MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Polking tiết lộ về những tranh cãi của mình với đội trưởng Quế Ngọc Hải. Ảnh: Siam Sport

Huấn luyện viên Polking tiết lộ về cuộc tranh cãi với Quế Ngọc Hải

ĐÌNH THẢO LDO | 05/01/2022 16:08
Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã để lại tình huống gây trãnh cãi khi sút bóng vào người Supachoc khi cầu thủ này đã té ngã.

Trước pha bóng này, Quang Hải bị hậu vệ trái Bunmathan chơi tiểu xảo khi dùng tay đánh vào mặt nhưng qua mắt được trọng tài. Bóng sau đó đến chân Supachoc và các cầu thủ tuyển Việt Nam đã thực hiện pha phạm lỗi để truy cản, Quế Ngọc Hải đã có tình huống sút bóng vào cầu thủ của Thái Lan khi tiền đạo của họ đã té ngã.

Do vị trí phạm lỗi ngay sát cabin của đội tuyển Thái Lan, nên ngay lập tức, huấn luyện viên Polking đã lao ra tranh cãi với Quế Ngọc Hải về tình huống này.

“Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi lao ra và nói trước mặt Quế Ngọc Hải: Cậu bị điên à, cậu đang làm gì vậy? Cậu không thể làm thế với cầu thủ của tôi. Tôi không lạ gì Ngọc Hải vì đã làm việc ở V.League. Cậu ấy là cầu thủ có lối chơi máu lửa, thậm chí là quyết liệt hơn mức cần thiết”, huấn luyện viên Polking chia sẻ với truyền thông Thái Lan sau khi giành ngôi vô địch AFF Cup 2020.

Quế Ngọc Hải không thể thủ lĩnh được hàng thủ trong trận thua 0-2 ở lượt đi trước tuyển Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020. Ảnh: VFF

Cũng chính vì tình huống phản ứng với pha bóng của Quế Ngọc Hải, huấn luyện viên Polking đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính. Theo ông Polking, đây là kỉ niệm đáng nhớ nhất của ông tại AFF Cup 2020.

Ông Polking kể lại: “Sau khi tôi tranh cãi với Quế Ngọc Hải về tình huống chơi bóng không đẹp đó, trọng tài chính chạy về phía tôi thay vì chạy về phía đội trưởng của tuyển Việt Nam. Và tôi phải nhận thẻ vàng sau đó, còn Quế Ngọc Hải vẫn bình an vô sự. Nếu có VAR, chắc chắn cậu ấy sẽ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp”.

Theo Siam Sport, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ họp bàn về việc gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Alexandre Polking thêm 1 năm. Đây là phần thưởng xứng đáng cho chiến lược gia sinh năm 1976. Trước đó, Polking đã bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Thái Lan vào hôm 28.9.2021, với bản hợp đồng ngắn hạn đến hết AFF Cup. Việc giúp "Voi chiến" đăng quang ở đấu trường khu vực đã giúp ông nhận được sự tin tưởng từ FAT.

Liên quan tới trường hợp đội trưởng Quế Ngọc Hải, sau AFF Cup 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định “tước” băng thủ quân của cầu thủ này, đồng thời tuyên bố sẽ có nhiều thay đổi về nhân sự trong thời gian tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn