MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Văn Toàn sẽ không cùng ĐT Việt Nam sang Philippines mà ở lại Hà Nội nghỉ ngơi và điều trị chấn thương. Ảnh: T.L

Không sang Philippines cùng đội tuyển Việt Nam, Văn Toàn ở lại Hà Nội điều trị chấn thương

ĐÌNH THẢO LDO | 28/11/2018 14:42
Thay vì sang Philippines cùng đội tuyển (ĐT) Việt Nam, tiền đạo Văn Toàn ở lại Hà Nội để tiện cho việc nghỉ ngơi và hồi phục chấn thương.

Trưa nay (28.11), ĐT Việt Nam đã lên đường sang Philippines để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 vào ngày 2.12 tới. Đáng chú ý, tiền đạo Văn Toàn không góp mặt trên chuyến bay này, dù có tên trong danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam sang Bacolod. 

Được biết, HLV Park Hang-seo đã thay đổi ý định vào phút chót. Chiến lược gia người Hàn Quốc muốn tạo điều kiện tốt nhất cho Văn Toàn nghỉ ngơi và hồi phục chấn thương.

Chấn thương của Văn Toàn được kết luận là không quá nghiêm trọng và có thể sớm trở lại ở trận bán kết lượt về vào ngày 6.12 sắp tới. Ảnh: H.A

Trước đó, Văn Toàn dính chấn thương trong buổi tập trước trận đấu với Campuchia trên sân Hàng Đẫy. Theo chẩn đoán ban đầu, tiền đạo này đã bị vỡ sụn chêm và phải chia tay AFF Cup 2018.

Tuy nhiên, sau khi được thăm khám, các bác sĩ kết luận chấn thương của Văn Toàn là không quá nghiêm trọng và có thể sẽ sớm hồi phục để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về vào ngày 6.12 sắp tới trên SVĐ Mỹ Đình.

Theo bác sĩ đội tuyển Trần Tuấn Anh, Văn Toàn chỉ bị chấn thương gân kheo và giãn dây chằng chéo cấp độ 1. Nếu tình hình tiến triển tốt, Văn Toàn hoàn toàn có thể trở lại ở trận bán kết lượt về với Philippines.

Trưa nay, ĐT Việt Nam đã lên đường sang Philippines để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 với đội chủ nhà vào ngày 2.12 tới đây.

Đó chính là lí do HLV Park Hang-seo quyết định sẽ để Văn Toàn ở lại Hà Nội nghỉ ngơi và tập vật lí trị liệu, với hi vọng chấn thương sẽ sớm hồi phục.

Chiều qua (27.11), Văn Toàn cũng đã ra sân để tập theo giáo án riêng của bác sĩ, anh đã có thể vận động nhẹ trở lại chứ không di chuyển khó khăn và nhờ các đồng đội hỗ trợ như sau trận đấu với Campuchia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn