MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khi kinh nghiệm cần hơn thể hình

LÊ VINH LDO | 17/04/2024 06:30

Trong số 4 cầu thủ bị loại ở đội U23 Việt Nam, thủ môn Trần Trung Kiên và trung vệ Nguyễn Thành Khải có chiều cao lần lượt là 1m91 và 1m87.

Trong danh sách triệu tập sơ bộ của đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải U23 châu Á, yếu tố thể hình của một số cầu thủ được chú ý đặc biệt. Không phải trong thời gian gần đây mà từ nhiều năm trước, bóng đá Việt Nam vẫn luôn bị đánh giá là yếu về thể hình, thể lực, nhất là khi bước ra sân chơi châu lục. Vậy nên, khi có những nhân tố thể hình tốt, cảm giác của người hâm mộ về khía cạnh “chống bóng bổng” sẽ phần nào yên tâm hơn.

Với U23 Việt Nam cũng vậy, ít nhất nếu không phải là Trung Kiên trong khung gỗ thì Thành Khải có thể chỉ huy hàng thủ phía trên. Nhưng rốt cuộc, họ đều không có tên. Theo huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, các tiêu chí cơ bản để Ban huấn luyện chốt nhân sự là chuyên môn, phong độ cùng khả năng đáp ứng những yêu cầu về kỹ, chiến thuật. Một khía cạnh quan trọng hơn cả - mà ông Tuấn không nói thì ai cũng biết, là kinh nghiệm. Sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm luôn quan trọng ở bất kỳ đội bóng nào, kể cả với lứa cầu thủ trẻ.

Có thể thấy, trong danh sách hiện tại, U23 Việt Nam có những nhân tố nổi trội so với đồng đội về kinh nghiệm thi đấu quốc tế, như Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc - 3 trong số họ đã là thành viên thường xuyên ở đội tuyển quốc gia trong hơn 1 năm qua.

Ngược lại, Trung Kiên hay Thành Khải chưa hề có kinh nghiệm quốc tế. Và càng cần hiểu hơn nữa, rằng đây không phải là sự bỏ rơi. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có sự động viên, chia sẻ và khuyến khích để họ nỗ lực hơn, nhưng đồng thời, phía câu lạc bộ cũng nên có các động thái tiếp theo nhằm duy trì tinh thần và tính cạnh tranh, phấn đấu của cầu thủ, phát huy năng lực, tích lũy kinh nghiệm, hướng đến tương lai đội tuyển có một thủ lĩnh với thể hình, thể lực như kỳ vọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn