MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Reuters.

Kane chấn thương nghiêm trọng, cơ hội đến với Rashford và Vardy?

VIỆT HÙNG LDO | 13/03/2018 14:27
Pha va chạm tưởng chừng không nguy hiểm ở vòng 30 Ngoại hạng Anh đã khiến Harry Kane có nguy cơ ngồi ngoài tại World Cup 2018.

Chấn thương của Kane được các bác sĩ nhận định là cực kì nghiêm trọng. Tiền đạo chủ lực của Spurs đã bị xoắn mắt cá chân bên phải sau chiến thắng 4-1 của đội nhà trước Bournemouth.

Đây là loại chấn thương hiếm gặp và có thể diễn biến theo chiều hướng khó lường.

Khả năng xấu nhất, Kane không thể kịp bình phục cho giai đoạn chuẩn bị của "Tam sư" tại World Cup 2018. Hiện nay, chỉ duy nhất Kane là người chắc chắn có được vị trí cao nhất trên hàng công tuyển Anh. Nếu anh không thể ra sân, HLV Southgate buộc phải sử dụng những cái tên còn lại.

Ngoài Kane, tuyển Anh hiện còn Rashford và Vardy là những nhân tố hữu dụng để dự bị cho tiền đạo của Spurs. Mùa này, Leicester không còn tung hoành như 2 năm trước. Do đó, sự quan tâm của người hâm mộ đến Vardy cũng vì thế mà giảm đi.

Thế nhưng, tiền đạo 31 tuổi đã ghi được 9 bàn trong 14 trận gần nhất, trực tiếp góp công vào mục tiêu trụ hạng của CLB ở Ngoại hạng Anh năm nay.

Vardy vẫn là một ngôi sao sáng. Ảnh: Getty.

Khúc mắc lớn nhất ở Vardy là độ tuổi của anh. Sở dĩ, Southgate chỉ coi Vardy là phương án dự bị cho Kane bởi tuổi 31 của cậu học trò không đủ để làm HLV này yên tâm.

Mùa 2015-2016, một mình Vardy xé toang mọi hàng phòng ngự ở Premier League thì giờ đây, những hình ảnh đó không xuất hiện thường xuyên nữa. Sự suy giảm về thể lực là điều thấy rõ và không chắc đến thời điểm World Cup khởi tranh, Vardy có đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất hay không.

Rashford khác Vardy, nhất là ở chuyện tuổi tác. Tiền đạo thuộc biên chế M.U năm nay mới 20 tuổi và vừa có màn trình diễn siêu hạng trong trận Derby nước Anh.

Những vấn đề mà Rashford gặp phải hoàn toàn trái ngược với Vardy. 20 tuổi đồng nghĩa với kinh nghiệm non nớt. Sân chơi World Cup là nơi không dành cho "những đứa trẻ" và thực tế đã chứng minh, những đội vô địch đều có sự dày dặn nhất định, thậm chí với một đội hình già cỗi như Italia 2006.

Rashford còn quá non cho sân chơi World Cup. Ảnh: EPA.

Việc không được HLV Mourinho quá tin dùng cũng ảnh hưởng phần nào đến Rashford. Cú đúp trong trận gặp Liverpool cuối tuần trước dù đẳng cấp nhưng đó lại là lần nổ sung đầu tiên sau 3 tháng của tiền đạo này. Từ giờ đến khi World Cup diễn ra, Southgate cần một người ghi bàn "sòn sòn" và duy trì được phong độ. Đáng tiếc, chỉ có Kane làm được điều đó.

Cả "Tam sư" và Spurs vẫn đang nín thở chờ kết luận cuối cùng về chấn thương của Kane.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn