MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
U.23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U.23 Châu Á 2020. Ảnh: Hữu Phạm

“Hy vọng U.23 Việt Nam giành vé dự Olympic 2020”

Đăng Huỳnh (thực hiện) LDO | 06/01/2020 12:41

Trước thềm Vòng chung kết U.23 Châu Á 2020, tuyển thủ Đỗ Hùng Dũng đã trao đổi với Lao Động về cơ hội của U.23 Việt Nam, với hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Từng thi đấu cùng U.22 Việt Nam tại SEA Games 30 và đây cũng là lực lượng nòng cốt của U.23 Việt Nam dự giải U.23 Châu Á 2020, Hùng Dũng đánh giá thế nào về lực lượng hiện tại so với giải đấu ở Thường Châu?

- Lứa cầu thủ U.23 Việt Nam giờ có thể thiếu kinh nghiệm thi đấu V.League hơn một chút so với lứa Thường Châu cách đây 2 năm. Tuy nhiên, thế hệ hiện tại có được sự tự tin nhờ bàn đạp từ lứa trước. Chính nhờ thành công cách đây 2 năm đã giúp cho các cầu thủ hiện tại không còn cảm giác sợ sệt mỗi khi vào sân. Trước các đối thủ lớn, chúng ta vào trận với một tâm thế khác. Sự chuẩn bị của U.23 Việt Nam cũng rất tốt.

Sau vòng loại U.23 Châu Á 2020, HLV Park Hang-seo từng nói, khoảng cách giữa các cầu thủ U.23 Việt Nam còn khá xa, cụ thể là giữa các tuyển thủ quốc gia và phần còn lại. Ông Park đã tiến hành đến 9 đợt tập trung ngắn và dài hạn trong 10 tháng để chuẩn bị cho SEA Games 30. U.22 Việt Nam đã giành tấm Huy chương Vàng, thế nhưng, theo anh, khoảng cách đã thực sự thu hẹp?

- Đúng như HLV Park chia sẻ, nhưng khoảng cách cũng không phải quá lớn. Quan trọng nhất vẫn là sự tự tin của các cầu thủ khi bước vào giải. Trong những thời điểm khó khăn, chúng ta vẫn thường hoang mang và gặp vấn đề tâm lý. Nhưng bước qua kỳ SEA Games có nhiều thành công, họ đã nếm trải khó khăn, vấp ngã, sai lầm và đã vượt qua, bước những bước dài hơn. Đặc biệt, họ đã tìm thấy chiến thắng, thấy sự tự tin - điều HLV Park Hang-seo và các cầu thủ đã làm được.  

Sau SEA Games 30, nhiều ý kiến nhận định rằng, Hùng Dũng và Trọng Hoàng là 2 nhân tố đóng góp lớn và tạo ra sự khác biệt của U.22 Việt Nam, cả về kinh nghiệm và năng lực chuyên môn để lấp đầy những khoảng trống. Việc U.23 Việt Nam không có những nhân tố quan trọng tại giải U.23 Châu Á 2020 sẽ có ảnh hưởng lớn như thế nào? 

- Có thể, việc thiếu vắng nhiều anh lớn, trụ cột trong độ bóng có thể khiến U.23 Việt Nam gặp khó khăn đôi chút. Nhưng trong thời gian thi đấu tại SEA Games 30, bản thân tôi và Trọng Hoàng đã có những chia sẻ cả trong thi đấu và sinh hoạt với các cầu thủ trẻ, về kinh nghiệm, về chuyên môn, cách giải quyết khi đối diện khó khăn và cùng đoàn kết ra sao để vượt qua. Tôi nghĩ các cầu thủ U.23 Việt Nam đã học được nhiều điều, tiến bộ rất nhanh. Tôi tin, đến U.23 Châu Á 2020, họ sẽ có những bước tiến dài hơn trong sự nghiệp.

Sự thiếu vắng Văn Hậu ảnh hưởng như thế nào đến U.23 Việt Nam?  

- Hậu là cầu thủ có chuyên môn tốt, chơi được nhiều vị trí và hầu như mọi trận đấu đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc U.23 Việt Nam không có Văn Hậu, thầy Park đã tính toán và có phương án thay thế phù hợp.

Có thể đặt niềm tin vào những gương mặt mới nào toả sáng trên đất Thái Lan?

- Quan trọng nhất là tập thể thành công thì các cá nhân mới tốt được. Còn cá nhân, tôi hy vọng Hoàng Đức, Trọng Hùng, Triệu Việt Hưng. Các bạn ấy sẽ cùng với những cầu thủ khác tỏa sáng và thể hiện được bản lĩnh, tinh thần Việt Nam ở giải đấu sắp tới.

U.23 Việt Nam sẽ chung bảng D với U.23 UAE, Jodan và CHDCND Triều Tiên, cơ hội thế nào?

- Đây là bảng đấu khó nhưng không phải quá sức. Nếu chơi đúng thực lực, chúng ta hoàn toàn có thể góp mặt ở tứ kết.

Nhiều người kỳ vọng U.23 Việt Nam sẽ lặp lại kỳ tích như tại Thường Châu, còn Dũng thì sao?

- Việc dự đoán là rất khó, chúng ta nên hy vọng toàn đội sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra là vào đến bán kết để tham dự Olympic Tokyo. Và cùng đồng hành, ủng hộ đội tuyển.

Ở giải U.23 Châu Á 2018, còn là một ẩn số, thì bây giờ, U.23 Việt Nam xuất hiện với tư cách đương kim Á quân. Khi yếu tố bất ngờ đã không còn, các đối thủ cũng sẽ đề phòng hơn với U.23 Việt Nam. Đặc biệt, giải đấu này cũng là vòng loại Olympic Tokyo, sự cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn. Đó sẽ là bất lợi lớn cho U.23 Việt Nam?

- Bóng đá luôn có tính 2 mặt. Các đối thủ quá chú trọng đến U.23 Việt Nam và dành nhiều công sức, mọi thứ để chuẩn bị cho giải đấu này thì cũng sẽ chịu áp lực. Điều này lại chính là lợi thế của U.23 Việt Nam. Tinh thần Việt Nam luôn thể hiện ở các giải đấu đã qua, có thể thấy tinh thần của Việt Nam luôn hơn phần còn lại.

Đỗ Hùng Dũng có điều gì đặc biệt muốn nhắn nhủ đến thầy Park và U.23 Việt nam?

- Tôi muốn gửi lời chúc sức khoẻ đến toàn đội. Chúc thầy Park và U.23 Việt Nam luôn có sức mạnh, sự vững vàng nhất để bước vào giải đấu sắp tới. Mong mọi người thể hiện được phong độ tốt nhất cũng như tinh thần Việt Nam, thứ mà chúng tôi đã thể hiện trong thời gian vừa qua. Tôi biết HLV Park Hang-seo là đầu tàu, có thể đưa ra chiến thuật hợp lý, giúp các cầu thủ tiến bộ, giành được thành công, vượt qua vòng loại Tokyo.

- Xin cảm ơn!

“Tôi từng ở cùng phòng với Tiến Linh, luôn luôn nói với cậu ấy rằng: “Em có thể đón Tết bên Thái Lan, có thể sẽ có rất nhiều người, kể cả gia đình em, các cổ động viên sẵn sàng sang ăn Tết cùng em. Hãy thi đấu tốt và luôn luôn nghĩ rằng người hâm mộ sẽ luôn bên cạnh các em”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn