MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Không sợ sự khắt khe

LÊ VINH LDO | 04/03/2023 06:16
Thường người ta thích làm việc với lãnh đạo dễ tính, nhưng hiệu quả có thể sẽ là một câu chuyện khác. Bóng đá cũng vậy…

Ở thời điểm hiện tại, có 2 sự bắt đầu của 2 huấn luyện viên mà sự dễ tính không nằm trong khái niệm khi bước vào công việc. HLV Philippe Troussier ở Đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn ở đội U20 Việt Nam là 2 nhân vật đó.

Ngay từ khi biết Troussier sẽ dẫn dắt 2 đội tuyển của Việt Nam, mọi thông tin về ông được tìm kiếm với điều luôn có trong mỗi bình luận hay bài viết được đưa ra - sự nghiêm khắc, khắt khe. Tất nhiên, ngoại trừ nhóm cầu thủ U19 mà ông từng dẫn dắt vài năm trước, không phải ai cũng biết sự khắt khe đó cụ thể là thế nào. Cho đến khi được chứng kiến...

Các buổi tập của đội U23 đã bắt đầu trong ít ngày qua và người ta thấy huấn luyện viên 67 tuổi cùng trợ lý ngôn ngữ đã nói (nếu không muốn nói là quát) rất nhiều. Từng chi tiết với từng cầu thủ được đề cập - bắt đầu từ việc cơ bản nhất của một cầu thủ là “đỡ bước 1”, đều được nhắc nhở, chỉnh sửa.

Đó là một kiểu áp lực mà mỗi cầu thủ phải đối mặt. Họ có vượt qua được điều đó để hoàn thiện bản thân hay không? Hay sợ sự khắt khe đó, co mình lại và rồi không thể tiến xa hơn trên bước đường sự nghiệp?

Trong khi đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có sự khởi đầu tốt cùng đội U20 tại giải U20 Châu Á (thắng U20 Australia 1-0). Đó không phải là “điều kỳ diệu” nào đó, mà về cơ bản, xuất phát từ những nguyên tắc, tính kỷ luật mà huấn luyện viên 55 tuổi người Khánh Hòa đặt ra, cho bất kỳ đội bóng nào ông làm việc chứ không riêng gì U20 hiện tại.

Mọi sự vi phạm đều không có sự thỏa hiệp. Mọi sự chững lại về tinh thần, ý chí, kể cả chuyện chuyên môn lẫn khía cạnh đạo đức, đều không có cơ hội.

Làm việc với một huấn luyện viên dễ tính, tình cảm, sẽ có sự thoải mái, bớt áp lực. Nhưng lâu dần, sẽ thành lối mòn để sự phấn đấu dần mất đi. Ngược lại, một huấn luyện viên đủ khắt khe để duy trì trạng thái tập trung, sự chuyên nghiệp.

Các cầu thủ, nhất là những người trẻ, cần hiểu rằng, phía sau sự khắt khe đó, lợi ích cho họ là trước nhất. Sau rồi mới đến tập thể và cá nhân huấn luyện viên, khi đội bóng có thành tích.

Về cơ bản, khi cầu thủ nói riêng hay nhân viên nói chung sẵn sàng khắt khe với bản thân thì không có lãnh đạo nào là khắt khe cả…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn