MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sẽ có rất ít thời gian để Huấn luyện viên Kim Sang-sik làm quen và chuẩn bị cho trận ra mắt Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Khi ông Kim Sang-sik phải phòng thủ bằng sự an toàn

TAM NGUYÊN LDO | 29/05/2024 07:16

Huấn luyện viên Kim Sang-sik có chưa đầy 1 tuần để chuẩn bị trực tiếp cho trận đấu đầu tiên với Đội tuyển Việt Nam.

Philippe Troussier có 3 tháng, Kim Sang-sik có 5 ngày

Sau khi Huấn luyện viên Kim Sang-sik công bố danh sách Đội tuyển Việt Nam tập trung lần đầu tiên dưới sự chỉ đạo của ông trong dịp FIFA Days tháng 6 tới, nhìn lịch thì người ta mới thấy rằng, sức ép thời gian dành cho ông là quá lớn.

Đó không chỉ là chút không công bằng dành cho chiến lược gia 46 tuổi mà giới chuyên môn có thể lật lại vấn đề để thấy rằng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam dường như đã vội vàng trong việc sớm bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Vấn đề này đã được đề cập từ trước, không phải đến bây giờ mới nói, khi “chuyện đã rồi”.

Trở lại năm 2023, khi huấn luyện viên Troussier được bổ nhiệm vào tháng 3, trận đấu đầu tiên của ông với Đội tuyển quốc gia Việt Nam đến vào tháng 6. Trong khoảng thời gian 3 tháng, huấn luyện viên người Pháp đã dẫn dắt đội U23 Việt Nam tại SEA Games, có thời gian nghiền ngẫm nhân sự qua các trận đấu tại V.League. Và ngoài ra, bắt đầu của ông Troussier với Đội tuyển Việt Nam là 3 trận đấu giao hữu. Chưa kể ông từng có vài năm làm việc với bóng đá Việt Nam trước đó để quen với nhiều vấn đề.

Nghĩa là, mọi sự chuẩn bị dành cho ông Troussier đều rất kỹ càng. Ông thất bại sau 1 năm vì nhiều yếu tố tổng hợp lại.

Còn lúc này, điều gì đã, đang và sẽ xảy ra với ông Kim Sang-sik? So về tuổi đời và tuổi nghề, chiến lược gia người Hàn Quốc hẳn nhiên không thể bằng Troussier. So về thời gian, dù cũng đã theo dõi các trận đấu ở V.League gần 1 tháng qua nhưng dù sao đó cũng mới chỉ là quan sát. Làm việc trực tiếp mới quan trọng, nhưng trong khi ngày 1.6 tập trung, ngày 6.6 đã đá trận đầu tiên. Mà lại là trận đấu chính thức ở vòng loại World Cup 2026 thay vì giao hữu.

Có thể có một vài yếu tố bù lại cho những bất lợi với cựu huấn luyện viên của Jeonbuk Hyundai Motors - như có sự tư vấn từ ông Park Hang-seo, áp lực thành tích ở 2 trận đấu trong tháng 6 (ngoài Philippines còn gặp Iraq) không quá lớn, trận ra quân lại được đá trên sân Mỹ Đình… nhưng vẫn có những suy nghĩ rằng, lẽ ra, 2 trận đấu trong tháng 6 nên là khoảng thời gian cho một huấn luyện viên tạm quyền. Sau đó, huấn luyện viên trưởng mới sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị - theo dõi phần còn lại của mùa giải V.League và có 3 tháng để làm quen, tìm hiểu, chuẩn bị trước khi bắt đầu với FIFA Days tháng 9.

Phòng thủ bằng sự an toàn

Thực tế là Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từng tỏ ý muốn được làm tạm quyền ở Đội tuyển Việt Nam sau khi dẫn dắt đội U23 ở vòng chung kết giải U23 châu Á. Không ít người thấy điều đó cũng hợp lý, nhưng VFF đã không đi theo hướng này. Và giờ đây, ông Kim Sang-sik sẽ bị đẩy đến không gian nhiều áp lực hơn.

Danh sách triệu tập công bố hôm 27.5 mang đến sự đồng tình từ giới chuyên môn là “sự an toàn”. Mà không chỉ vậy, cũng có quan điểm tin rằng, đây không hoàn toàn là sự lựa chọn của cá nhân ông Kim Sang-sik khi còn chưa quá hiểu về bóng đá Việt Nam. Ông nói đã nghiên cứu về bóng đá Việt Nam nhiều năm trước nhưng không dễ để thuyết phục.

Sự an toàn có lẽ nằm trong khâu “tư vấn”, để ông Kim Sang-sik hiểu rằng, việc bắt đầu bằng những nhân tố kỳ cựu, đã sát cánh cùng nhau trong nhiều năm chính là sự an toàn. Yếu tố gắn kết trong dàn nhân sự này có thể giải quyết được vấn đề, để giả sử kết quả trận đấu không quá tốt thì ít nhất, việc sử dụng họ cũng làm an lòng người hâm mộ. Và ngoài ra, các ngôi sao trên sân cũng có thể “ghi điểm” cho tân huấn luyện viên khi họ thể hiện lối chơi đường nét hơn so với thời ông Troussier.

Ông Kim Sang-sik đang cần “phòng thủ” ở thời điểm này, nhưng sẽ tốt hơn nếu có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn