MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh. Ảnh: VTFC

Huấn luyện viên, nghề áp lực vô hình

HOÀI VIỆT LDO | 27/12/2023 12:50

Trong thi đấu thể thao, người chịu áp lực lớn nhất về thành tích chính là huấn luyện viên (HLV) trưởng do đó, công việc này luôn được xem nhiều thách thức.

Sẽ nhiều thay đổi ở các đội tuyển thể thao quốc gia?

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai công tác năm 2024, Trưởng Phòng thể thao thành tích cao 1 (Cục Thể dục Thể thao) Hoàng Quốc Vinh và Trưởng phòng thành tích cao 2 (Cục Thể dục Thể thao) Ngô Ích Quân cùng khẳng định, 2024 là năm quan trọng và các đội tuyển thể thao quốc gia sẽ có rà soát kỹ càng nhằm tập trung tập huấn đảm bảo tốt nhất chuyên môn trong các điều kiện nguồn lực và con người thể thao đang có. Ngoài lực lượng vận động viên (VĐV), công tác tuyển chọn, tìm HLV giỏi được đặt ra.

Trước đó tại Hội nghị định hướng phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2030 (ngày 21.12), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã khẳng định rõ ràng: “Tôi đề nghị nghiêm cấm việc sử dụng các HLV không có thành tích kéo dài, có biểu hiện của sự quen biết. Ngành cần phải tuyển chọn danh mục các môn thể thao trọng điểm, các VĐV trọng điểm để tập trung đầu tư; cần rà soát lại đội ngũ HLV theo phương châm muốn có trò hay phải có thầy giỏi...”.

Số liệu từ Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt cho biết, năm 2023, ngành thể thao đã tập trung tập huấn đào tạo 50 môn thể thao với hơn 2.200 VĐV (1.260 VĐV các đội tuyển quốc gia, 960 VĐV đội tuyển trẻ quốc gia). Mỗi đội tuyển quốc gia hay đội tuyển trẻ có ban huấn luyện riêng. ASIAD 19 là Đại hội thể thao gần nhất chúng ta tham dự. Ngoài lực lượng vận động viên (337 người), đội ngũ HLV của chúng ta khá đông đảo với 11 chuyên gia cùng 90 HLV chuyên môn. Khi có sự chỉ đạo từ Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, các kế hoạch huấn luyện của từng đội tuyển thể thao quốc gia trong năm 2024 được rà soát cẩn thận đặc biệt trong đội ngũ HLV cụ thể ở từng nội dung.

Nghề áp lực

Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã thôi làm HLV trưởng đội bóng Thể Công-Viettel tại V.League 2023-2024. Cùng với đó, HLV người Hàn Quốc Gong Oh-kyun đã bị ban lãnh đạo đội bóng Công an Hà Nội “treo” quyền chỉ đạo chuyên môn. Đây là hai thay đổi đáng kể nhất ở công tác huấn luyện tại từng trường hợp HLV cụ thể mà người hâm mộ Việt Nam chú ý nhiều ngày qua.

Ở các môn thể thao khác, một số đội bóng chuyền đang thay đổi HLV. Trong tháng 12 này, đội bóng chuyền VTV Bình Điền Long An chính thức xác nhận HLV Lê Thái Bình không còn là HLV trưởng của đội bóng. Ông Lê Thái Bình đã nhận công tác chuyên môn này từ tháng 1.2023 và giúp đội bóng giành Huy chương Đồng giải vô địch quốc gia nhưng sau một năm đã thôi công việc. Đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa thôi hợp tác cùng HLV trưởng Trần Đăng Thành (ông Thành đã ký hợp đồng làm việc từ tháng 6.2023 sau đó giúp đội này trụ hạng sau giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023).

Sau hơn 4 năm làm việc, vào tháng 10.2023 (sau khi ASIAD 19 kết thúc) bóng bàn Việt Nam đã chia tay chuyên gia Yu Zhi Guo (Trung Quốc). Trước đó, kết thúc năm thi đấu 2022, Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã chia tay chuyên gia Simeonov (Bulgaria) sau 7 năm hợp tác về chuyên môn ở tổ nội dung 400m và 400m rào.

Mỗi đội bóng, câu lạc bộ hay đội tuyển thể thao quốc gia thay đổi con người ở chuyên môn huấn luyện đều có lý của nhà quản lý. Tuy nhiên, không ít môn thể thao muốn đạt thành công cần thời gian để HLV làm việc đủ dài, đủ cơ hội để họ điều chỉnh chỉ đạo. Nếu chỉ một, hai tháng, HLV khó kiện toàn dấu ấn của mình mà bị sa thải thì hoàn toàn phí phạm về đầu tư.

Thể thao có hai loại hình đặc thù môn chuyên gồm môn nội dung cá nhân, môn nội dung tập thể. HLV mỗi môn thể thao có công tác huấn luyện chuyên ngành riêng. Dù thế, qua một quá trình nếu người thầy không đạt được dấu ấn chuyên môn, việc thay đổi là dễ hiểu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn