MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thường trực VFF sẽ phải chuẩn bị cho hội thảo sắp tới. Ảnh: H.A

“Hội nghị Diên Hồng”… cho bóng đá

HOÀI ĐAN LDO | 29/09/2017 08:32

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ VHTTDL tổ chức hội thảo về bóng đá Việt Nam. Và một lần nữa, người ta lại nghĩ đến một “Hội nghị Diên Hồng” cho… bóng đá.

Cụ thể, Phó Thủ tướng nêu ý kiến Bộ VHTTDL “nên tổ chức một hội nghị mở rộng để lắng nghe tất cả ý kiến của những người có chuyên môn, tâm huyết đối với bóng đá nước nhà”.

Thực ra, từng có một cuộc hội thảo dự kiến về bóng đá Việt Nam được ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nêu ra tại Hội nghị tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2015. Nhưng rồi khi dư luận chờ đợi cuộc hội thảo đó như một “Hội nghị Diên Hồng” cho bóng đá để thay đổi thì ngành thể thao lại bối rối. Sức “nóng” của nó đã khiến cho Tổng cục TDTT sau này cũng không còn đề cập đến việc tổ chức.

Cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng, người vẫn được giới bóng đá gọi là Hùng “hâm” đã từng rất ngóng chờ “Hội nghị Diên Hồng” ấy. Trong nhiều cuộc tâm sự qua điện thoại, ông Hùng ngóng từng ngày, và nói rằng sẵn sàng tự bỏ tiền mua vé máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để xin dự hội nghị. Ông sẵn sàng nếu những ý kiến thẳng thắn, không ngại động chạm để “chấn hưng” bóng đá nước nhà.

Nhưng ông Hùng “hâm” đã không thể thoả ý nguyện khi “Hội nghị Diên Hồng” năm ấy đã không được diễn ra. Sau đó, VPF có tổ chức một cuộc hội thảo trước mùa giải chuyên nghiệp 2016. Lúc đó, ông Hùng “hâm” xuất hiện với một tập tài liệu, đó là tâm thư kiến nghị viết bằng những lời “gan ruột” sau bao năm làm cầu thủ, trọng tài của mình. Tiếc rằng, ông đã bị mời ra khỏi khán phòng vì không phải là thành phần khách mời. Cũng nghiệt ngã thay, điểm khiến người ta chú ý ở buổi hội thảo ấy lại là bức tâm thư do vị cựu trọng tài này viết. Bởi đơn giản, nó là những chuyện thật, việc thật dù người ta chưa xét tính đúng sai.

Cựu trọng tài Hùng "hâm"  (trái). Ảnh: H.Đ

Cũng chính cái sự “hâm” ấy mà Dương Mạnh Hùng luôn là nỗi “ám ảnh” khiến cho những người ngại bị động chạm, bị góp ý vỗ mặt muốn tránh. Và đâu đấy trong giới bóng đá cũng còn có nhiều "những ông Hùng “hâm” khác" khiến cho “Hội nghị Diên Hồng” trước đây đã bị trì hoãn vĩnh viễn. Tất nhiên, trong số những người thích phản biện ấy, không thiếu cả những thành phần cơ hội. Chính vì vậy mà cũng lâu lắm rồi bóng đá Việt Nam không có những hội thảo đúng nghĩa.

Còn bây giờ, khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trực tiếp chỉ đạo phải tổ chức được cái hội nghị bóng đá ấy trong năm 2017 thì người ta tin chắc Bộ VHTTDL và Tổng cục TDTT cũng như VFF sẽ phải tiến hành. Nhất là khi Đại hội nhiệm kỳ VIII sẽ diễn ra vào tháng 3.2018.

Ông Hùng “hâm” và những người thật sự muốn chấn hưng bóng đá chắc chắn sẽ thấy một “Hội nghị Diên Hồng”. Nhưng cũng hy vọng, nó chỉ dành cho bóng đá thôi chứ không trở thành nơi để những thành phần vì mục đích cá nhân mà trục lợi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn