Chủ nhà Campuchia đưa 13 nội dung võ thuật vào thi đấu SEA Games 32. Theo thống kê từ ban tổ chức, đoàn thể thao Việt Nam giành được tổng cộng 136 huy chương vàng. Trong đó, có 62 huy chương vàng từ 13 môn võ, tức chiếm gần một nửa số huy chương vàng của đoàn tại kì đại hội năm nay.
Cụ thể, số lượng huy chương vàng các môn võ của thể thao Việt Nam năm nay là: kun bokator (6), judo (8), jujitsu (1), karate (6), kick boxing (4), boxing (2), pencak silat (4), taekwondo (4), vật (13), arnis (2), kun khmer (5), vovinam (7) và wushu (6).
Cũng trong số 13 môn võ tranh tài tại SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam dẫn đầu ở 4 bộ môn, gồm có: judo, karate, vật và wushu.
Ngoài việc giành huy chương vàng ở các bộ môn sở trường, đoàn thể thao Việt Nam còn gây bất ngờ ở 2 môn võ cổ truyền của chủ nhà là kun khmer và kun bokator. Các võ sĩ Việt Nam cũng chỉ chịu xếp sau Campuchia với lần lượt 5 và 6 huy chương vàng (so với 14 và 8 của Campuchia).
Đây là 2 bộ môn xa lạ tại Việt Nam. Vì vậy, những vận động viên thi đấu 2 môn này có thể xem là các vận động viên "tay ngang".
Điển hình là trường hợp của võ sĩ Phạm Thị Phượng. Cô là một vận động viên võ cổ truyền và mới chỉ tập kun bokator được trên dưới 3 tháng trước thềm SEA Games. Tuy vậy, ở chung kết, võ sĩ này vẫn thắng áp đảo đại diện chủ nhà để mang về tấm huy chương vàng hạng cân 45 kg nữ.
Ngoài trường hợp trên, võ thuật Việt Nam cũng chứng kiến không ít tấm huy chương vàng ấn tượng khác. Trong đó, có thể kể đến võ sĩ Đinh Thị Hương. Cô đã tăng 11kg trong vòng 2 tuần để giành huy chương vàng karate ở hạng cân mới.
Chiến thắng của tuyển judo trước dàn vận động viên nhập tịch của tuyển Thái Lan cũng tạo tiếng vang lớn ở SEA Games 32, hay chiến thắng knock-out của Bùi Phước Tùng ở chung kết boxing hạng cân 71kg nam.
62 tấm huy chương vàng SEA Games 32 là lời khẳng định cho sự phát triển mạnh mẽ của nền võ thuật Việt Nam. Các võ sĩ nước nhà vẫn ngày đêm tập luyện và sẵn sàng mang vinh quang về cho Tổ quốc mỗi khi những giải đấu, những kì đại hội thể thao quốc tế được tổ chức.