MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang về tấm HCV SEA Games 29. Ảnh: Đ.Đ

Hôm nay, U.22 Việt Nam bước vào SEA Games 29: Xứng đáng với trọng trách

LDO | 15/08/2017 09:57

Với những gì U.22 Việt Nam đã chuẩn bị và đang có trong tay, việc lấy 1 trong 2 tấm vé vào bán kết của bảng B không thể là vấn đề. Thầy trò HLV Hữu Thắng có thể và phải làm được nhiều hơn thế, để xứng đáng với kỳ vọng cùng những gì nhận được.

Đến Thái Lan, Malaysia cũng “ngước nhìn”

Đúng một tuần trước khi vòng loại U.23 Châu Á khởi tranh, U.23 Thái Lan mới tập trung. Và giống như nhiều kỳ SEA Games trước đó, vấn đề khiến HLV Worrawoot Srimaka “kêu trời” là việc có quá ít thời gian chuẩn bị. Họ cũng giống như Malaysia hay Indonesia, nhân sự tập trung cho SEA Games trở thành bài toán khi giải VĐQG vẫn diễn ra và các CLB gây khó khăn khi không muốn nhả quân sớm.

Chỉ cần so sánh để thấy sự khác biệt mà cũng là ưu ái U.22 Việt Nam có được trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29. Vòng loại U.23 Châu Á 2018 được chọn làm “bước đệm”, khi V.League tạm dừng đến hơn hai tháng để tập trung cho U.22 Việt Nam. Còn trước đó, ngay cả ĐTQG cũng phải “hy sinh” để hướng đến mục tiêu SEA Games, khi gần như nguyên bộ khung U.22 Việt Nam đóng vai chính ở 2 trận cuối vòng loại Asian Cup 2019, sau gần hai năm trẻ hóa triệt để.

Tính ra, kể từ sau thất bại ở bán kết SEA Games 2015 và sự ra đi của HLV Toshiya Miura, bóng đá Việt Nam đã chuẩn bị cho SEA Games 29. Từ vị trí của HLV Hữu Thắng đến việc chọn lứa U.19 mà nòng cốt là các cầu thủ của Học viện HAGL Arsenal JMG với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Thanh, Đông Triều…

Để xây dựng lực lượng cho SEA Games 29 như nghị quyết của Ban chấp hành VFF thống nhất, bóng đá Việt đã làm tất cả có thể để dồn toàn lực cho mục tiêu HCV. Đó là lý do cả hệ thống giải chuyên nghiệp bị xé nát khiến các CLB khốn khổ khi mùa giải 2017 kéo dài đúng một năm, còn VFF dù khó khăn cũng chấp nhận “chịu chơi”, mất thêm một khoản tiền tỉ cho trận giao hữu của U.22 Việt Nam với U.20 Argentina, khi đội bóng này chọn U.20 Việt Nam để đá tập trước khi đến Hàn Quốc.

Những gì tốt nhất đều được dành cho U.22 Việt Nam trong chiến dịch “săn vàng” SEA Games 29 với sự ủng hộ gần như tuyệt đối của lãnh đạo VFF cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

Chỉ còn chờ thầy trò HLV Hữu Thắng

Khi lứa U.19 với quân HAGL “làm mưa làm gió” ở các giải trẻ và giao hữu rồi bộc lộ những hạn chế, cả những người làm chuyên môn lẫn khán giả đều chung quan điểm: Cần phải có kế hoạch để duy trì bộ khung HAGL rồi bổ sung thêm một số nhân tố từ các CLB khác, gia cố thêm hàng phòng ngự thì sẽ có cơ hội ở SEA Games 29. Và gần hai năm qua, bóng đá Việt Nam tập trung cho mục tiêu này.

Tính ra, trừ Thanh Tùng và Văn Sơn chững lại, không thể hiện được nhiều ở V.League nên không được trao cơ hội, nguyên lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG trong màu áo U.19 Việt Nam ngày nào giờ là trụ cột ở ĐTQG lẫn U.22 Việt Nam. Từ Công Phượng, Văn Toàn và Hồng Duy ở tuyến trên, cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh - Xuân Trường là xương sống ở tuyến giữa, rồi Văn Thanh, A Hoàng ở 2 cánh. Bộ khung đó được bổ sung những nhân tố tốt trẻ nhất mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu như Đức Chinh, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Văn Hậu, Văn Khánh, Đình Trọng… Liên tục tập trung, có nhiều cơ hội tập luyện, thi đấu với nhau, sự đầu tư và chuẩn bị cho U.22 Việt Nam là không thể đòi hỏi hơn, khi HLV Hữu Thắng được toàn quyền với sự hậu thuẫn lớn nhất.

Có cả một kế hoạch dài hơi và quá trình chuẩn bị hướng đến mục tiêu SEA Games, có lực lượng tốt nhất và cả những tín hiệu tích cực với sự ủng hộ của số đông, rất nhiều cơ sở để tin tưởng, kỳ vọng vào đội quân của HLV Hữu Thắng. Thế nên bây giờ, chỉ phải chờ bóng lăn và cách mà U.22 Việt Nam thể hiện, sau khi đã được trao gửi hết niềm tin lẫn trọng trách.

Ở vòng loại giải U.23 Châu Á 2018 diễn ra tại TPHCM hồi tháng 7, U.22 Việt Nam đã gặp đối thủ Timor Leste ở trận ra quân. Trong điều kiện trời mưa, sân ngập nước không thể chơi bóng, dù gặp khó khăn nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn giành chiến thắng 4-0. Xét toàn diện, dù có những tiến bộ và sở hữu dàn cầu thủ trẻ măng chơi bóng kỹ thuật, có tổ chức, nhưng Timor Leste chưa phải đối thủ xứng tầm với U.22 Việt Nam.
15h00 ngày 15.8: U.22 Việt Nam - Timor Leste 15h00 ngày 17.8: U.22 Việt Nam - Campuchia 19h45 ngày 20.8: U.22 Việt Nam - Philippines 19h45 ngày 22.8: U.22 Việt Nam - Indonesia 15h00 ngày 24.8: U.22 Việt Nam - Thái Lan

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn