MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển Việt Nam đang được đánh giá là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Ảnh: T.L

Huyền thoại Thái Lan thừa nhận sự vươn lên của một Việt Nam "cửa trên"

ĐÌNH THẢO LDO | 15/10/2020 15:51

Cựu danh thủ Thái Lan - Sutee Suksomkit thừa nhận tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã vươn lên thành một thế lực của bóng đá khu vực lẫn Châu Á.

Trang chủ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) có cuộc phỏng vấn với danh thủ Sutee Suksomkit, người từng khoác áo đội tuyển Thái Lan trong giai đoạn từ năm 2000-2012. Đây cũng là giai đoạn mà đội tuyển xứ sở Chùa vàng thống trị bóng đá Đông Nam Á.

Tuy nhiên, đó là vị thế của người Thái trong quá khứ, bởi hiện tại dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã vươn lên thành đội bóng số 1 khu vực sau thành công từ rất nhiều giải đấu, từ cấp độ U23 đến đội tuyển quốc gia.

Huyền thoại của bóng đá Thái Lan Sutee Suksomkit thừa nhận sự vươn lên nhanh chóng của tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC

Trả lời AFC, cựu danh thủ Sutee Suksomkit thừa nhận tuyển Việt Nam đã khác, không còn e sợ mỗi khi chạm trán Thái Lan mà sẵn sàng thi đấu trong tâm thế đội bóng "cửa trên".

“Đội tuyển Việt Nam đang có những tiến bộ nhờ sự xuất hiện của huấn luyện viên Park Hang-seo. Họ đã vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, trong đó có các trận đấu gặp Thái Lan.

Tôi thấy được tinh thần, sự tự tin của các cầu thủ Việt Nam được đẩy lên cao. Họ đang sở hữu đội hình tốt nhất từ trước tới nay và sẵn sàng chơi sòng phẳng với bất kì đối thủ nào trong khu vực”, Sutee Suksomkit khẳng định.

Huấn luyện viên Park Hang-seo giúp bóng đá Việt Nam “thay da đổi thịt“. Ảnh: T.L

Sutee Suksomkit đã có 64 lần khoác áo tuyển Thái Lan, ghi được 17 bàn thắng và từng thi đấu ở 3 kì Asian Cup nhưng chưa bao giờ vượt qua vòng bảng, thế nên cựu danh thủ này đánh giá việc tuyển Thái Lan từng vào đến vòng loại trực tiếp Asian Cup 2019 là một sự tiến bộ của lứa cầu thủ hiện tại.

“Đó là dấu hiệu tích cực cho bóng đá Thái Lan. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Akira Nishino, Thái Lan đang có chuyển biến theo hướng tích cực. Chúng tôi cải thiện cả về chất lượng đội hình, chiến thuật và kỷ luật. Tôi tin rằng chỉ cần có thời gian, chiến lược gia người Nhật Bản ông ấy sẽ sớm giúp cho bóng đá Thái Lan tiến bước”, Sutee Suksomkit nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn