MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Không có Quang Hải thì sao?

LÊ VINH LDO | 17/03/2022 08:03
Nếu thang điểm là 10, niềm tin dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo lúc này đã không còn được tròn trịa nữa.

“Quang Hải ra nước ngoài sẽ ảnh hưởng đến đội tuyển”. Đó là vế đầu tiên khi huấn luyện viên người Hàn Quốc nói về chuyện tương lai của tiền vệ Câu lạc bộ Hà Nội. Không cần diễn giải nhiều thì ai cũng hiểu, “ảnh hưởng” ở đây là góc độ không tốt. Bởi với khó khăn về địa lý, ông không được sâu sát cậu học trò cưng. Bởi với khó khăn về thời gian, có những thời điểm Quang Hải không thể về tập trung đội tuyển.

Thời điểm Quang Hải không thể đó được hiểu là khi diễn ra các sự kiện như SEA Games (có suất cho 3 cầu thủ quá tuổi 23) hay AFF Cup, mà sau khi giúp tuyển Việt Nam lần lượt vô địch 2 đấu trường này, thầy Park hiểu chiến thắng quan trọng thế nào và ông cần Quang Hải ra sao.

Nhưng, ở góc độ khác, khi bóng đá Việt Nam đã chạm đến ngưỡng của vòng loại thứ ba World Cup, rất nhanh chóng, tất cả - trong đó có thầy Park, nhận thấy rằng, cầu thủ Việt Nam cần nâng cao trình độ hơn nữa. Ra nước ngoài, trình độ đi lên, để phục vụ cho những trận đấu ở đẳng cấp cao hơn, thế nên, việc nói Quang Hải ra nước ngoài ảnh hưởng đến đội tuyển chẳng phải thầy Park cũng vẫn chỉ đặt mục tiêu cho các đấu trường trong khu vực Đông Nam Á?

Lo lắng của huấn luyện viên 64 tuổi có thể được đồng cảm, nhưng việc ông nhấn mạnh thêm “làm gì có ai ở vị trí tấn công xuất sắc hơn Quang Hải” lại khiến người ta phải suy nghĩ. Giới chuyên môn thì cho rằng, thầy Park vẫn có những phương án thay thế, nhưng rõ ràng, điều ông nói sẽ khiến các cầu thủ chơi ở cùng vị trí cảm thấy áp lực.

Họ sẽ ra sân với cảm giác bị “soi” rất kỹ nếu được chọn mỗi khi Quang Hải vắng mặt, vì “làm gì để được như Quang Hải sẽ đặt ra trong suy nghĩ”, vô tình làm triệt tiêu sức mạnh tinh thần cùng khả năng thực sự của họ. Không có Quang Hải thì sao? Mỗi cầu thủ một phong cách, điều quan trọng là khai thác, phát huy khả năng theo từng hoàn cảnh thay vì nói điều khiến các cầu thủ khác áp lực.

Nhưng chưa phải đã hết, điều dở hơn cả trong chia sẻ của thầy Park là nói về hợp đồng của Quang Hải, rằng, “VFF sẽ có tham vấn về hợp đồng (ý muốn nói tới các điều khoản để nhả tiền vệ người Đông Anh về đội tuyển khi ông cần)” và cũng đẩy luôn quả bóng về phía VFF - điều mà trên thế giới không có huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nào làm.

Chẳng trách có ý kiến cho rằng, VFF đã “quá chiều” thầy Park, đến mức quyết định để V.League 2022 gián đoạn 4 tháng vì đội tuyển và đội U.23... 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn