MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền của Đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

Hướng đến mục tiêu phấn đấu giành huy chương tại Olympic Paris 2024

HOÀI VIỆT LDO | 18/07/2024 08:52

Ngày 23.7, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường để dự Olympic Paris (Pháp) 2024 và hướng đến mục tiêu phấn đấu giành huy chương.

Bắn súng là chủ lực

Ông Đặng Hà Việt - Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam - cho biết, mục tiêu của thể thao Việt Nam khi tranh tài đấu trường Olympic Paris 2024 là phấn đấu giành huy chương.

Thể thao Việt Nam có 16 tuyển thủ và mỗi người đều có cơ hội đạt thành tích trong nội dung của mình tại Pháp sắp tới. Dù thế, kể cả khi lạc quan nhất, chúng ta hiểu rằng, giành được huy chương Olympic không phải dễ.

Bắn súng tiếp tục là môn được hy vọng sẽ đạt thành tích cao ở Olympic Paris 2024. Đội tuyển bắn súng đặt ra mục tiêu chuyên môn là hai tuyển thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Trịnh Thu Vinh lọt vào chung kết bài bắn của mình ở Olympic Paris (Pháp) 2024.

Tuy nhiên, họ đang trưởng thành đáng kể thời gian qua khi được tập huấn, thi đấu để nâng cao chuyên môn. Huấn luyện viên Park Chung-gun khẳng định, nếu giữ được tinh thần tốt nhất và tập trung nhất, Trịnh Thu Vinh đủ khả năng tiến vào chung kết nội dung của mình ở Olympic Paris 2024.

Tại Olympic Paris 2024, bắn súng Việt Nam được dự ba nội dung là súng trường hơi 10m nữ (Lê Thị Mộng Tuyền); súng ngắn hơi 10m nữ, súng ngắn hơi thể thao 25m (Trịnh Thu Vinh). Nghĩa là, chúng ta có ba cơ hội để tranh huy chương tại Pháp.

Hai tuyển thủ đã được tập huấn tại Hàn Quốc trong tháng 6.2024 và bây giờ tiếp tục tập huấn ở Hungary. Với tính chất căng thẳng của Olympic, trước khi đi Hungary tập huấn giai đoạn cuối, Trịnh Thu Vinh đã khẳng định mình đang có tâm lý ổn định và tập trung tối đa nhất để hướng đến thi đấu. Đây là lần đầu tiên, Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền dự một kỳ Olympic.

Bắn cung, boxing, cử tạ quyết tâm cao

Chuyên gia Park Chae-soon của đội tuyển bắn cung Việt Nam đưa phân tích trước lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Thể dục Thể thao, cung thủ Lê Quốc Phong có triển vọng lọt đạt kết quả cao nhất ở nội dung cung một dây nam tại Olympic Paris 2024.

Đội tuyển bắn cung Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện sự chuẩn bị chuyên môn lúc này ở Việt Nam để Lê Quốc Phong, Đỗ Thị Ánh Nguyệt tự tin tham dự Olympic Paris 2024.

Trong lịch sử, cử tạ là môn có truyền thống giành huy chương cho thể thao Việt Nam ở đấu trường Olympic. Lần này, Đoàn thể thao Việt Nam tập trung tối đa chuẩn bị cho lực sĩ Trịnh Văn Vinh để tranh thành tích cao nhất trong hạng 61kg nam. Ban huấn luyện Đội tuyển cử tạ Việt Nam cho biết, từng bài chiến thuật khi vào thi đấu chính thức đang được chuẩn bị tốt nhất để giúp tuyển thủ đạt được mức tạ như sự chuẩn bị.

Cử tạ Việt Nam đã giành Huy chương Bạc ở Olympic Bắc Kinh (Trung Quốc) 2008, Huy chương Đồng ở Olympic London (Anh) 2012. Bây giờ, Trịnh Văn Vinh vẫn có cơ hội tranh chấp. Trên bảng thông số kỹ thuật sau giải vòng loại Olympic, kết quả tổng cử tốt nhất của Trịnh Văn Vinh là 294kg tạ, qua đó đứng hạng 9. Toàn nội dung 61kg nam của môn cử tạ có 12 lực sĩ thi đấu. Để có cơ hội lọt vào nhóm tranh chấp huy chương, thành tích của Trịnh Văn Vinh về tổng cử phải nằm trong 300kg hoặc cao hơn thì mới đủ tranh chấp. Môn cuối cùng mà thể thao Việt Nam đưa dự báo có cơ hội đạt kết quả cao là boxing nữ. Hai võ sĩ Hà Thị Linh, Võ Thị Kim Ánh là những người đầu tiên của Việt Nam đến Pháp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn