MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khán giả chọn giải pháp xem "lậu" U23 Việt Nam qua internet. Ảnh: P.H

Không có bản quyền ASIAD 18, các nhà đài đang đánh mất vị thế?

HOÀI ĐAN LDO | 15/08/2018 16:39

Bản quyền ASIAD 18 không có nên khán giả phải "xem lậu” trận U23 Việt Nam - U23 Pakistan trên mạng và các đài truyền hình tại Việt Nam đang đánh mất đi vị thế.  

Vì không thể mua được bản quyền truyền hình ASIAD 18, VTV chọn giải pháp là cử các phóng viên, biên tập viên sang Indonesia tác nghiệp nhằm đưa đến khán giả những chương trình đồng hành, thông tin bên lề chất lượng. Trong khi đó, các đài truyền hình khác cũng tập trung cho việc đẩy mạnh những thông tin hậu trường đến với khán giả.

Về khó khăn trong việc sở hữu bản quyền, cần chia sẻ điều này với các nhà đài. Thực tế, VTV cũng nỗ lực trong việc đàm phán để sở hữu bản quyền ASIAD 18. Thế nhưng với việc đối tác hét giá quá cao, VTV không thể mua bằng mọi giá. Đó cũng là điều dễ hiểu trong bối cảnh mà những người làm truyền hình buộc phải cân đối tài chính và tính toán đến chuyện lỗ lãi, nhất là khi người Việt Nam vẫn chưa hình thành được thói quen trả tiền xem truyền hình một cách nghiêm túc.

Nhưng dù các nhà đài không có bản quyền ASIAD 18 thì một bộ phận lớn khán giả vẫn xem các trận đấu của U23 Việt Nam một cách... bình thường. Ở trận ra quân của thầy trò HLV Park Hang-seo gặp U23 Pakistan, khán giả dễ dàng tìm kiếm nhiều giải pháp "xem lậu” qua internet. Và thực tế, trận đấu của U23 Việt Nam được nhiều trang mạng dẫn lại và kèm theo phần bình luận tiếng Việt chẳng khác gì những trận đấu được tường thuật trực tiếp trên truyền hình.

Tất nhiên, đấy chỉ là câu chuyện mang tính giải pháp tình thế thoả mãn nhu cầu xem, còn thực tế, việc được theo dõi truyền hình trực tiếp các trận đấu một cách đàng hoàng là điều mà người hâm mộ mong muốn. 

Một giải đấu tầm cỡ châu lục như ASIAD 18, nơi có sự góp mặt của các cầu thủ U23 Việt Nam từng mang vinh quang về cho tổ quốc cách đây 7 tháng, khán giả phải đi "xem lậu”. Điều gì sẽ xảy ra nếu thầy trò HLV Park Hang-seo tạo nên một kết quả bất ngờ? 

Dù rất chia sẻ với những khó khăn của các đài truyền hình tại Việt Nam, thế nhưng chắc chắn những chương trình đồng hành, bên lề có hấp dẫn đến mấy cũng sẽ không mang lại nhiều ý nghĩa khi khán giả không được xem truyền hình trực tiếp. Điều này vô tình đang khiến các nhà đài đánh mất đi vị thế của mình.

Câu chuyện bản quyền truyền hình tại ASIAD 18 khiến nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi, với các giải đấu lớn tiếp theo mà bóng đá Việt Nam sẽ tham dự, các đài truyền hình có giải pháp nào để giải bài toán này? Việt Nam còn 2 giải đấu lớn là AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, liệu rằng khán giả có phải tiếp tục đi "xem lậu” khi ĐTQG thi đấu?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn