MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội tuyển Cử tạ trong ngày thi đấu 16.5. Ảnh: Trương Quang Định

Kì SEA Games của những cảm xúc

HOÀI VIỆT LDO | 17/05/2023 07:48

Đoàn Thể thao Việt Nam chính thức khép lại những ngày tranh tài tại SEA Games 32 vào tối 16.5. Một kì đại hội mà người làm thể thao Việt Nam chứng kiến đầy đủ những cung bậc cảm xúc, nước mắt, nụ cười... của các tuyển thủ đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. 

Hồi hộp rồi thăng hoa

Trước khi lên đường đến Campuchia dự tranh tài tại SEA Games 32, Đoàn Thể thao Việt Nam đã rà soát kĩ lưỡng công tác nhân sự rồi mới chốt cụ thể con số 1.003 thành viên.

Những nghi ngại về thành tích ngay trong những ngày đầu SEA Games 32 khởi tranh là khó tránh khỏi - chúng ta có được thành tích Huy chương Vàng đầu tiên thuộc về kì thủ  môn cờ Ouk Chaktrang. Qua hai ngày sau, tấm Huy chương Vàng đầu tiên được trao cho võ sĩ nội dung kata (biểu diễn) đồng đội nữ của Đội tuyển Karate Việt Nam.

Rồi lần lượt tin vui liên tiếp thông báo về kết quả Huy chương Vàng của nhiều vận động viên trong nhiều môn thi đấu. Dĩ nhiên, thể thao Việt Nam có lúc cũng hồi hộp lo lắng khi có những kì vọng bất thành... Một trong những trường hợp không may mắn là võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm. 

Trên sàn đấu, mỗi khi tuyển thủ Việt Nam ra tranh tài, chúng ta đón nhận sự cổ vũ nhiệt tình nhất của người hâm mộ cũng như các tuyển thủ đồng đội ở các môn khác tới xem cổ vũ cho nhau. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nhà thi đấu môn Vovinam trước sự cổ vũ đông đảo của người xem lẫn người làm chuyên môn cho thấy, chúng ta đã thi đấu với một tinh thần tự hào dân tộc đáng ghi nhận.

Hay trên sân vận động chính Morodok Techo của SEA Games 32, 12 lần Đội điền kinh Việt Nam có 12 tuyển thủ hoặc tổ nội dung giành được Huy chương Vàng là ngần ấy lượt chúng ta vinh dự được kéo cờ, nghe tiếng hát quốc ca. Với người làm chuyên môn, không phải quốc gia nào cũng có được vinh dự này!

Sau mỗi ngày tranh tài, Đoàn Thể thao Việt Nam luôn tổ chức cuộc họp chuyên môn để nắm bắt báo cáo kĩ lưỡng từ các bộ môn, từ đó rút kinh nghiệm ở thi đấu được hay chưa được về thành tích. Tới ngày 16.5, Đoàn Thể thao Việt Nam ở vị trí số 1 với 124 tấm Huy chương Vàng, 100 tấm Huy chương Bạc và 104 tấm Huy chương Đồng. SEA Games 32 kết thúc tranh tài, chúng ta đảm bảo được đúng vị trí số 1 toàn đoàn như tại SEA Games 31 tròn 1 năm trước. 

Quan trọng nhất là có biểu tượng

Trước khi Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã có mặt tại Campuchia gặp gỡ, động viên từng thành viên của đoàn với lời dặn dò tất cả cùng nỗ lực hết mình, mang vinh quang về cho Tổ quốc cũng như thi đấu đoàn kết - thể hiện đúng bản sắc văn hóa con người Việt Nam. Khép lại SEA Games 32, các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ. 

Cái được nhất của kỳ SEA Games 32 lần này, ngoài thành tích chuyên môn, thể thao Việt Nam đã tìm được gương mặt biểu tượng thể thao làm cảm hứng với tất cả mọi người. Gương mặt ấy không ai khác ngoài Tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh. Nếu trước đây, cả Đông Nam Á phải xôn xao khi chúng ta trình làng Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi) để giành nhiều thành tích Huy chương Vàng trên đường đua xanh rồi sau đó là một biểu tượng tinh thần thi đấu thể thao cho người Việt Nam, bây giờ điều tương tự đang đến với Nguyễn Thị Oanh.

Cô gái nhỏ bé người Bắc Giang đã chinh phục bốn nội dung 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m, 3.000 m chướng ngại vật, qua đó giành 4 tấm Huy chương Vàng trong một kỳ SEA Games. Từ trước đến nay, chưa tuyển thủ điền kinh nào làm được. Ở Nguyễn Thị Oanh, người hâm mộ thể thao nước nhà thấy một nghị lực, một con người phi thường vượt qua khó khăn là thời tiết, lịch thi đấu... để chinh phục đỉnh cao nhất của SEA Games 32. 

Cũng tại SEA Games 32, thể thao Việt Nam có được nhiều cái đầu tiên của chuyên môn. Lần đầu tiên, chúng ta giành được Huy chương Vàng ở môn bóng rổ (nội dung 3x3). Lần đầu tiên, chúng ta giành được Huy chương Vàng môn golf (nội dung cá nhân nam)... Rất nhiều tuyển thủ trẻ, con người mới đã trình làng và giành được thành tích huy chương trong nội dung thi đấu ở môn của mình. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn