MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Juve siết lại quỹ lương, Ronaldo có ảnh hưởng? Ảnh:Getty

Juventus "giới hạn" lương, Ronaldo có ảnh hưởng?

Minh Đăng LDO | 13/05/2020 11:29
Từ mùa giải tới, Juventus sẽ áp dụng mức lương riêng của câu lạc bộ, chi trả tối đa 9 triệu Euro/năm.

Nhằm đảm bảo sự vững chắc về tài chính của câu lạc bộ trong bối cảnh khủng hoảng COVID-19, từ mùa giải 2020/21, "gã khổng lồ" của Serie A, Juventus tuyên bố sẽ chỉ ký với các hợp đồng với mức lương tối đa 9 triệu euro (7,9 triệu bảng)/năm, khoảng 173.000 euro (151.000 bảng Anh)/tuần.

Giới hạn mức lương chỉ áp dụng từ mùa giải tới nên những cầu thủ như Gonzalo Higuain, Paulo Dybala, Aaron Ramsey và Adrien Rabiot có hợp đồng tới hè 2021 sẽ không bị ảnh hưởng.

Ronaldo có thể là trường hợp đặc biệt. Ảnh:Getty

Riêng trường hợp Cristiano Ronaldo, ngôi sao người Bồ đang kiếm được 600.000 euro (522.000 bảng) mỗi tuần tại Juve và còn 2 năm trong hợp đồng hiện tại. Quy tắc trên đưa ra chắc chắn không cho phép “Bà đầm già” ký tiếp với cựu tiền đạo Real một bản hợp đồng mới. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng chia sẻ, với ngôi sao hàng đầu thế giới như CR7 có thể có ngoại lệ đặc biệt.

Bên cạnh đó, quyết định này chẳng khác nào Juve công khai từ bỏ cuộc đua giành Paul Pogba với Real từ M.U. Tiền vệ người Pháp hiện đang bỏ túi 290.000 bảng/tuần tại Old Trafford. Mất gần nửa tiền lương, Pogba khó mà chấp nhận, kể cả đây có là "thiên đường hạnh phúc".

Mục tiêu khả dĩ như Pogba còn khó nói chi đến những Mohamed Salah và Kylian Mbappe. Salah kiếm được khoảng 200.000 bảng/tuần tại sân Anfield, trong khi đó, Mbappe chuẩn bị có bản hợp đồng mới với PSG cùng mức lương lên tới 600.000 bảng/tuần. Do vậy, không nên nhắc những cái tên đình đám với Juve vào thời điểm này nữa vì đó chỉ là “mơ hão”.

Tại Italia, các đội bóng đã được phép quay trở lại tập luyện từ đầu tuần trước với những quy tắc nghiêm ngặt về giãn cách xã hội. Các cầu thủ Juve ra sân tập nhưng thiếu Ronaldo do máy bay riêng mắc kẹt tại Madrid, trong khi Dybala vẫn cách ly điều trị vì tái nhiễm COVID-19.

Ban tổ chức Serie A vẫn đang để ngỏ khả năng đưa giải đấu quay trở lại, khi có 3 đội bóng gồm Fiorentina, Torino, Sampdoria tiếp tục ghi nhận 11 ca nhiễm COVID-19. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn