng là thời điểm mà Việt Nam sẽ giới thiệu các hình ảnh, biểu trưng, khẩu hiệu của SEA Games đến bạn bè quốc tế, tất cả đều hy vọng bài hát chính thức cũng sẽ được công bố thời điểm đó.

Tuy nhiên, theo nhạc sĩ Quang Vinh thì thời gian hơn 2 tháng là gấp gáp cho hạng mục sáng tác bài hát, vì còn liên quan đến việc thẩm định lời, soạn nhạc, hoà âm, phối khí, chọn ca sĩ hát và phiên bản tiếng Anh...

Tất cả bài thi đạt giải ở các hạng mục biểu trưng, biểu tượng vui, bài hát và khẩu hiệu cho SEA Games 31 đều sẽ được công bố trong đêm chung kết 30.10. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn