MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huyền thoại bóng đá Đức, Franz Beckenbauer, qua đời ở tuổi 78. Ảnh: Sky Sports

Huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer qua đời ở tuổi 78

TAM NGUYÊN LDO | 09/01/2024 08:24

3 ngày sau khi Mario Zagallo qua đời, bóng đá thế giới vĩnh biệt Franz Beckenbauer - huyền thoại của bóng đá Đức.

Huyền thoại bóng đá Đức, Franz Beckenbauer, qua đời ở tuổi 78, gia đình ông đưa ra thông tin chính thức vào rạng sáng 9.1 (giờ Việt Nam). Beckenbauer - được gắn với biệt danh “Hoàng đế”, là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Đức nói riêng và thế giới nói chung.

Ông đã đưa đội tuyển Đức đến chức vô địch World Cup 1974 và vô địch giải đấu này một lần nữa với tư cách là huấn luyện viên vào năm 1990.

Cuộc đời Beckenbauer gắn bó với bóng đá, qua nhiều vai trò, từ cầu thủ, huấn luyện viên, chuyên gia và quản lý trong hơn nửa thế kỷ và được ngưỡng mộ rộng rãi trên toàn cầu.

Sau thông tin buồn với gia đình cũng như bóng đá Đức, rất nhiều thông điệp chia buồn đã được gửi về.

“Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo rằng chồng và cha chúng tôi, Franz Beckenbauer, đã qua đời thanh thản trong giấc ngủ hôm Chủ nhật, với người thân trong gia đình ở bên ông”, thông tin từ gia đình gửi đi.

Thủ tướng Đức, Olaf Scholz, viết trên trang cá nhân: "Nhà vô địch World Cup với tư cách là cầu thủ và huấn luyện viên: Franz Beckenbauer là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất ở Đức và đối với nhiều người, ông là 'der Kaiser' cũng vì sự phấn khích dành cho bóng đá Đức mà ông đã tạo ra qua nhiều thế hệ.

Chúng tôi sẽ nhớ ông. Tâm trí của tôi hướng về gia đình và bạn bè của ông".

Beckenbauer là cầu thủ xuất sắc, nổi bật trên sân trong màu áo đội Tây Đức và Bayern Munich trong những năm 1960 và 1970. Luôn có sự điềm tĩnh khi cầm bóng và phân phối bóng, điều đó đã đánh dấu màn trình diễn ở hàng tiền vệ của ông để gần như phát minh ra vai trò trung vệ quét, hay còn gọi là 'libero', vai trò ông giành được nhiều thành công nhất.

“Thế giới của FC Bayern không còn như xưa nữa - đột nhiên nó tối tăm hơn, yên tĩnh hơn, nghèo nàn hơn”, câu lạc bộ cho biết trong một tuyên bố.

“Đội bóng giữ kỉ lục vô địch Đức đau buồn vì mất đi Franz Beckenbauer, ‘Kaiser’ độc nhất vô nhị mà nếu không có người đó thì FC Bayern sẽ không trở thành câu lạc bộ như ngày nay”.

Beckenbauer có 103 lần khoác áo Tây Đức, giành chức vô địch châu Âu năm 1972 và sau đó là World Cup trên sân nhà 2 năm sau đó, sau khi thua tuyển Anh trong trận chung kết năm 1966.

Năm 1970, ông gây ấn tượng khi thi đấu trong phần lớn trận bán kết World Cup kinh điển với tuyển Ý cùng cánh tay bị bó, sau khi bị trật khớp vai và gãy xương quai xanh.

Bayern của ông là đội bóng xuất sắc nhất thế giới vào giữa những năm 1970, giành được 3 cúp châu Âu liên tiếp và 3 chức vô địch Bundesliga liên tiếp. Beckenbauer 2 lần được vinh danh là cầu thủ bóng đá châu Âu của năm.

Sau đó, ông có động thái gây tranh cãi khi đến Mỹ, gia nhập đội bóng "toàn sao" New York Cosmos, đội mà ông đã giúp giành được 3 danh hiệu quốc nội, trước lúc quay lại Đức và giúp Hamburg đăng quang Bundesliga.

Beckenbauer trở thành huấn luyện viên đội tuyển quốc gia vào năm 1984 mặc dù chưa có kinh nghiệm trước đó và đã dẫn dắt Tây Đức tới trận chung kết World Cup 1986, nơi họ thua Argentina của Diego Maradona.

4 năm sau, ông dẫn dắt đội tuyển Đức thống nhất giành chiến thắng trong trận chung kết trước Argentina.

Beckenbauer là 1 trong 3 người vô địch World Cup với tư cách là cầu thủ và sau đó là huấn luyện viên. Hai người còn lại là Mario Zagallo của Brazil và Didier Deschamps của Pháp. Zagallo qua đời trước Beckenbauer 3 ngày.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn